đó chính là cái tháp Hà Nội được biết đến trong một bài toán đệ quy vỡ lòng cho dân học tin. Thoạt đầu, tui tưởng là người biên soạn sách ở Việt Nam thay tên vào cho thân thiện, không ngờ đến khi dùng Redhat Linux mới biết đó là thật.
Không tin, nếu bạn dùng RedHat 9.0 thì làm theo như sau:
vào cửa sổ terminator, gõ emacs để hiện trình soạn thảo emacs. Sau đó vào menu Tools -> Games ->
bạn sẽ thấy 1 điều kì lạ, có 1 games tên là Towers of Hanoi
Games đó chính là mô tả bài toán tháp Hà Nội, mà ngày trước học lập trình.
Này, còn nếu mọi người đều đã biết thì đừng cười sự ngu dốt của tui nha.
Bookmarks