Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 32
  1. #11
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Cái vấn đề nằm ở chổ nếu VFF thưởng ông Tú 1 tỉ thì cũng chẳng ai có ý kiến cả. Đằng này rõ ràng số tiền thưởng kia là cho đội tuyển (BHL + cầu thủ + trợ lý khác). Thử nghĩ xem dù gì ông Tú cũng là người của VFF, có gốc rễ rất vững, còn BHL và các cầu thủ thì sao, nếu họ thi đấu không tốt trước hết BHL mất việc, cầu thủ chẳng được thưởng. Vậy thì tại sao lại chia thưởng cho một anh quản lý do VFF cắt cử như vậy ?. Cho nên tui thấy nhiều cầu thủ và BHL bất bình cũng dễ hiểu thôi.

    Đề nghị bác Blog nghiêm túc nhé !

  2. #12
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts
    Trưởng đoàn cũng là một thành viên trong đội bóng mà. Có điều là công việc người ta không cụ thể như các nữ cầu thủ hay hlv. Xếp trưởng đoàn vào loại B cũng là bình thường trong các đợt chia thưởng trước đây của bóng đá nam, nữ.
    Em thấy nếu sự việc như thế thì chưa có gì khuất tất.
    Cơ hội ban nick chỉ đến một lần.

  3. #13
    Tham gia
    23-04-2006
    Bài viết
    1,294
    Like
    2
    Thanked 24 Times in 11 Posts
    em nghĩ nếu mà mấy ông muốn thưởng, thì cái đó là chuyện của Bộ VHTT-DL và VFF, còn tiền này dành cho BHL và các cầu thủ nữ thì chuyện chia 5 xẻ 7 là vô lý.

  4. #14
    Tham gia
    04-11-2007
    Location
    ...
    Bài viết
    1,239
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    Tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ, ông trưởng đoàn có dính gì vô đâu mà thưởng? Bám gấu kiếm cơm.

  5. #15
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    Cái vấn đề nằm ở chổ nếu VFF thưởng ông Tú 1 tỉ thì cũng chẳng ai có ý kiến cả. Đằng này rõ ràng số tiền thưởng kia là cho đội tuyển (BHL + cầu thủ + trợ lý khác). Thử nghĩ xem dù gì ông Tú cũng là người của VFF, có gốc rễ rất vững, còn BHL và các cầu thủ thì sao, nếu họ thi đấu không tốt trước hết BHL mất việc, cầu thủ chẳng được thưởng. Vậy thì tại sao lại chia thưởng cho một anh quản lý do VFF cắt cử như vậy ?. Cho nên tui thấy nhiều cầu thủ và BHL bất bình cũng dễ hiểu thôi.
    Tranh luận thêm với bác nhé - Trong đó chỉ phân tích dựa trên những giả thuyết vì tôi không có thông tin thật chi tiết nội bộ đội bóng bác ạ.

    1. Thường thì chúng ta sẽ hay bức xúc và nghĩ là những người đổ mồ hôi, sức trực tiếp sẽ là những người đáng được quan tâm, đồng cảm và thương nhất. Và vì thế khi chia những gì liên quan đến vật chất chúng ta cảm thấy "bất công" với những đối tượng này này. Ở đây là các nữ cầu thủ. Tôi cũng giống bác thôi

    2. Giả sử chúng ta nhìn từ góc độ khác đi một chút. Tôi dẫn câu của Ông bà thường nói " Một người biết lo bằng một kho người biết làm". Một vị lãnh đạo nào đó có khi không đổ mồ hôi trên sân tập nhưng ông ta có những khéo léo và huy động tiền tài trợ + tiền thưởng thay vì từ 10 đồng lên 20 đồng chẳng hạn. Chắc chẳng ai thấy được ông ta đổ mồ hôi vất vả trên sân tập bao giờ nhưng các cầu thủ đáng yêu của chúng ta thay vì nhận được a tiền thưởng sẽ thành b tiền thưởng và b>>a .

    3. Trường hợp này công ông lãnh đạo có được thưởng không - Hay là vì ông ta không tham gia luyện tập, không đổ mồ hôi nên không được tăng thêm tiền thưởng và chỉ xứng đáng C-

    Đây chỉ là điều giả sử vì tôi không ở trong đội bóng nên thông tin không chính xác.

    Tôi thì thiên về suy nghĩ bức xúc của các nữ tuyển thủ đáng yêu của chúng ta nhiều khi giống như tất cả chúng ta như tôi đã nói ở điều 1

  6. #16
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    666
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    Tớ không hiểu như ông Phan Anh Tú thì có công lao to tát gì mà được chia tới 180 triệu cho đợt I.
    Chức bác nghĩ ông Tú ổng sống bằng lương hàng tháng của sở hả, lương của mấy ông đó theo bậc thì làm gì vượt được con số 15M, vậy tiền đâu bác ấy sống, tiền đâu trả người làm, tiền đâu cho con du học, tiền đâu mua xe con, tiền đâu đóng bảo hiểm xe con, tiền đâu ..tiền đâu và tiền tiền đâu

    mà thật ra 180M có lơn lao gì đâu, chỉ đủ bác ấy bỏ bao thư ca phê cà pháo cho mấy bác trên nữa thôi

    Đời là thế mà, có đứa dùng sức thì sẽ có đứa dùng trí

  7. #17
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Tất nhiên em hiểu ý anh Dinhloc, nhưng rõ ràng thưởng chuyên môn hay quản lý thì phải tách bạch ra chứ. Em nói giả sử cuối năm ông Tú được VFF thưởng nhé, liệu ông ấy có chia lại không ?. Tui nghĩ VFF cần phải xem xét lại chuyện này, trước đây ở đội nam cũng đã xảy ra chuyện tương tự, nhiều cầu thủ bất mãn vì tiền thưởng rơi rớt.

    Việc ông Tú hay những quản lý khác được chia thưởng cũng không là vấn đề nếu mức chia không được ưu ái quá mức như thế. Khi tôi nhận xét như vậy là tôi dựa trên mức độ đóng góp trực tiếp hay gián tiếp, mức độ rủi ro nghề nghiệp. Tôi cảm thấy việc này không được công bằng và tôi nghĩ mọi việc rồi cũng sẽ được điều chỉnh thôi.

  8. #18
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Chúng ta 1 là có thông tin nhập nhèm, 2 là ko rõ sự tình ở LĐ làm ăn ra sao. Nếu nói như bác Huongct vậy thì ông Tú đã lãnh lương ở LĐ rồi nên cũng ko cần cố gắng lắm để thu xếp những chuyện ngoài đá bóng trên sân ra. Rồi vận động tiền thưởng, đòi tiền thưởng (Các doanh nghiệp hứa là hứa chứ sau này nghĩ lại ngâm tiền lâu lắm ) v.v...

    Nói chung ông Tú lãnh tiền nhiều hay ít hơn công trại em ko biết nhưng ít ra nó cũng được công khai, đây là mặt tích cực chứ từ xưa làm gì có vụ này. Lúc xưa mấy bố ăn vài tỷ thì cũng chẳng ai biết .

  9. #19
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Tui chỉ tập trung vào vấn đề ông Tú là quản lý thuộc VFF, nên đánh giá thưởng phạt phải do VFF thu xếp mới phải, còn số tiền thưởng kia chủ yếu là thưởng về chuyên môn đội tuyển. Tui nghĩ ngân sách VFF đâu có tệ, việc trích thưởng cho nhân sự của mình cũng đơn giản thôi mà, lúc ấy thì còn ai có ý kiến gì nữa chứ.

  10. #20
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi tranvu007 View Post
    ĐT nữ VN chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui vì nhận được khoản tiền thưởng kỷ lục nhờ chức vô địch SEA Games 25, thì trong nội bộ ĐT nữ VN đã nổi cơn sóng ngầm xung quanh chuyện phân chia tiền thưởng, với 2 vấn đề lớn: tiền bị “ngót”, và ai đáng được thưởng.

    Tiền bị “ngót” ?


    Các nữ cầu thủ đã phát hoảng khi nghe tin con số gần 10 tỉ cuối cùng chỉ còn gần 8 tỉ. Dù vẫn biết sẽ bị trừ thuế thu nhập 10%, nhưng nếu với con số họ được thông báo, thì nó lên tới 20%, và cũng không chỉ có thuế.

    Cụ thể, tổng số tiền thưởng chưa trừ thuế của ĐT nữ Việt Nam là 9.397.875.000 (chín tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu tám trăm bảy lăm nghìn đồng), và nếu như trừ 10% thuế thu nhập bất thường như mọi khi thì số tiền này sẽ còn lại là 8.458.087.000 (tám tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu không trăm tám bảy nghìn đồng).

    Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam chỉ nhận được 7.518.300.000 (bảy tỷ năm trăm mười tám triệu ba trăm nghìn đồng), và lý do được giải thích là ngoài 10% tiền thuế thu nhập bất thường thì khoản tiền hơn 9 tỷ nói trên còn bị trừ thêm 10% thuế GTGT vì nhà tài trợ AVG phải xuất hoá đơn GTGT.

    Các tuyển thủ thắc mắc, trước kia, cũng khi nhận thưởng, họ chỉ bị trừ 10%. Thậm chí, các cầu thủ còn bỏ công tìm hiểu và phát hiện rằng hoá đơn tiền thưởng của họ là hoá đơn trực tiếp nên không bị khấu trừ thuế VAT, và lẽ ra số tiền họ được nhận phải là 8.458.087.000, thay vì 7.518.300.000.

    Có người chưa xứng đáng thưởng cao?

    Chưa xong chuyện tiền thưởng, ĐT nữ VN lại thêm bức xúc về cách phân chia tiền thưởng của BHL (có sự thống nhất của ban cán sự đội bóng, bao gồm đội trưởng và đội phó).

    Theo sự thống nhất của BHL, các mức tiền thưởng sẽ được chia làm loại A (10 điểm), A- (9 điểm), B (8 điểm), B-(7 điểm), C (5,5-6 điểm) và D (5 điểm). Điểm số của toàn bộ các thành viên ĐT nữ VN được cộng gộp lại, sau đó, lấy tổng số tiền thưởng chia cho tổng số điểm này để xác định số tiền tương đương với mỗi điểm, và tiếp theo, số tiền này sẽ được nhân ngược lại với số điểm của từng người để ra mức thưởng cụ thể của từng cá nhân.

    Ngoại trừ HLV trưởng Trần Vân Phát và 10 cầu thủ đá chính được nhận mức thưởng loại A, 2 tiền đạo thay nhau đá chính là Lê Thị Oanh và Minh Nguyệt nhận loại A- không bị thắc mắc. Nhưng việc lãnh đội nhận mức B, trưởng đoàn nhận mức B- đã khiến các cầu thủ cảm thấy bức xúc.

    Lý do là ngay cả các cầu thủ dự bị được vào sân hoặc vào sân và có đóng góp đặc biệt cũng chỉ nhận mức B và B-, vậy mà lãnh đội lại được nhận mức B, còn trưởng đoàn nhận mức B-, cao hơn cả những cầu thủ dự bị được vào sân nhưng không có đóng góp gì, và cả những cầu thủ dự bị không được vào sân.

    Thưởng vì 2 năm, chứ không chỉ 20 ngày

    Ngay sau khi về nước, HLV trưởng Trần Vân Phát đã tuyên bố rằng tiền thưởng sẽ được căn cứ vào đóng góp của các cầu thủ trong suốt 2 năm chuẩn bị cho SEA Games 25, chứ không phải chỉ là gần 20 ngày trên đất Lào.

    Bởi vậy, cứ theo cách nói của HLV Trần Vân Phát thì lẽ ra các cầu thủ mới được ưu tiên đặc biệt khi phân chia tiền thưởng, nhưng sự thực cuối cùng lại không như mong đợi của họ. Thực ra, khi họp xét bình chọn các mức thưởng, đội trưởng và đội phó ĐT nữ VN đều có mặt, nhưng không hiểu vì lý do gì không có một cầu thủ nào nêu ra ý kiến. Vì thế, các cầu thủ nữ cũng chỉ dám nói nhỏ với nhau về những bức xúc và thắc mắc của mình.

    Hôm 7/1, TT&VH đã liên lạc với lãnh đội Trương Hải Tùng nhưng ông Tùng không nghe máy, còn một thành viên của BHL thì cho biết mọi vấn đề liên quan tới tiền nong ở ĐT nữ VN đều rất rõ ràng và chỉ là vì chưa chia xong tiền thưởng nên chưa thể công khai văn bản cho tất cả các nữ tuyển thủ.

    TheThaoVanHoa

    http://thethaovanhoa.vn/128N20100109...hu-buc-xuc.htm
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Có sớm quá không khi có bạn dám nói "Bức xúc quá, cái vụ này ông bà ta hay gọi là "đàn ông mà bám gấu quần đàn bà để kiếm chác, không biết nhục" "
    Bạn đọc lại bài báo đi, tôi nhớ là đã đọc ở đâu đó một bài viết tương tự, không có lửa thì lấy đâu ra khói. Nếu không có ẩn khuất thì các cô gái của chúng ta làm sao dám lên tiếng, bởi họ lên tiếng là đụng đến mấy sếp, thiệt thân.

    Tôi mến tuyển nữ và trân trọng thành tích của họ nên đọc tin này tôi bất bình nên nói vậy. Dư luận và báo chí lên tiếng càng nhiều thì các cầu thủ chỉ có lợi

    Quote Được gửi bởi caonho View Post
    Mọi người đều có công. Chia sao cho nó fair chứ. Mấy bác ngồi trên dắt đi chẳng được hưởng gì thì cũng tội các bác ấy. Chả lẻ các bác ấy làm công không à? All win mới lâu dài được. (1)


    Sao bác còn phân biệt giới tính thế.(2)
    Re (1): Như tôi đã nói, các quan chức thì còn nhiều kỳ SEA Games nữa, họ cũng có nghề nghiệp ổn định (Quan to mà lị ), còn các cầu thủ nữ thì khác,... Vì thế chia cho các quan ít ít thôi, bạn tranvu007 nói cũng có lý đấy

    Re (2): Bạn nghĩ sao thế, tôi tôn trọng phụ nữ nên mới bênh vực họ chứ

    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    Đề nghị bác Blog nghiêm túc nhé !
    Sợ quá, haaha. Dọa ai đấy bác hử, tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà

    Quote Được gửi bởi tranvu007 View Post
    em nghĩ nếu mà mấy ông muốn thưởng, thì cái đó là chuyện của Bộ VHTT-DL và VFF, còn tiền này dành cho BHL và các cầu thủ nữ thì chuyện chia 5 xẻ 7 là vô lý.
    Có lẽ nên làm thế

    P/S: Busy quá, bb anh em.

Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •