Trang 1 / 11 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 107
  1. #1
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts

    Cao thủ võ thuật Trung Hoa thượng đài để giữ uy danh

    Ngày 19.12 tới, các môn phái lớn của võ thuật Trung Hoa sẽ thượng đài tranh cao thấp với muay Thái sau khi 5 võ sĩ của muay gửi một lời thách đấu khá ngạo nghễ đến chùa Thiếu Lâm.

    Lời thách đấu của Muay Thái

    “Môn phái Thiếu Lâm Trung Quốc đang rất tầm thường dưới bàn tay của những võ sư ở chùa Thiếu Lâm. Điều đó cho thấy chắc chắn họ không có “cửa” với quyền Thái của chúng tôi. Nếu họ chấp nhận thách đấu, chúng tôi sẽ thắng tuyệt đối “5-0” và san bằng chùa Thiếu Lâm”. 5 võ sĩ quyền Thái nổi tiếng đã có lời thách đấu hùng hổ với chùa Thiếu Lâm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mà tờ China Daily đưa tin hôm 1.12. Theo Tân Hoa xã, tên tuổi của 5 võ sĩ muay trên vẫn chưa được xác định, nhưng rất có thể đó là các võ sĩ đã từng qua thượng đài với một số môn phái vào tháng 7.2009, có biệt danh là: “Thần mục sát”, “Quỷ kiến tất”, “Ma thuật trùy”, “Quyền diệt phong”, “Đồ long trửu”, đều thuộc Hiệp hội Võ thuật Thái Lan.



    Lời thách đấu của 5 võ sĩ muay Thái được đăng tải trên nhiều tờ báo của Trung Quốc khiến các môn phái thuộc Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa bàn tán xôn xao. Bởi, chùa Thiếu Lâm được xem là cái nôi võ thuật và được các môn phái của võ thuật Trung Hoa kính nể với bề dày lịch sử và danh tiếng lừng lẫy không chỉ ở trong nước, mà còn lan ra nhiều nước trên thế giới. Hơn nữa, theo lịch sử võ thuật Trung Hoa, hầu hết các môn phái ở đất nước rộng lớn này đều có nền tảng và chịu ảnh hưởng quyền pháp của Thiếu Lâm phái.

    Sau khi nhận được những lời thách đấu, đại diện của chùa Thiếu Lâm - Zheng Shumin đã cho rằng những câu nói của 5 võ sĩ muay Thái là khá buồn cười và chắc chắn chùa Thiếu Lâm sẽ không chấp nhận kiểu thách đấu như thế. “Trong nhiều năm qua, chùa Thiếu Lâm đã nhận rất nhiều lời thách đấu từ nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ nhận lời thách đấu hoặc thách đấu với ai. Thiếu Lâm tự là nơi để tu hành và tập luyện võ của các sư để có được sức khỏe và hành hiệp việc nghĩa cho đời”.

    Tuy nhiên, do không muốn danh tiếng bị ảnh hưởng, Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa đã quyết định nhận lời thượng đài với các võ sĩ muay Thái vào ngày 19.12 tại Nhà thi đấu Lĩnh Nam Minh Châu, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Trưởng môn phái Nga My - Wang Jian cho biết họ sẽ “dạy” cho 5 võ sĩ quyền Thái một bài học, khi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ cho họ biết sự lợi hại của kung-fu Trung Quốc”.

    Muay Thái là môn võ thuật cổ truyền và là môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Anh Thái (Thai boxing), nhưng lại khác nhiều so với môn quyền Anh ở phương Tây. Muay hiện diện từ năm 1500, với tên gọi là Muay Boran (Ancient Boxing) dưới triều đại Quốc vương Naresuan. Lúc ấy, tất cả binh lính đều được rèn luyện võ thuật này.

    Ai sẽ thắng?

    Điều mà dư luận quan tâm sau khi giới võ thuật Trung Hoa nhận lời thách đấu là liệu các môn phái lớn của võ thuật Trung Hoa như: Nga My phái, Võ Đang phái, Vịnh Xuân quyền… sẽ làm thế nào để đánh bại muay Thái. Bởi thực tế cho thấy, thời gian qua, các môn phái võ thuật của Trung Hoa đang có chiều hướng thương mại hóa. Cùng thời điểm này, trên các tờ báo Trung Quốc cũng đưa tin về việc trang web của chùa Thiếu Lâm liên tục bị các hacker tấn công trong hơn 1 tháng qua. Đa phần hacker cho rằng, Thiếu Lâm tự đang biến thành một tập đoàn thương mại khi lợi dụng tên tuổi của mình để kinh doanh, như mở nhiều lò võ và nhận võ sinh tràn lan, tham gia làm phim, quảng cáo… Nhưng dù gì đi nữa, võ thuật Trung Hoa quyết phân cao thấp với muay Thái vào ngày 19.12 tới. Và Nga My phái sẽ là môn phái thay Thiếu Lâm tự thượng đài để khẳng định sự hùng mạnh của võ thuật Trung Hoa. Sau đó có thể là Võ Đang phái, Vịnh Xuân quyền…

    Theo một số tài liệu, Nga My phái (ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) có nguồn gốc từ chùa Thiếu Lâm. Vì thế, họ chịu ảnh hưởng nhiều với lối luyện công Thiền đạo của Phật giáo. Đặc trưng quyền pháp của Nga My phái là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức của đối thủ để đưa kẻ địch vào chỗ hư không như của Thiếu Lâm. Thế mạnh của Nga My phái là khi công hoặc thủ, các võ sư thường lấy cánh tay lăn áp tới sau quyền, mượn sức phản kích phản công địch trên cùng trung tâm tuyến, xông thẳng và len vào trực diện trên đường thẳng tấn công của đối phương. Cũng như Nga My, quyền pháp của Võ Đang phái cũng theo phương pháp “lấy nhu thắng cương”. Võ Đang phái sở hữu một quyền pháp rất nổi tiếng là Bát Quái Chưởng. Quyền pháp này khá linh động trong phạm vi hẹp với dụng ý tránh thế công của đối phương, để phản kích từ phía sau lưng…


    Muay Thái có lối đánh rất đơn giản nhưng thực dụng, các đòn đánh vô cùng mạnh bạo, bằng tay, chân, cùi chỏ - Ảnh: Reuters

    Tuy nhiên, quyền pháp của Nga My phái cũng như các môn phái của võ thuật Trung Hoa sẽ không thể dễ dàng đánh bại muay Thái. Võ sư karate Nguyễn Ngọc Thạo - người đã nhiều năm nghiên cứu về các môn phái võ, cho biết muay Thái có lối đánh rất đơn giản nhưng thực dụng, các đòn đánh vô cùng mạnh bạo, bằng tay, chân, cùi chỏ, đầu gối và đặc biệt là ra đòn cực nhanh khiến đối phương không có cơ hội chống trả. Sở trường của các võ sĩ muay là những đòn chân phang thẳng, quét vào ống quyển đối phương. Không những thế, các võ sĩ muay Thái khá mạnh trong các pha song phi vào cằm và cổ đối phương. Theo võ sư Thạo, từ những năm 50 của thế kỷ trước đến nay, đã có rất nhiều võ sư của Nhật Bản, Mỹ… đến thượng đài với võ sĩ muay nhưng tất cả đều thất bại.

    Điều làm giới võ thuật Trung Hoa lo ngại nhất đó là sự chuyên nghiệp và những đòn đả thương không gợn tay của các võ sĩ muay Thái. Xét trên thực tế, yếu tố này sẽ là lợi thế rất lớn cho muay Thái trước Nga My phái và các môn phái võ thuật Trung Hoa. Bởi, hiện nay các võ đài ở Thái Lan vẫn thường xuyên diễn ra các trận đấu máu lửa giữa các võ sĩ muay. Chấn thương nặng và máu lênh láng trên sàn đấu muay là điều thường xuyên xảy ra. Điều này trái ngược với quyền pháp của võ thuật Trung Hoa, vì dù rất uyên thâm, kỹ thuật chặt chẽ, nhưng lại nghiêng về tính biểu diễn. Cách đây 4 năm, muay Thái và các môn phái của võ thuật Trung Hoa đã có một cuộc đụng độ ở tỉnh Quảng Châu nhưng bất phân thắng bại. Còn lần này, việc phân định cao thấp giữa muay Thái và võ thuật Trung Hoa sẽ được định đoạt vào ngày 19.12 tới.
    Muay Thái là môn võ thuật cổ truyền và là môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Anh Thái (Thai boxing), nhưng lại khác nhiều so với môn quyền Anh ở phương Tây. Muay hiện diện từ năm 1500, với tên gọi là Muay Boran (Ancient Boxing) dưới triều đại Quốc vương Naresuan. Lúc ấy, tất cả binh lính đều được rèn luyện võ thuật này.
    http://www.thanhnien.com.vn/thethao/...206005511.aspx
    -----------------------------

    Trận này hay lắm đây.
    Cơ hội ban nick chỉ đến một lần.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    25-07-2009
    Bài viết
    191
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Cái đám quyền Thái này người thằng nào thằng nấy như cục sắt vậy. Phải nói là bao đâm luôn. Vote 1 phiếu cho Thái nào. Đánh bỏ mịa lũ Tàu đê.

  3. #3
    Tham gia
    26-08-2009
    Bài viết
    78
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Không ưa gì tụi Tàu, nhưng về võ thì có lẽ Thái ko qua được đâu

  4. #4
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Muay Thai thì làm sao mà đấu lại Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của phái Nga My! Ngoại trừ khả năng người Thái tìm được quyển bí kíp Cửu Dương Thần Công...

  5. #5
    Tham gia
    25-07-2009
    Bài viết
    191
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Nói vậy theo lão kền thì 5 bác Thái kia phải "té núi" rồi. Lúc đó may ra dưới núi mới có bí kiếp. =)) Cửu Dương Thần Công có mạnh bằng Giáng Long Thập Bát Chưởng không nhỉ ?

  6. #6
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Karate mà còn quánh hổng muốn lại, nói chi tới Muay. Coi phim võ tàu, nhất là về các nhân vật gần đây như Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Trần Trân... thường xuất hiện cảnh có 1 thằng Nhật bản hống hách bị võ sĩ Trung Quốc quánh te tua.
    Chắc có lẽ vì mối nhục quốc thể bị Nhật đánh bấy nhầy nên mới tối ngày trả thù bằng phim ảnh. Ghét Tàu, vote cho Muay Thái. Các chú Thái cứ dồn vào gốc đài, lên gối giựt chỏ sút hạ bộ móc mắt cắn tai cho tụi tàu khựa biết mặt.
    Nhân tiện nói luôn, vì không chịu nổi tính ẻo lã của tụi tàu, Lý Tiểu Long đã học thêm mấy môn khác như Karate, boxing, kết hợp với mấy cái triết học phương tây và phương đông làm ra cái Triệt Quyền Đạo. Điểm nổi bật là môn này ko có bài quyền (sáo lộ) mà chỉ nhào vô quánh, miễn sao mình sống là đúng gòi.

  7. #7
    Tham gia
    22-02-2008
    Bài viết
    377
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Không thích trận đấu này, luyện võ không phải để đánh nhau, tuy nhiên dùng võ thuật để thương mại hóa thì phải koi lại 1 chút

  8. #8
    Tham gia
    11-09-2009
    Location
    TP HCM
    Bài viết
    292
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    võ Tàu để múa cho đẹp, chứ đánh với mấy loại "trâu bò tới bến" như boxing với muay thì chưa chắc đã thắng.

    P/S: trận đấu này sẽ được phát trên kênh VTC HD 4, quý vị và các bạn có thể nhận kết quả trận đấu bằng cách nhắn tin MUAY VS NGAMY gửi đến số 84xx, có kết quả trận đấu là tin nhắn về

  9. #9
    Tham gia
    12-11-2009
    Location
    Lai Châu
    Bài viết
    352
    Like
    42
    Thanked 61 Times in 35 Posts
    Võ Thái đánh thực dụng, ra đòn kiểu boxing nên "khá" chậm nhưng lực rất mạnh , em xem phim nhiều thì nhận xét là võ Thái phòng thủ khá yếu và chủ yếu là nhận đòn. Võ Tàu thì tấn công ko thục mạng như Thái nhưng chắc chắn. Hiểm, thường tấn công vào các vị trí đặc biệt. Võ Tàu nhanh, quyền tay rất linh hoạt. 1 phiếu cho võ Tàu.
    Quote Được gửi bởi kangoo1707 View Post
    võ Tàu để múa cho đẹp, chứ đánh với mấy loại "trâu bò tới bến" như boxing với muay thì chưa chắc đã thắng.

    P
    Chắc bác chưa chứng kiến cảnh đánh nhau nào của võ Tàu và cũng chưa bị úynh lần nào
    À, mà sao Nga My bây h lại có Boy nhỉ ?

  10. #10
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Đề nghị lão hoanglantham đưa ra tỷ lệ cho từng võ sĩ rồi bà con bày sòng cá độ đê!

Trang 1 / 11 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •