Lại Thắc mắc:
Đọc trong VNExpress thấy "Diễu binh kỷ niệm ....."
Đây là từ mới hay là viết sai, tôi chỉ biết có từ "Diễn binh" chớ chưa nghe thấy từ "Diễu binh"
Lại Thắc mắc:
Đọc trong VNExpress thấy "Diễu binh kỷ niệm ....."
Đây là từ mới hay là viết sai, tôi chỉ biết có từ "Diễn binh" chớ chưa nghe thấy từ "Diễu binh"
Lục lại cuốn từ điển tiếng Việt (xuất bản năm 98) thì thấy có từ "Diễu binh" được cắt nghĩa là "(Lực lượng vũ trang) lần lượt diễu qua trước lễ đài hoặc trên đường phố để biểu dương sức mạnh. VD: Cuộc diễu binh nhân ngày Quốc khánh".
Còn "Diễn binh" thì tìm trong cuốn từ điển này không thấy.
"Diễu" có nghĩa là "Đi qua trước mắt nhằm để cho nhìn thấy. VD: Đoàn biểu tình diễu qua lễ đài."
Tra từ điển thấy nó ghi vậy, còn đúng sai thì con không biết. Bác tìm mua một cuốn từ điển tiếng Việt xem sao.
DUYỆT BINH:
Nghi lễ quân sự thường được tiến hành trọng thể nhân các ngày quốc lễ (quốc khánh), ngày kỉ niệm sự kiện có ý nghĩa quốc gia (chiến thắng cuộc chiến tranh) hay quân sự (ngày truyền thống của đơn vị, kết thúc cuộc diễn tập lớn). Các đơn vị DB tập hợp thành đội ngũ chỉnh tề, quân phục gọn gàng, mang sắc phục. Ban chỉ huy đi trước mặt hàng quân để duyệt đội ngũ các đơn vị. Hàng quân đồng loạt giữ tư thế chào khi ban chỉ huy đi ngang. Lễ DB thường kết thúc bằng diễu binh. DB chuẩn bị và tiến hành theo đúng quy định mệnh lệnh và điều lệnh.
DIỄU BINH:
Nghi lễ quân sự do các đơn vị bộ đội, dân quân tự vệ... xếp thành các khối đội ngũ chỉnh tề, đại diện cho các quân chủng, binh chủng và lực lượng vũ trang quần chúng đi qua một cách trang nghiêm trước lễ đài và trên đường phố để biểu dương sức mạnh quân sự. DB thường được tổ chức sau duyệt binh.
Theo: http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn
Từ diễu binh em nghe lần đầu tiên là cách đấy 18 năm rồi, lúc đó thầy giáo vẫn nhất quyết dùng từ diễn binh. Bất kể diễu binh đúng hay sai, khi nó tồn tại đủ lâu và được nhiều người chấp nhận thì nó trở thành đúng.
hiểu nhưng chưa nghe thấy "diễn binh kỷ niệm ..." bao giờ
còn đóng đô ở đâu, ko quan trọng, nó cũng có chi nhánh nơi khác nữa chứ,
trong ngôn ngữ của nước nào cũng vậy, luôn tồn tại các từ địa phương, ..., khác nhau, nhưng chịu tìm hiểu một chút thì sẽ hiểu thôi. Trên báo thì phải/nên dùng từ ngữ chuẩn,
giống như từ "óanh dắm", "đánh dắm" (không biết là rắm hay dắm nữa, phát âm y chang, đáng nhẽ phải đọc là /rram('/ và /zam('/ )thì miền nam lại là ***, trong khi *** ở bắc lại là abc...d rõ là , nhiều khi hai người hai miền nói chuyện mà chả hiểu gì cả
cho nên nếu bác nào ở nam yêu em nào ở ngoài bắc, mà có bảo em nó: Em, em đánh dắm đi! thì bảo là đánh dắm đi chứ đừng bảo : Em, em xx x đi! , em nó hiểu nhầm là toi
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
theo tui, diễn thì lại là làm một việc gì đó theo kịch bản, như diễn kịch, ...
còn diễu thì như trên rồi,
Mà tại tiếng Việt của bác TOM là tiếng Việt địa phương sao ấy chứ, chứ ko phải là TV chuẩn.
Trong ddth này, nhiều khi đọc thấy rất nhiều người viết sai so với tiếng Việt chuẩn, không biết tại là tiếng địa phương hay là (cố tình) gõ sai hay là do ngọng nữa (?)
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
ba chữ cái x đứng liền nhau mà cũng bị kiểm duyệt nhỉ
Được sửa bởi Tôi iu VN lúc 06:19 ngày 02-05-2010 Reason: Bổ sung bài viết
Trước kia chỉ nghe và quen nghe duyệt binh,diễn binh rồi, sau 75 mới nghe diễu binh thấy nó hề hề và khi được xem diễu binh thì ... hề thật! Chẳng thấy chút gì gọi là hùng tráng, tự hào. Thậm trí các ngài còn mang cả ngôn ngữ điện ảnh vào đoàn diễu hành nữa mới ghê. Cả một nhóm công nhân diễu hành cầm theo mấy cây dù, vừa đi vừa xoay . Đi dù thì phải khom chứ
Được sửa bởi dly lúc 15:08 ngày 02-05-2010
Không sai bạn à. Cả hai từ đều dùng được.
Diễu binh: diễu trong nghĩa "diễu hành" của "quân binh", hihi
Diễn binh: diễn trong nghĩa "biểu diễn" hay "diễn tập" của "quân binh", hic hic...
Còn "duyệt binh" thì "duyệt" có ý nghĩa xem xét hay phê chuẩn; do vậy "duyệt binh" phải có sự chứng kiến của quan chức quân đội hay lãnh đạo cấp cao. Còn diễn binh hay diễu binh thì thường là phô bày cho quần chúng thấy sức mạnh của ta; hay cho quân địch thấy sức mạnh của quân ta.
Bạn này là một minh chứng đó.
Được sửa bởi maychu.net lúc 13:29 ngày 02-05-2010 Reason: Bổ sung bài viết
Theo tôi nghĩ(không tra sách vỡ,tự điển):duyệt binh,diểu binh,diển binh khác nhau.
-Duyệt binh:một hình thức kiểm tra hàng ngủ lực lượng(một hoặc nhiều binh chủng)
-Diểu binh:hình thức phô trương hàng ngủ trước nhiều thành phần công chúng
-Diển binh:trình diển một hoặc nhiều binh chủng để thượng cấp xem
Anh chị em còn ý nào khác?
Bookmarks