Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 48
  1. #1
    Tham gia
    25-05-2005
    Bài viết
    497
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    "Lần đầu tiên thanh tra bản quyền tiệm Net" !!!

    ICTnews - Lần đầu tiên một trung tâm kinh doanh game và truy cập Internet ở Việt Nam bị cơ quan chức năng thanh tra bản quyền.

    Hôm nay, ngày 23/10, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng phần mềm máy tính tại Cyzone, trung tâm chơi game lớn ở Hà Nội thuộc sở hữu của Công ty TNHH Máy tính và Giải trí Kỹ thuật số Việt Nam.

    Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hơn 100 máy tính tại Cyzone và phát hiện số lượng lớn các phần mềm Microsoft Windows XP không có bản quyền được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh internet và chơi game.

    Ông Vũ Thành Công, Công ty TNHH Máy tính và Giải trí Kỹ thuật số Việt Nam thừa nhận đã sao chép trái phép phần mềm Window XP vào máy chủ có liên thông với 160 máy trạm. Ông Công cũng cho biết công ty đang tiến hành các thủ tục để sớm mua các phần mềm có bản quyền để hợp thức hóa các phần mềm không có bản quyền này.

    Đây là cửa hàng kinh doanh dịch vụ chơi game và truy cập Internet đầu tiên tại Việt Nam bị cơ quan chức năng tiến hành thanh tra việc sử dụng bản quyền phần mềm. Trước đó, các đối tượng bị thanh tra việc sử dụng bản quyền phần mềm chủ yếu là các doanh nghiệp (trong nước, liên doanh, và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) hoạt động những lĩnh vực khác.

    “Các hoạt động thanh tra sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới, không chỉ nhắm vào các doanh nghiệp mà cả các cửa hàng kinh doanh Internet và game online”, ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói. “Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thanh tra không chỉ các công ty lớn mà cả các công ty nhỏ thuộc các loại ngành nghề khác nhau trong thời gian tới”, ông cho biết thêm.

    Vụ thanh tra này bản quyền là lời nhắc nhở các cửa hàng game online và Internet, còn được gọi phổ biến là tiệm Net. Đặc biệt, hoạt động này diễn ra sau khi hãng phần mềm Microsoft vừa đưa ra chương trình iCafe giảm giá tới 70% hệ điều hành Windows và phần mềm văn phòng Office cho các tiệm net ở Việt Nam. Hiện cả nước có hàng chục ngàn tiệm Net đang kinh doanh dịch vụ chơi game trực tuyến và truy cập Internet.

    Duy An
    Một chút lưu ý với chuơng trình icafe:
    ...từ ngày 15/10 – 30/12/2009, các cửa hàng Internet (với điều kiện có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp pháp và tham gia hợp thức hóa bản quyền Windows, Office cho toàn bộ máy tính đang kinh doanh Internet của cửa hàng) sẽ được mua bản quyền sử dụng Windows 7 và Office Pro Plus với giá ưu đãi chỉ bằng 30% so với mức thông thường.
    ...
    Nguồn: ictnews
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-06-2008
    Bài viết
    191
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chắc 99% cửa hàng bị phạt quá

    Bản windows home premium rẻ nhất là 199$
    Cửa hàng ít cũng 20 máy

    199 x 30% x 20 = ...

  3. #3
    Tham gia
    09-05-2008
    Location
    XDCT Ngầm & Mỏ - HUMG
    Bài viết
    1,471
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi geany View Post
    Chắc 99% cửa hàng bị phạt quá

    Bản windows home premium rẻ nhất là 199$
    Cửa hàng ít cũng 20 máy

    199 x 30% x 20 = ...
    = $1194 tương đương với 22 triệu đồng. Với một tiệm net có 20 máy thì vốn đầu tư ban đầu trung bình khoảng gần 200 triệu đồng. Như vậy nếu mua Windows 7 Home Primium bản quyền thì vốn đầu tư tăng thêm cũng không lớn (chỉ là 10%). Chỉ cần tăng giá lên khoảng 5% thôi là lại có lãi. Không biết giá 1h ngồi ở hàng nét bây giờ là bao nhiêu? Nếu là 4000 đồng/h thì tăng thêm 5% nữa là 4200 đồng/h thậm chí là tăng lên 4500 đồng/h thì tôi nghĩ các gamer vẫn có thể chấp nhận được.
    Vấn đề chỉ là dân Việt Nam đã quen dùng đồ chùa rồi nên không muốn mua thôi chứ với giá mà Microsoft ưu đãi cho các hàng net như vậy thì không phải là đắt.
    __________________


  4. #4
    Tham gia
    25-07-2009
    Bài viết
    191
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Đợt này sẽ có 1 số bác béo thêm ra.

  5. #5
    Tham gia
    04-05-2008
    Bài viết
    689
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    thông tin không cho biết đến khi nào thì đến lượt người dân mình bị thanh tra nhỉ, GS có thông tin này chắc lo cài open source

  6. #6
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Quote Được gửi bởi windows_xp2 View Post
    = $1194 tương đương với 22 triệu đồng. Với một tiệm net có 20 máy thì vốn đầu tư ban đầu trung bình khoảng gần 200 triệu đồng. Như vậy nếu mua Windows 7 Home Primium bản quyền thì vốn đầu tư tăng thêm cũng không lớn (chỉ là 10%). Chỉ cần tăng giá lên khoảng 5% thôi là lại có lãi. Không biết giá 1h ngồi ở hàng nét bây giờ là bao nhiêu? Nếu là 4000 đồng/h thì tăng thêm 5% nữa là 4200 đồng/h thậm chí là tăng lên 4500 đồng/h thì tôi nghĩ các gamer vẫn có thể chấp nhận được.
    Vấn đề chỉ là dân Việt Nam đã quen dùng đồ chùa rồi nên không muốn mua thôi chứ với giá mà Microsoft ưu đãi cho các hàng net như vậy thì không phải là đắt.
    Vậy là MS có thêm 22 triệu / tiệm nét :P
    Khám phá Du lich Con Dao

  7. #7
    Tham gia
    13-10-2008
    Bài viết
    1,429
    Like
    133
    Thanked 55 Times in 32 Posts
    Quote Được gửi bởi ktakta View Post
    thông tin không cho biết đến khi nào thì đến lượt người dân mình bị thanh tra nhỉ, GS có thông tin này chắc lo cài open source
    Thanh tra người dân thì chắc thanh tra sinh viên trước -> chết chắc ^^!.

  8. #8
    Tham gia
    26-04-2006
    Bài viết
    157
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thanh tra việc dùng Win bản quyền người dân bằng cách nào mấy bác? Chẳng lẽ vào từng nhà lục lọi máy tính người khác như kiểm tra đăng ký tạm trú àh?

  9. #9
    Tham gia
    12-10-2009
    Location
    http://virut.net/
    Bài viết
    433
    Like
    1
    Thanked 44 Times in 37 Posts
    22tr chứ 2 tr chắc gì đã có người chấp hành mà mua

  10. #10
    Tham gia
    23-07-2009
    Bài viết
    174
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đợt này chắc M$ nhận được báo cáo rằng Việt Nam có khoảng 20tr máy tính thuộc tiệm NET có giấy phép kinh doanh

Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •