Tại sao khi mình thay đổi các thiết lập trong My.cnf ở etc mà mọi thứ không hề thay đổi gì. Cú tiết mình xóa cả file đó đi nó vẫn chạy ro ro. Bó tay không hiểu?
Mình dùng centos và MySql 5.1.36
Tại sao khi mình thay đổi các thiết lập trong My.cnf ở etc mà mọi thứ không hề thay đổi gì. Cú tiết mình xóa cả file đó đi nó vẫn chạy ro ro. Bó tay không hiểu?
Mình dùng centos và MySql 5.1.36
co thể nó đang dùng file config khác , bạn thử tìm xem
Sau khi thay đổi nội dung file my.cnf thì bạn cần phải restart lại dịch vụ
# service mysql restart
Được rồi các ban ạ!
Thực ra thằng Mysql 5.1 nó khác với 5.0 và chạy trên Linux nó khác với trên Win mình quen dùng Win nên không được. Mà hỏi google cũng phải biết cách http://www.google.com.vn/search?hl=v...1%BA%BFm&meta=
Tóm lại là nó có các thẻ VD: [Mysqld] phải đặt các config đúng vào thẻ đó.
Cảm ơn cả nhà!
Bookmarks