Màn hình AMOLED là gia vị riêng để Omnia nổi bật bên cạnh HTC Touch HD, Diamond hay iPhone của Apple.


Một loạt các siêu phẩm cảm ứng đỉnh cao trên thị trường. Ảnh: HDblog.

Trên thị trường di động cảm ứng, iPhone, HTC và Samsung đang là ba đại gia với một loạt các siêu phẩm. Nếu như Apple thành công với iPhone bằng màn hình cảm ứng đa điểm, giao diện đơn giản tối đa thì HTC là "gạo cội" trong làng di động màn hình chạm với các model chạy Windows Mobile. Trong khi đó, Samsung gần như là tên tuổi tham lam nhất, hãng vừa đầu tư vào phần khúc PDA phone bằng gia đình Omnia (i900, Omnia II, Omnia Pro...) lại sản xuất các phiên bản cảm ứng giá tốt hơn, chạy giao diện TouchWiz như Jet, Star.

Bên cạnh đó, có thể thấy công nghệ cảm ứng điện dung trên iPhone đã đạt tới mức hoàn hảo, thì HTC vẫn trung thành với cảm ứng điện trở. Dù có giao diện TouchFLO hỗ trợ người dùng điều khiển bằng ngón tay, nhưng dòng Touch của HTC tốt hơn khi cầm bút soạn thảo. Một lần nữa, Samsung cũng tỏ ra tham lam khi sản xuất cả di động cảm ứng điện dung (Omnia HD) lẫn cảm ứng điện trở (Omnia II, Jet)...



Một loạt các model cảm ứng đỉnh cao trong đoạn video so sánh dưới đây. Ảnh: HDblog.

Từ đầu năm đến nay, Samsung lần lượt giới thiệu ra thị trường các model sử dụng màn hình AMOLED. Đây là công nghệ mới, hứa hẹn sẽ xuất hiện trên nhiều model hơn trong thời gian tới. Để điện thoại Samsung bên cạnh dòng Touch của HTC hay iPhone, màn hình AMOLED trông sáng và rực rỡ hơn hẳn, ngoài ra công nghệ này cũng tiết kiệm điện hơn.

Xài con này thì cả nhà có thể xài các nhạc chuông đặc sắc như:
BigBang: http://ringring.vn/artist/nhac-chuong-big-bang/2161

Lee Jun Ki: http://ringring.vn/artist/nhac-chuong-lee-jun-ki/3937