===>>> bro lý luận ác...
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
=>> nhận định hơi "lỏng": 50 máy không dùng là một nhận xét thực tế, nhưng nó chỉ đúng với hệ thống ấy thôi, hơn nữa chắc chắn chả ai kiểm chứng cái này, vào bác anhbeu cũng ko phải chịu trách nhiệm về nó. còn a Bkis người ta công bố báo chí, tức là phải có một cơ sở được kiểm chứng, và báo chí thì họ chẳng tha cho nếu như cơ sở ấy có vấn đề; em cá với bác là chẳng ông nhà báo công nghệ nào lại mù tin học cả. Hơn nữa bác ý còn phải kinh doanh, không nói điêu được vì phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói.
Được sửa bởi xupngo lúc 09:39 ngày 03-10-2009 Reason: Bổ sung bài viết
Lý do BKAV dám khẳng định 70% người Việt dùng BKAV có lẽ vì 70% người Việt quen dùng phần mềm miễn phí do BKAV cho down từ mạng xuống mà không quan tâm xem nó hiệu quả đến mức nào (miễn là không phải bỏ tiền túi ra mua), 70% người Việt không thông thạo ngoại ngữ nên "ngán" dùng phần mềm ngoại (nhiều người không biết xài cứ bấm lung tung, phần mềm ngoại phát hiện ra virus đưa ra nhiều lựa chọn thì cứ bấm vào skip, sau đó nói phần mềm ngoại không diệt được virus), 70% người VN ưa đơn giản, khi phát hiện ra virus thì BKAV chỉ có tùy chọn "diệt" hay "không diệt", mà nhiều khi diệt thì mất toi cả file. 70% người Việt sợ rắc rối: Thà có virus mà không phát hiện ra còn hơn phát hiện ra nhiều quá mà choáng. Tóm lại BKAV phù hợp với thị trường có dân trí chưa cao, suy nghĩ của người sử dụng còn ấu trĩ.
1/ cơ sở nào cụ thể, cho xin cái chứng? đừng nói là BKIS
2/báo chí là báo chí, báo chí đăng tải, chứ số liệu là từ miệng anh Quảng.
Vậy ai sẽ thống kê, xét số liệu về ng dùng VN có số lượt tải KAS, Avira, AVG?
3/ ai dám bảo kinh doanh là ko nói điêu? bác có dám khẳng định, tui bán hàng chứ tui nói điêu ai làm gì dc tui? quảng cáo xàm, điêu đầy trên TV đấy? ng mua sau khi biết là điêu cũng chỉ cùng lắm "miệng lưỡi con buôn".
Trc mắt là bạn bè và họ hàng tui, chẳng ai dùng bkav ngoài nhỏ em họ (sau khi dùng cái thẻ 3 tháng, ôm đồm 1 đống virus trong máy nó cũng giã từ rồi)
70% ng dùng VN
tụi tui nằm trong 70%, nhưng mà là dùng rồi bỏ
Cứ nói thế có ai kiểm chứng được đâu
justhostcouponcode .com
Theo như phát biểu thì Bác Q căn cứ vô số máy tính bán ra từ các cửa hàng / công ty máy tính đã ký hợp đồng cài BKAV khi bán cho khách hàng. Sau khi bán, khách hàng có gỡ ra thì Q không tính được.
Sao bác Q không căn cứ vô doanh thu bán bản quyền mà tính nhỉ?
Thêm một số liệu nữa:
Tôi đang quản lý trên 200 máy tính, không một máy nào cài BKAV. Bạn bè tôi cũng là người làm IT, có thể số lượng máy tính họ cover đến hàng ngàn nhưng tôi chắc chắn không một máy nào cài BKAV
Mấy chú nhà báo chỉ giỏi viết bài kiếm tiền, lá cải, PR, tin làm gì cho mệt.
Nếu nói điêu mà đi tù, Việt Nam cần xây thêm vài nghìn cái nhà tù nữa
theo một số liệu nữa trong đống bạn tui ) toàn dùng bkav free ) là toàn người mù tin học, còn người biết tin học thì toàn dùng kis or kav,bit )or dùng phần mềm diệt free của bọn nước ngoài ...
Bookmarks