Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 23
  1. #1
    Tham gia
    09-05-2008
    Bài viết
    525
    Like
    0
    Thanked 43 Times in 30 Posts

    Bkis gia nhập Liên minh phần mềm doanh nghiệp quốc tế BSA

    Bkis gia nhập Liên minh phần mềm quốc tế BSA

    TTO - Với việc gia nhập Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp quốc tế BSA vào ngày 4-8, từ nay, các phần mềm do Bkis sản xuất sẽ được bảo vệ ở Việt Nam và toàn cầu.

    Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng Giám đốc Bkis, cho biết lý do chính mà Bkis gia nhập liên minh BSA là do tỷ lệ vi phạm bản quyền ở Việt Nam hiện rất cao, ảnh hưởng tới sự phát triển của các công ty phần mềm nói riêng và nền kinh tế nói chung.

    “Chỉ cần 20% trong số 5 triệu người sử dụng thường xuyên phần mềm diệt virus Bkav (tính riêng tại Việt Nam) trả phí khoảng 20 USD cho một năm sử dụng, chúng tôi đã có thể thu thêm 20 triệu USD mỗi năm. Đây là điều kiện cơ bản để Bkis có thể phát triển mạnh hơn và sản phẩm của chúng tôi có thể vươn ra được các thị trường thế giới”, ông Quảng nói.


    BSA tăng cường kiểm soát chống
    sao chép đĩa lậu

    Là thành viên của BSA, Bkis sẽ tham gia các hoạt động của tổ chức này tại Việt Nam, góp ý, tư vấn cho Chính phủ và cùng xây dựng chiến lược bảo vệ bản quyền phần mềm tại Việt Nam.

    Trong các ngày 27 và 28 tháng 08 tới, Bkis sẽ cùng các thành viên BSA tổ chức đào tạo về điều tra vi phạm bản quyền phần mềm cho các thanh tra viên của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và các tỉnh khu vực phía Bắc.

    BSA (Business Software Alliance) là tổ chức quốc tế với thành viên là các hãng công nghệ trên toàn cầu có sản phẩm được sử dụng rộng rãi như: Microsoft, Apple, Cisco, Adobe..., có nhiệm vụ bảo vệ các nhà sản xuất phần mềm trong vấn đề vi phạm bản quyền.

    LAN ANH

    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    17-02-2007
    Location
    [JH]Heaven
    Bài viết
    1,863
    Like
    5
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    không làm được gì có ích hơn sao????

  3. #3
    Tham gia
    13-10-2008
    Bài viết
    1,429
    Like
    133
    Thanked 55 Times in 32 Posts
    ngon ). Chúc bác quảng làm ăn thành công ^_^

  4. #4
    Tham gia
    26-07-2009
    Bài viết
    86
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Phần mềm Pro đó cho cũng chẳng thèm xài nữa huống hồ đi mua, BKAV thì không bao giờ thay đổi đâu chỉ có nước quăng vào thùng rác mà thôi

  5. #5
    Tham gia
    20-07-2009
    Bài viết
    75
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Thôi gay rồi. AQ tha hồ nổ.

  6. #6
    Tham gia
    25-07-2008
    Bài viết
    174
    Like
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Vấn đề là người ta có thèm xài hok chứ hok phải là có thèm mua hay không?

  7. #7
    Tham gia
    28-02-2008
    Location
    Hồ Chí Minh Việt Nam
    Bài viết
    1,898
    Like
    439
    Thanked 67 Times in 59 Posts
    “Chỉ cần 20% trong số 5 triệu người sử dụng thường xuyên phần mềm diệt virus Bkav (tính riêng tại Việt Nam) trả phí khoảng 20 USD cho một năm sử dụng, chúng tôi đã có thể thu thêm 20 triệu USD mỗi năm. Đây là điều kiện cơ bản để Bkis có thể phát triển mạnh hơn và sản phẩm của chúng tôi có thể vươn ra được các thị trường thế giới”, ông Quảng nói.
    Chắc gì có 20% sử dụng phiên bản Pro, nhỡ hầu hết đều xài bản free thì sao. AQ lập luận chỗ này ko chặt lắm. Dân VN đâu có nhiều tiền mà đua nhau xài Pro.

    Con số 20 triệu USD mỗi năm của 1 doanh nghiệp IT so với thị trường nhỏ như VN là con số mộng tưởng vì dựa trên những lập luận sai lầm ở bên trên.

  8. #8
    Tham gia
    29-05-2004
    Location
    Hue
    Bài viết
    149
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    20$/năm cho BKAV. Hơn nửa năm thu nhập của 1 nông dân, lấy tiền nhiều thế so với lao động bình quân trong nước rồi lên tivi làm từ thiện hở bác AQ.

  9. #9
    Tham gia
    21-08-2007
    Location
    Sài Gòn hoa lệ
    Bài viết
    2,164
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Mainboard View Post
    [B][SIZE="4"]
    “Chỉ cần 20% trong số 5 triệu người sử dụng thường xuyên phần mềm diệt virus Bkav (tính riêng tại Việt Nam) trả phí khoảng 20 USD cho một năm sử dụng, chúng tôi đã có thể thu thêm 20 triệu USD mỗi năm. Đây là điều kiện cơ bản để Bkis có thể phát triển mạnh hơn và sản phẩm của chúng tôi có thể vươn ra được các thị trường thế giới”, ông Quảng nói.
    Các bác cho biết làm cách nào bác Quảng biết ở VN có khoảng 5 triệu người sử dụng thường xuyên BKAV vậy?

    Cứ cho VN có 80 triệu người xài máy tính đi, thì 5 triệu người xài BKAV là khoảng 6%. Tỉ lệ quá cao!

  10. #10
    Tham gia
    01-09-2005
    Bài viết
    389
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Kiều này các hãng nổi tiếng như Microsoft, Apple, Cisco, Adobe... sẽ sớm rút lui khỏi cái tổ chức này thôi... T____T

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •