Trang 3 / 3 FirstFirst 123
Hiển thị kết quả từ 21 đến 22 / 22
  1. #21
    Tham gia
    01-04-2004
    Bài viết
    231
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thông tin

    Quote Được gửi bởi tin_truc22 View Post
    Linux vẫn sống tốt với lượng người dùng chỉ 1% hiện nay. Thử nhân 1% với lượng người sử dụng máy tính ngày nay nhé. Đừng tưởng đấy là con số nhỏ. Có khi hơn cả lượng người sử dụng máy tính ở Việt Nam. Nhưng thực tế con số ấy phải lớn hơn 1% kìa, thống kê kia chỉ ở thị trường Mỹ, nơi mà MacOS trực tiếp đối đầu với Windows..
    thì bạn thử nhân 99% với lượng người dùng OS khác xem có lớn không? :-)
    câu hỏi là, thật sự có bao nhiêu người dùng Linux thường xuyên và hoàn toàn lệ thuộc trên nó và dính với nó lâu, hay chỉ dùng cho Internet thôi? hay là nhảy qua lại với Windows?? Tôi cũng cài Linux (Ubuntu) trên 5 máy mà ít khi dùng cho công việc!! Con số Linux users khó biết chính xác, nhưng dù với tiên đoán "lên" của giới chuyên gia nó cũng còn quá nhỏ!

    Tham khảo bản tiếng Anh:
    http://counter.li.org/estimates.php

    http://www.informationweek.com/blog/...PCKH0CJUNN2JVN

    Quote Được gửi bởi tin_truc22 View Post
    Cụ thể là modified phù hợp với công việc kinh doanh là sao? Mình chưa hình dung được mức độ sẽ modified nó...
    .. có lẽ bạn không hiểu thật :-) mỗi system dùng trong việc kinh doanh đều đòi hỏi software chuyên về ngành đó cũng như hardware, ví dụ, nhà băng cần card readers, biometric devices, v.v. thì phải có software apps, drivers cho những thiết bị ấy chớ! Ngành Audio cần thiết bị thâu âm, v.v. mà Linux chưa (hoặc không có) thì công ty phải tự làm thôi!!

    Quote Được gửi bởi tin_truc22 View Post
    Nhắc tới sinh viên Việt Nam thì mình chỉ lắc đầu thôi. Họ có khi chỉ đụng tới Linux khi được học môn ấy và quên hết ngay sau đó. Nhiều môn khác cũng nằm chung số phận như vậy, học kiểu chụp giật chắp vá. Nhưng ngoài học làm quản trị hệ thống vẫn còn có rất nhiều ngành chẳng cần phải sống chết với các phần mềm thương mại. Vì vậy dám chắc rằng sinh viên cũng chẳng hề sợ thất nghiệp nếu họ thật sự giỏi :P.
    tất cả đều phụ thuộc vào "cầu" (thương trường), 1 khi sinh viên chưa thấy được job market đủ lớn, thì ít ai dám mạo hiểm đầu tư "chất xám" vào 1 Linux cả.

  2. #22
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Quote Được gửi bởi alann View Post
    thì bạn thử nhân 99% với lượng người dùng OS khác xem có lớn không? :-)
    câu hỏi là, thật sự có bao nhiêu người dùng Linux thường xuyên và hoàn toàn lệ thuộc trên nó và dính với nó lâu, hay chỉ dùng cho Internet thôi? hay là nhảy qua lại với Windows?? Tôi cũng cài Linux (Ubuntu) trên 5 máy mà ít khi dùng cho công việc!! Con số Linux users khó biết chính xác, nhưng dù với tiên đoán "lên" của giới chuyên gia nó cũng còn quá nhỏ!
    Thật sự cũng chả tin mấy vào mấy cái thống kê đó. Trừ khi bỏ tiền ra thật mới có được thôi
    Linux vẫn sống được với cái thị phần 1% ấy(cứ cho là 1%) nhưng thử hỏi nếu Windows rớt xuống mức 1% thì chuyện gì sẽ xảy ra hic hic.
    Mình chẳng quan trọng cái thị phần Linux kia sẽ lớn lên bao nhiêu cũng chẳng quan tâm đến chuyện làm cho nó lên thêm vài % vì không phải có một mục tiêu tóm gọn thị trường (độc quyền). Mình chỉ mong nhóm 1% đó giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển và hoàn thiện và đưa những người ở 99% ấy đến với một khái niệm mới đó là tự do phần mềm - Freedom là mục tiêu loài người luôn hướng tới mà.
    Vì vậy Linux chẳng hề e dè Windows. Còn chuyện Microsoft có e dè hay không là chuyện của họ

    .. có lẽ bạn không hiểu thật :-) mỗi system dùng trong việc kinh doanh đều đòi hỏi software chuyên về ngành đó cũng như hardware, ví dụ, nhà băng cần card readers, biometric devices, v.v. thì phải có software apps, drivers cho những thiết bị ấy chớ! Ngành Audio cần thiết bị thâu âm, v.v. mà Linux chưa (hoặc không có) thì công ty phải tự làm thôi!!
    Mình nghĩ rằng mỗi công việc kinh doanh cần dùng vào những mục đích chuyên biệt của mình đều phải tự viết hoặc thuê người khác viết và không quan trọng nó chạy trên platform (soft/hard ware) nào. Chỉ cần nó đáp ứng được nhu cầu modifiable,reusable và hiểu được sâu bên trong nó là cái gì, làm những gì. Chắc các công ty không dám giao vận mạng của mình cho một hệ thống phần mềm mà mình chẳng biết tí gì về nó.


    Còn chuyện sinh viên, học sinh VN trước mắt chỉ thấy được phần lớn không chịu tự lực suy nghĩ, tìm tòi, đến cả bát cơm cũng muốn dọn ra sẵn để ăn, đụng đến vài dòng lệnh lại nhảy cẫng lên và dễ nản. Với những thói quen đó thì để hiểu sâu được Linux là điều không thể rồi đụng tới nguồn mở thì chỉ bỏ chạy mà thôi :P
    Khám phá Du lich Con Dao

Trang 3 / 3 FirstFirst 123

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •