Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    23-03-2013
    Bài viết
    81
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    98% trường học trên toàn cầu dùng công nghệ Microsoft

    Con số này vừa được công bố tại diễn đàn Giáo dục toàn cầu 2014, sự kiện thường niên do Microsoft tổ chức vừa bế mạc vào hôm nay, 17/3, tiếp tục khẳng định cam kết về việc không khai thác dữ liệu sinh viên cho mục đích quảng cáo và tiếp thị thông qua Windows 8 và Office 365.


    Với hơn 1100 khán giả, bao gồm các giảng viên sáng tạo, các lãnh đạo trường và viên chức chính phủ từ gần 100 quốc gia, giải pháp lớp học tốt nhất và toàn diện nhất của Microsoft được giới thiệu tại diễn đàn đã chứng minh được sự nổi bật nhờ giúp sinh viên đạt thành tựu về học vấn, về sự nghiệp cũng như các bước học tập kế tiếp.

    Đại diện cho Việt Nam tham dự Diễn đàn toàn cầu năm nay là 3 chuyên gia giáo dục đến từ các trường Tiểu học, Trung Học Cơ sở và Bộ Giáo Dục và Đào Tạo: Bà Phạm Đặng Mai Linh, Bà Tô Thụy Diễm Quyên và Bà Nguyễn Thúy Hồng; Ngoài ra, còn có 2 đại diện của trường học cố vấn là Bà Phạm Thị Minh An và Ông Lê Đức Trung. Họ là những giảng viên và cố vấn sáng tạo điển hình, đã vượt qua các kỳ khảo nghiệm khắt khe, đại diện cho Việt Nam tham dự diễn đàn.

    • Năng suất và sáng tạo: Microsoft Office 365 Education là công cụ cộng tác và truyền thông đẳng cấp doanh nghiệp, hiện đang được 110 triệu sinh viên, giảng viên và nhân viên tại các trường sử dụng. Dịch vụ đám mây này đảm bảo dữ liệu sinh viên không bao giờ bị khai thác để quảng cáo. Hiện nay, hơn 4 triệu sinh viên đang sử dụng Office 365 Professional Plus kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 12/2013. Microsoft Office cũng đã chứng minh được giá trị với sinh viên; nghiên cứu gần đây của IDC cho thấy trình độ sử dụng Microsoft Office là một trong 20 kỹ năng hàng đầu cần thiếtđể thăng tiến.

    98% trường học trên toàn cầu đang dùng công nghệ Microsoft. Giải pháp giáo dục toàn diện của Microsoft giúp triển khai các công nghệ mới nhất không gặp rủi ro và giải quyết những thách thức cấp bách nhất của các nhà giáo dục trên các lĩnh vực chính sau đây:

    • An toàn hơn, riêng tư hơn: Bing for School giúp sinh viên không gặp quảng cáo khi sử dụng Bing và cũng giúp tăng cường bảo mật nhờ ngăn chặn việc dùng các dữ liệu để tạo hồ sơ quảng cáo, điều mà các công cụ tìm kiếm lớn khác không làm được.

    • Quản lý: Windows Intune là một dịch vụ điện toán đám mây cho phép các quản trị CNTT của trường quản lý Windows, thiết bị Windows Phone, Android và iOS kết nối vào mạng thông qua web, loại trừ đi đòi hỏi quản lý từng thiết bị hoặc dùng máy chủ trực tiếp.

    • Phát triển nghề nghiệp: Microsoft hỗ trợ nguồn lực để đào tạo giáo viên về công nghệ mới, với mạng Partner in Learnings, tiếp cận khoảng 1 triệu nhà giáo dục trên toàn cầu, bao gồm việc phát triển chuyên môn trực tuyến, làm thế nào để trở thành trợ giảng, kèm các hoạt động học tập được các giáo viên tạo ra cho giáo viên.

    • Đào tạo Công nghệ: Học viện CNTT Microsoft - Microsoft IT Academy- cung cấp các kỹ năng công nghệ hàng đầu cho hơn 8,5 triệu giáo viên và sinh viên tại 130 quốc gia nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ. Hơn thế, Microsoft cũng đã thành công trong việc giúp giảng viên toàn cầu nâng cao trải nghiệm học cho sinh viên nhờ kết nối công nghệ vào lớp học thông qua các chương trình như “Giảng dạy bằng công nghệ”.

    • Lựa chọn thiết bị. Microsoft phối hợp với nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) nhằm đưa lại nhiều lựa chọn thiết bị chất lượng với chi phí hợp lý hơn cho giảng viên và sinh viên trên toàn thế giới.

    • YouthSpark: Tập trung vào tính riêng tư trong giáo dục của Microsoft là một phần trong cam kết tổng thể nhằm trao quyền cho giới trẻ thông qua các cơ hội như giáo dục, việc làm và kinh doanh.

    "Chúng tôi đã lựa chọn Microsoft bởi đây là giải pháp toàn diện, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của chúng tôi như: thiết bị tiên tiến và bảo mật, hiệu quả tốt nhất, có các ứng dụng cộng tác kèm năng lực quản lý toàn diện. Ngoài ra, Microsoft còn đào tạo và cung cấp tài nguyên mà giáo viên cần, đảm bảo thành công cho việc đầu tư công nghệ của trường. Cam kết của Microsoft về đảm bảo sự riêng tư cho học sinh cũng rất quan trọng. Nhờ đó, chúng tôi có thể yên tâm rằng dữ liệu của học sinh không được khai thác cho mục đích quảng cáo và tiếp thị. Cam kết này đặt Microsoft ở vị trí thực sự khác biệt trên thị trường", ông Clayton Carnes, lãnh đạo Trường State Park Hermit tại Úc chia sẻ.
    Diễn đàn Giáo Dục toàn cầu của Microsoft lần thứ 10 đã tập hợp được hơn 1100 các giảng viên sáng tạo, lãnh đạo trường và viên chức chính phủ toàn cầu. Hàng năm, Diễn đàn toàn cầu đều tạo cơ hội cho các nhà giáo học hỏi những phương pháp giáo dục thông minh và sáng tạo nhất từ các đồng nghiệp,chia sẻ về thách thức và hợp tác để cùng chuyển đổi nền giáo dục thế kỷ 21.

    Theo: Vnmedia
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    432
    Like
    1
    Thanked 67 Times in 48 Posts
    Đa phần là nhờ vấn đề này mà MS được như vậy: "Phát triển nghề nghiệp: Microsoft hỗ trợ nguồn lực để đào tạo giáo viên về công nghệ mới, với mạng Partner in Learnings, tiếp cận khoảng 1 triệu nhà giáo dục trên toàn cầu, bao gồm việc phát triển chuyên môn trực tuyến, làm thế nào để trở thành trợ giảng, kèm các hoạt động học tập được các giáo viên tạo ra cho giáo viên."

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •