Với chủ trương của nhà nước sử dụng phần mềm nguồn mở(PMNM) để giảm chi phí, nay tôi xin đề xuất 1 phần mềm do tôi tự phát triển trên nền của OBI.
http://sites.google.com/site/obiorg/...tuc-hanh-chinh
Và tôi xin được nêu một số quan niệm về vấn đề này.
Trước mắt các doanh nghiệp đang khó khăn sẽ sử dụng PMNM để cắt giảm chi phí.Trong số các doanh nhiệp đó có các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam.Trong bối cảnh khó khăn như vậy các sản phẩm phần mềm Việt cho người Việt không được người Việt mặn mà lắm.Để có thể vượt qua con khó khăn các doanh nghiệp phần mềm mở thêm hướng oursourcing cho nước ngoài.Rất may mắn việc Oursourcing đem lại hàng triệu USD GDP cho quốc gia và cho bản thân các doanh nghiệp này, và đó là miếng bánh rất ngon khiến doanh nghiệp chuyển hướng và không phát triển phần mềm Việt.Hàng triệu USD đó đi một vòng rồi lại quay lại Việt Nam với những sản phẩm có bản quyền với giá trị gấp trăm lần số đó và đang tạo áp lực rất nặng lên nhà nước.Những sản phẩm có bản quyền và đầy sức hấp dẫn đó có một phần không nhỏ chất xám Việt. Nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu tạo sao chúng ta vẫn cứ là nước đang phát triển rồi, cứ ví dụ như Ấn Độ một cường quốc về oursourcing nhưng vẫn là nước nghèo đấy.
Vì sao ra nông nỗi như vậy?
Thứ nhất là do khách hàng mang tâm lý chuộng hàng ngoại, không tin tưởng vào phần mềm Việt, vẫn luôn nghĩ giá của phần mềm Việt phải rẻ hơn giá phần mềm ngoại nên luôn tìm cách ép giá.
Thứ hai là các doanh nghiệp phần mềm không thấy được sự mặn mà của khách hàng, nên không dám đầu tư sâu sợ bị lỗ.Biết lượng sức với các sản phẩm tương tự của nước ngoài.Thế nên có ai dám phát triển cái gì cho người Việt đâu.
Theo tôi:
Khách hàng nên chịu khó quan tâm đến sản phẩm phần mềm Việt, chịu cùng phầm mềm Việt từ từ hoàn thiện mình.
Còn đối với các doanh nghiệp phát triển phần mềm, chỉ nên tập trung phát triển những cái mà mình thật sự có ưu thế và gắng kết vào một framework chung, điều đó càng làm cho những phần nhỏ bé dần dần được hoàn thiện, càng tạo được lòng tin với khách hàng.
Và cái tôi muốn đề cập ở đây là framework OBI, và dĩ nhiên nó không phải là tốt nhất, nó đang dần dần hoàn thiện chính mình.Và làm theo quan điểm của OBI sẽ biến khách hàng thành những ông chủ thật sự của 1 công ty đang phát triển framework này, sẽ cho khách hàng thấy được nỗi đau của các doanh nhiệp phần mềm Việt phải bán phần mềm với giá rẻ, thấy được nỗi đau khi phải bán rẻ chất xám Việt cho nước ngoài.Bạn có bao giờ đòi giảm giá cho phần mềm nước ngoài không? Thì hãy đừng trả giá cho các sản phẩm phần mềm Việt.
Cuối cùng là sản phẩm của tôi, hoặc bạn cho không một doanh nghiêp nào đó hoặc bạn thương mại thì nên thương mại đúng giá, vì nếu bán giá thấp bạn đã góp phần đẩy những doanh nghiệp Việt đã bỏ chi phí phát triển các sản phẩm tương tự đến bờ vực phá sản, hoặc sẽ chuyển hướng làm ăn, hoặc sẽ kiện bạn bán phá giá.Ngoài ra nếu bán đúng giá bạn còn khuyến khích cho các doanh nghiệp thêm thích thú cho việc phát triển những sản phẩm Việt.
Một số link để các bạn tham khảo con số mà oursoucing đem lại:
http://www.vinasa.com/vn/views/ReDir...1FBC&PageNum=1
http://www.laodong.com.vn/Home/Gia-c...130121.laodong
Nhìn chung giá mà ta oursourcing là rẻ.Và bạn thử search trên google với từ khóa “doanh thu” và các phần mềm nước ngoài tại Việt Nam xem, choáng liền!!!
Gần đây do khủng hoảng từ khách hàng nước ngoài, chúng ta lại đang lung túng nguồn ra cho việc oursourcing.Thôi thì nếu rảnh thì góp chút sức cho phần mềm Việt đi.
Giống bao nhiêu bài tôi viết, nếu tôi có viết sai xin các bạn đừng cười.
Bookmarks