ồ thế à, em xin lỗi bác, tại bác nói ko rõ nên em không biết ^^`
về ý tưởng đóng góp cho bác thì em xin có 1 số ý kiến sau
ai kinh doanh cũng đều mong muốn có lợi nhuận hết, nhưng mỗi lĩnh vực kinh doanh đều có đặc thù riêng
ví như bác đây kinh doanh website thì cứ coi như bác là 1 công ty làm về thương mại điện tử đi
theo em thấy, đặc thù của các cty kinh doanh về thương mại điện tử khách hàng của họ chủ yếu là các doanh nghiệp hoặc cá nhân có tiềm lực tài chính như doanh nghiệp thì mới cần sử dụng nhiều những dịch vụ thương mại điện tử mà thôi.
Vậy thì nhìn vào cái hình dưới ta có 1 cái vòng lẫn quẫn như sau:
Các công ty thương mại điện tử cần tiền của doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thương mại điện tử
Các ông doanh nghiệp thì lại cần tiền của người tiêu dùng để tái sản xuất
Người tiêu dùng thì cần sản phẩm của doanh nghiệp để thỏa mãn nhu cầu cuộc sống
Sản phẩm của doanh nghiệp thì cần các dịch vụ thương mại điện tử vì thông qua các dịch vụ như gian hàng trực tuyến, website, quảng cáo trực tuyến, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ phổ biến hay nói túm lại là rẽ vì sử dụng các dịch vụ thương mại điện tử thì doanh nghiệp giảm được rất nhiều chi phí và thời nên
(lợi ích của thương mại điện tử thì em ko dám nói nhiều vì các bác ai cũng hiểu)
Từ đó có thể suy ra
Bác muốn nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ website của bác (tức là bác muốn lấy tiền của doanh nghiệp) thì bác phải làm sao đó ko những cung cấp website đẹp bắt mắt ra thì bác còn phải giúp họ bán được hàng.
Nghĩa là doanh nghiệp không chú trọng việc bác thiết website đẹp xấu như thế nào, họ chỉ chú trọng việc liệu họ đưa thông tin, sản phẩm của họ lên website mà bác cugn cấp, có được nhiều người biết đến ko?, có được nhiều người mua hay không?
Hay nói cách khác, bác cung cấp dịch vụ thiết kế website vẫn chưa đủ mà phải cung cấp cả cộng đồng tiêu thụ nữa.
Hiện trạng ở Việt Nam là có rất nhiều công ty, cá nhân thiết kế website, … nói chung là cugn cấp dịch vụ thương mại điện tử, nhưng hầu hết các công ty hay cá nhân chỉ cung cấp được dịch vụ chứ không cung cấp được cộng đồng người tiêu dùng cho doanh nghiệp
Cho nên có tình tràng nhiều doanh nghiệp dị ứng với việc thiết kế website, tức là doanh nghiệp này chỉ sử dụng 1 lần, nhưng thấy ko hiệu quả nên ko sử dụng nửa hoặc bỏ trống trang website, ko cập nhật thông tin nữa.
Em có 1 con nhỏ bạn, có lần nó hỏi em hiện làm gì? Em hãnh diện trả lời đang làm cho 1 công ty thương mại điện tử, công ty bà co website chưa, nếu cần thì ký hợp đồng
Tưởng đâu hạnh phúc sẻ mĩn cười với em ai dè nó dội cho gáo nước lạnh
Ối giời ơi, tưởng ông làm gì hay ho lắm, công ty tui ngày nào mà chẳng phải tiếp mấy tay làm thương mại điện tử như ông, nghe họ lạy lục van xin sếp tui cho họ thiết kế website riết tui phát chán
Nghe xong em tức ghê, nó nói như vậy chẳng khác nào nó coi mấy người cugn cấp dich vụ website như anh em mình là ăn xin
Nhưng mà nghĩ lại thì thấy hình như nó nói có lý
Vì thiết kế website cho đẹp vô nhung chả ma nào coi, hoac chả ai mua hàng thi thằng doanh nghiệp nào chịu nỗi phí duy trì.
Nói túm lại là bác cung cấp website cho ngươi ta thì cũng cung cấp luôn cộng đồng tiêu thụ cho họ, chứ họ mà không có tiền từ người tiêu dùng để tái sản xuất, thì họ chỉ dùng website của bác 1 lần thôi
Em xin hết!
Bookmarks