Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 44
  1. #1
    Tham gia
    09-05-2008
    Bài viết
    525
    Like
    0
    Thanked 43 Times in 30 Posts

    Windows 7 bị chê là "quá lạc hậu"

    Windows 7 bị chê là "quá lạc hậu"

    ICTnews – Ngay khi Microsoft công bố 36 sự thay đổi trong Windows 7, các nhà phát triển hệ điều hành này đã bị giới công nghệ và phần mềm chê là “lạc hậu”.


    Sau khi tán dương những thay đổi quan trọng của Microsoft trong hệ điều hành Windows 7 như hệ thống thư viện động (.dll), các phím tắt trên bàn phím hay hệ thống thanh công cụ mới, nhiều nhà phát triển phần mềm đã chỉ ra những điểm còn rất yếu thậm chí là lạc hậu vẫn tồn tại.

    Dưới góc độ bảo mật, các chuyên gia cho rằng Microsoft nên “cởi mở” hơn nữa đối với phần đuôi mở rộng của các tập tin. Nếu vẫn cứ để chế độ “nửa kín, nửa hở” như hiện nay, khả năng bảo mật của Windows 7 vẫn ở mức kém vì chính sự cẩn thận của Microsoft khiến người dùng sẽ tiếp tục bị những kẻ tấn công lừa một cách dễ dàng.

    “Liệu các vị có dám vượt qua sự sợ hãi và cẩn thận không cần thiết đối với phần đuôi mở rộng của tập tin hay không?”, một nhà phát triển phần mềm viết, “Thủ đoạn phổ biến nhất, đơn giản nhất để tấn công vào hệ thống của Windows là ngụy trang đoạn mã độc dưới vỏ bọc một tập tin bình thường. Ví dụ, hacker sẽ tạo ra một tập tin chứa mã độc có thể tự thực thi có dạng "picture.png.exe" (hay đơn giản hơn là "piture.exe"), vì phần đuôi mở rộng (.exe) đã bị Windows giấu đi nên tập tin này sẽ chỉ hiển thị giống như một tập tin hình ảnh bình thường. Khi người dùng bấm vào để mở tập tin, tính năng tự động chạy (.exe) sẽ được kích hoạt mà họ không hề biết hoặc giả sử tính năng quản trị tài khoản người dùng (UAC) có đưa ra cảnh báo thì đa số vẫn tiếp tục bấm vào nút ‘Continue’ (tiếp tục)”.


    Giao diện Start Menu của Windows 7 bị chê là lạc hậu vì gần như giống hệt Windows 95

    Các nhà phát triển còn lên tiếng chê Microsoft là “gã cổ hủ hoài cổ” khi thấy giao diện thực đơn Start của Windows 7 vẫn được giữ nguyên kể từ phiên bản Windows 95 đến nay. “Đã đến lúc Microsoft nên thay đổi giao diện Start Menu rồi. Cứ bắt mọi người “ngắm nghía” từ năm 1995 đến nay thì ai cũng phải phát chán”, một chuyên gia khác phát biểu.

    Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng trình duyệt Internet Explorer 8 cũng cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Đa số phàn nàn về khả năng định dạng kích thước hình ảnh rất kém, hoạt động không ổn định và thiếu quá nhiều khả năng tùy biến theo nhu cầu của người dùng.

    Chaitanya Sareen - một chuyên gia trong nhóm phát triển Windows 7 đã nói về 36 sự cải tiến và thay đổi của hệ điều hành mới mà những nhà phát triển đã đưa vào trong bản release candidate (RC - bản thử nghiệm cuối cùng trước khi phát hành chính thức) đang trong quá trình xây dựng.

    Trong số những thay đổi mà Sareen nêu ra nổi bật là 10 điểm thay đổi liên quan đến cấu hình của máy tính sử dụng Windows 7, 4 điểm liên quan đến chức năng cảm ứng mới của hệ điều hành, 4 điểm khác liên quan đến Control Panel và 8 điểm liên quan đến chương trình Windows Media Player.

    Nhiều thay đổi là rất nhỏ nên khó có thể nhận ra. Ví dụ như tăng số lần xuất hiện cửa sổ thông báo để thu hút sự chú ý của người dùng. Tuy nhiên những thay đổi khác thì dễ nhận ra. Theo Sareen, những nhà phát triển đã “nhét” hơn 39% biểu tượng vào taskbar trước khi bắt đầu hiển thị phần còn lại.

    Lương Hương

    Theo Vnunet, ComputerWorld

    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    01-03-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    44
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cái Start menu nhìn vẫn đẹp mừ , Windows 7 vẫn là 1 trong 2 OS mà em thấy có giao diện đẹp nhất ( Windows 7 và Mac OS)

  3. #3
    Tham gia
    21-12-2008
    Location
    next to you
    Bài viết
    583
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    5 người, 10 ý. Trừ khi Windows open source thì không còn nghe lời than nữa

  4. #4
    Tham gia
    05-01-2008
    Bài viết
    390
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Kiểu này thì làm sao mà đấu lại Unbutu đây, khổ cho MS quá

  5. #5
    Tham gia
    12-02-2009
    Bài viết
    105
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Giá mà mọi soft vẫn hỗ trợ win95 nhỉ!^^

  6. #6
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi Mainboard View Post
    các nhà phát triển hệ điều hành này đã bị giới công nghệ và phần mềm chê là “lạc hậu”

    nhiều nhà phát triển phần mềm đã chỉ ra những điểm còn rất yếu thậm chí là lạc hậu vẫn tồn tại.

    Dưới góc độ bảo mật, các chuyên gia cho rằng Microsoft nên “cởi mở” hơn nữa đối với phần đuôi mở rộng của các tập tin.

    Các nhà phát triển
    còn lên tiếng chê Microsoft là “gã cổ hủ hoài cổ” khi thấy giao diện thực đơn Start của Windows 7 vẫn được giữ nguyên kể từ phiên bản Windows 95 đến nay. “Đã đến lúc Microsoft nên thay đổi giao diện Start Menu rồi. Cứ bắt mọi người “ngắm nghía” từ năm 1995 đến nay thì ai cũng phải phát chán”, một chuyên gia khác phát biểu.

    Nhiều ý kiến khác
    cũng cho rằng trình duyệt Internet Explorer 8 cũng cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Đa số phàn nàn về khả năng định dạng kích thước hình ảnh rất kém, hoạt động không ổn định và thiếu quá nhiều khả năng tùy biến theo nhu cầu của người dùng.

    Hỏi: hàng ngũ "chuyên gia" vô danh này cụ thể là bao gồm những ai mà ý kiến chủ quan của họ lại được xem là quan trọng đến mức được cho vào box Tin Tức CNTT ạ?

  7. #7
    Tham gia
    22-02-2009
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    696
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Vẫn giữ lại Start Menu như vậy chắc có lý do riêng của M$
    Mà mình thấy Start Menu như vậy rất dễ sử dụng!
    Nếu bảo những điều các chuyên gia đã kể là cổ hủ thì hơi quá lời

  8. #8
    Tham gia
    24-04-2007
    Bài viết
    408
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Hỏi: hàng ngũ "chuyên gia" vô danh này cụ thể là bao gồm những ai mà ý kiến chủ quan của họ lại được xem là quan trọng đến mức được cho vào box Tin Tức CNTT ạ?
    Haha, những chuyên gia ngoài hành tinh đó bạn

  9. #9
    Tham gia
    17-02-2007
    Location
    [JH]Heaven
    Bài viết
    1,863
    Like
    5
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Ví dụ, hacker sẽ tạo ra một tập tin chứa mã độc có thể tự thực thi có dạng "picture.png.exe" (hay đơn giản hơn là "piture.exe"), vì phần đuôi mở rộng (.exe) đã bị Windows giấu đi nên tập tin này sẽ chỉ hiển thị giống như một tập tin hình ảnh bình thường. Khi người dùng bấm vào để mở tập tin, tính năng tự động chạy (.exe) sẽ được kích hoạt mà họ không hề biết hoặc giả sử tính năng quản trị tài khoản người dùng (UAC) có đưa ra cảnh báo thì đa số vẫn tiếp tục bấm vào nút ‘Continue’ (tiếp tục)”.
    mịa, thằng khùng, mở 1 file ảnh mà bị UAC alert thì chỉ có người dùng ko biết chức năng của UAC hay ko hiểu gì về máy tính hoặc ko biết tiếng Anh mới có mà bấm countinue.

  10. #10
    Tham gia
    17-02-2007
    Location
    [JH]Heaven
    Bài viết
    1,863
    Like
    5
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    thật sự tui cũng muốn biết ICTNews là báo gì mà viết toàn mấy bài lá cải đả kích windows ghê lắm... mấy ông nội anti-windows toàn lên đó cóp về rồi bảo là "Báo nói"....

Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •