có
có cài antivirus nhưng chỉ khi nghi ngờ có virus mới bật lên
không cài ATV, dính virus thì quét bằng hirenboot hoặc backup
Máy mình bị dính bao nhiêu là virus, thế là phải dùng tuốc nơ viết mở hết cả ốc vít ra rồi dùng máy hút bụi bắt được bao nhiêu là virus )
Đùa tí, các bác download bản report này về
http://www.av-comparatives.org/seite...ummary2008.pdf
Trong đó nói rõ Avira là phần mềm diệt virus tốt nhất năm 2008 (2 năm trước đó đều là NOD32).
Thằng này test cực kỳ khách quan và cẩn thận. Tuy nhiên nó test với bản Avira Premium, nhưng dùng bản free của Avira + spybot S&D cũng tốt chán.
Avira đúng là rất tuyệt: tương đối nhẹ, quét virus tốt, update tự động,...nhưng quan trọng nhất là miễn phí!
Ai chưa xài thì nên thử!
Tôi không dùng thằng nào hết vì nó làm nặng máy. Nhưng hay cài Avira AntiVir Personal cho người khác. Ghét nhất thằng bất tài vô dụng BKAV.
__________________
Ôi... Nếu tôi ko dùng Internet thì tôi viết bài này bằng cách gì đây... nói thừa!!!
Internet là 1 kho tàng kiến thức nhưng cũng chứa đầy hiểm họa... ai biết thì sống, ngược lại thì tiêu đời... Tôi tự tin mấy file tôi tải về dù có virus cũng chả ăn thua gì... Ha.. ha..
Bạn có chắc ăn với thằng Kaspersky của bạn thì máy tính sẽ miễn nhiễm với virus ko? TÔI KHÔNG TIN
Thiếu chi người cài cả đóng trình Anti vào máy (toàn là hàng hiệu) mà vẫn nhiễm virus rầm rầm... Bởi vậy tôi mới nói CỦA BỀN TẠI NGƯỜI... Biết xài thì người ta hiếm khi thích cài thêm các phần mềm vào máy (trừ những phần mềm ko thể thiếu)...
Với tôi, chỉ có Windows, Office và 1 vài phần mềm khác (như Unikey) mới gọi là CÁC PHẦN MỀM KHÔNG THỂ THIẾU... còn mấy thằng AntiVirus, tốt nhất ko có sướng hơn!
Thay vì tôi bỏ tiền ra mua phần mềm, tôi dùng tiền đó để nâng cao kiến thức... Theo bạn, về lâu dài thì giãi pháp nào kinh tế hơn?
Dùng internet ở đây là máy nhà hay là máy ở mạng cơ, chứ không phải là cậu post bài như thế nào? Nếu dùng máy nhà thì không dùng anti thì quá lạ, máy mạng thì chả phải lo.
Mà tại sao mấy file tải về có virus cũng chả ăn thua gì là thế nào? cậu có cãi cùn không đấy.
Với là mình tui đặt ra trường hợp : cậu copy một đống file ở máy thằng khác về, trong đó có hàng trăm file chạy, hàng chục thư mục, và có 50 con virus thì cậu tìm những con virus đó như thế nào?
Những file mà mình chủ động tải/copy thì nói gì, quăng vào 1 ổ deny vài permisssion cho nó nằm im là cũng tự tin phần nào rồi. Vấn đề là những file "bỗng dưng thấy có" hay "có mà kô thấy", lúc đấy mới đau đầu ^^
Còn AV free thì chả dám ham nhẹ, tác dụng chính diệt Virus thì ít, tác dụng phụ phá máy thì nhiều ^-^
He he cũng bon chen với mấy bác.
Virut diệt tay cũng được chứ sao.
Tui cũng làm thế. Nhưng nói chung phối hợp cả diệt bằng phần mềm và bằng tay là tốt nhất.
(chắc gì virut mới nó đã phát hiện ra )
Vì thế tôi trong máy luôn thủ 3 chương trình diệt virut nhưng không cho thằng nào chạy lúc khởi động máy cả.
Chỉ khi nào làm chuyện gì có có nguy cơ cao thì bật thằng avira lên.
Sau khi làm xong thì dùng cả 3 quét( lần lượt nha).
vậy là chẳng có em nào thoát.
Bookmarks