Trang 1 / 9 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 81
  1. #1
    Tham gia
    01-04-2007
    Bài viết
    15
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thông tin Học về IT ? Ngành nào học gì ?

    Em đang tính theo ngành IT, Nhưng em thấy có nhiều ngành quá: như lập trình, quản trị mạng, thiết thế web, đồ họa. Em muốn hõi trong mỗi chuyên ngành thì mình nó có những chia ra như thế nào (chẳng hạn như lập trình thì có .NET , J2EE....). Các ngành này có liên quan nhiều không .Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người. Thanks.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    14-04-2005
    Bài viết
    1,870
    Like
    2
    Thanked 12 Times in 11 Posts
    Mỗi thứ học 1 tí căn bản rồi chuyên 1 cái thui

  3. #3
    Tham gia
    11-12-2008
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình củng là dân IT,đang ngăm nghe cái lập trình nhúng.Nhưng hình như đó là dành cho bọn Điện tử Viễn Thông .Hic đang nghiên cứu có nên đâu tư vào cái này không

  4. #4
    Tham gia
    25-02-2008
    Bài viết
    1,050
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi fangocuong View Post
    Em đang tính theo ngành IT, Nhưng em thấy có nhiều ngành quá: như lập trình, quản trị mạng, thiết thế web, đồ họa. Em muốn hõi trong mỗi chuyên ngành thì mình nó có những chia ra như thế nào (chẳng hạn như lập trình thì có .NET , J2EE....). Các ngành này có liên quan nhiều không .Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người. Thanks.
    Có thời gian, tôi sẽ giải thích cho em từ từ, gồm có:
    1. Tin học văn phòng
    2. Thiết kế đồ hoạ
    3. Thiết kế web
    4. Quản trị mạng
    5. Thiết kế vi mạch
    6. Phần mềm (lập trình)

    Mỗi ngày hy vọng tôi viết 1 số. Trưa nay số 1 đi trước.

  5. #5
    Tham gia
    31-07-2008
    Bài viết
    175
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    tin học văn phòng mà cũng nằm trong ngành IT à ? chuyên ngành này mới quá à nha

  6. #6
    Tham gia
    25-02-2008
    Bài viết
    1,050
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    1 Tin học văn phòng

    Nhiều người không phân biệt học tin học văn phòng và học ngành CNTT. CNTT (hay còn gọi là IT) là một khái niệm mô tả nhiều ngành nghề. CNTT hiểu đơn giản là học những công nghệ phục vụ cho việc lưu trữ, xử lý, truyền tải thông tin. Nếu nghĩ như vậy, Tin học văn phòng có thể xếp vô CNTT. Lập trình, làm web, xử lý đồ hoạ, cài đặt máy tính cũng có thể xem là việc làm trông ngành CNTT. Các bài sau sẽ làm rõ thêm, ở đây tôi nói trước về tin học văn phòng.

    Rất nhiều người lo sợ tin học văn phòng. VN có 2 chuẩn đánh giá thông qua bằng A, B tin học. Với 2 bằng này, người học biết cách sử dụng máy tính. Trong đó, bằng A có thể làm: mở máy, quản lý thư mục, tập tin, đánh chữ, làm bảng tính đơn giản. Bằng B có thể làm tốt việc làm bảng tính hơn... Tuy nhiên cả 2 bằng này không nói gì việc cài đặt máy tính (cài hệ điều hành) hay khắc phục các lỗi cơ bản của máy tính. Vì lẽ đó, người ta có thêm một "nghề" Kỹ thuật viên máy tính (nói thêm sau).

    Như vậy, tin học văn phòng giống như là điều kiện bắt buộc một người dùng máy tính phải biết. Cái này có thể tự học hoặc đi học một khoá ngắn hạn 2 tháng là xong. Quá trình làm việc chịu khó quan sát, học hỏi để nắm nhiều hơn. Tiếc là nhiều người làm văn phòng bây giờ không làm tốt Word (đánh chữ) và bảng tính đơn giản, không biết font, cách chỉnh gõ tiếng Việt.

  7. #7
    Tham gia
    11-12-2008
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Rất hay !

    Nói cái 5 (Thiết kế vi mạch) trước cái nào

  8. #8
    Tham gia
    17-07-2007
    Location
    Đầu gối của Thủ đô
    Bài viết
    45
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    1. bạn đi mua các linh kiện về lắp một cái máy tính ngon, nếu okies thì sẽ biết về phần cứng :p
    2. có máy tính rùi thì đi đăng ký mạng internet, cấu hình các thông số, kêu la với nhà cung cấp. Nếu mạng chạy ngon thì bạn làm quản trị mạng cũng được :p
    3. có máy tính, có internet rùi thì đi duyệt web thôi, nếu bạn thấy mấy trang web cũng hay hay thì ... đi lập trình web cũng được :P

  9. #9
    Tham gia
    11-12-2008
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    có ai biết về những lĩnh vực của lập trình nhúng không nhỉ

  10. #10
    Tham gia
    06-04-2007
    Location
    Đảo đào hoa
    Bài viết
    167
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Tran Hai Linh View Post
    có ai biết về những lĩnh vực của lập trình nhúng không nhỉ
    Cái ngành này khó xơi đấy. Trình độ pác phải cao siêu mới nên học nó. Bên DH FPT có dạy nó đấy. Mình củng thík cái ngành này lắm, nhưng cứ từ từ rồi chuyển sang nhúng một thể!

    Tổng quan về phần mềm nhúng

    1. Phần mềm nhúng là gì ? Phần mềm nhúng là một chương trình được viết, biên dịch trên máy tính và nạp vào một hệ thống khác (gọi tắt là KIT) bao gồm một hoặc nhiều bộ vi xử lý đã được cài sẵn một hệ điều hành, bộ nhớ ghi chép được, các cổng giao tiếp với các phần cứng khác…

    2. Mục đích của phần mềm nhúng: Nhằm hỗ trợ cho các sản phẩm phần cứng các chức năng hoàn hảo nhất, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của người dùng với sự bảo mật về sản phẩm tốt nhất.

    3. Tính chất của phần mềm nhúng

    * Phụ thuộc vào hệ điều hành cài sẵn trên KIT
    * Phụ thuộc vào các tính năng đặt trưng của từng sản phẩm phần cứng có trong KIT
    * Phụ thuộc vào đặt tính của hệ thống

    4. Phần mềm nhúng đem lại giá trị gì cho các DN Phần mềm nhúng là sự tích hợp của ngành tin học (phần mềm) với ngành điện tử (phần cứng). Với các các thiết bị điện tử, phần mềm nhúng mang lại nhiều sự hữu ích cần thiết cho người sử dụng và đồng thời giảm chi phí giá thành về phần cứng cho thiết bị.

    5. Vì sao nên đào tạo về phần mềm nhúng? Thế giới ngày này nhắm tới sự tích hợp của ngành tin học với các ngành ứng dụng khác. Sự tích hợp này được thực hiện qua các thiết bị thông minh và phần mềm nhúng là bộ não của các thiết bị đó. Trong thời gian không xa, chúng ta sẽ bước tới kỷ nguyên của "Hậu-PC" (thời đại của hậu máy tính cá nhân) và khi đó thì phần mềm nhúng sẽ là phần đa số của ngành công nghiệp phần mềm.

    6. Vì sao sinh viên nên biết về phần mềm nhúng? Vì lợi ích của các bạn. Theo số liệu của KIIT (Viện công nghệ thông tin Korea) thì thị trường phần mềm nhúng là trên 100 tỷ USD trong năm 2005 và đang phát triển ở mức 18.8%/năm. Với nhu cầu thị và tốc độ phát triển của thị trường như vậy, nhưng người làm về phần mềm nhúng chắc chắn có một tương lai tốt đẹp.

    7. Một số ví dụ phần mềm nhúng: Sản phẩm phần mềm nhúng rất đa dạng, phong phú, thuộc nhiều chủng loại. Có thể lấy các sản phẩm sau làm ví dụ: máy ảnh kỹ thuật số, lò vi ba, máy photocopy, máy in laser, máy FAX, các bảng quảng cáo sử dụng hệ thống đèn LED, màn hình tinh thể lỏng, máy giặt , máy điều hoà nhiệt độ…

    Theo FIST-HCM

Trang 1 / 9 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •