Tính đến thời điểm hiện tại, mặc giù đã hai lần cắt giảm lãi suất cơ bản chỉ còn 12%/năm (chưa nói đến mức vay thương mại hiện thời là 18%/năm = 150%lãi suất cơ bản) nhưng VN vẫn là một trong những nước có lãi suất ngân hàng cao nhất thế giới. Cụ thể gấp:
- 48 lần Nhật Bản: 0.25%
- 12 lần Mỹ: 1% (thậm chí, trước khi các quan chức FED có cuộc họp về lãi suất (29/10), giới đầu tư còn nghĩ đến khả năng lãi suất cơ bản được đưa về 0% trước tình hình kinh tế Mỹ ngày càng diễn biến xấu đi)
- 3.6 lần Châu Âu (ECB): 3,25% (Hôm nay, ECB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh nhằm đối phó với tình trạnh suy thoái kinh tế)
- 2.5 lần Na Uy: 4.75%
- 1.8 lần Trung quốc: 6.66%
... Còn nhiều lắm, bác nào rãnh thống kê ra nốt
Với tình trạng lãi suất vênh quá lớn như vậy, liệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước chưa có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn quốc tế cạnh tranh và phát triển làm sao được với các tổng cty nhà nước, tập đoàn nước ngoài, các liên doanh, cty 100% vốn nước ngoài tại VN khi có nguồn vốn hùng hậu giá rẻ đổ vào họ? tương lai kinh tế VN sẽ ra sao nếu cứ giữ mức lãi suất cao ngất ngưỡng như vậy?
Bác nào giỏi lĩnh vực này làm bài phân tích cho em được rõ với ạ
Bookmarks