Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 16
  1. #1
    Tham gia
    04-09-2003
    Location
    Ha noi
    Bài viết
    858
    Like
    1
    Thanked 6 Times in 2 Posts

    Ngạc nhiên Kinh hoàng giày dép Trung Quốc

    Càng ngày thế giới càng sợ hàng Trung Quốc. Cả giày dép "Made in China" lẫn giày dép cao cấp do Trung Quốc làm nhái hàng hiệu cũng chứa chất độc hại, nhẹ thì lở loét mà nặng thì có thể gây bệnh ung thư phổi.

    Giày Trung Quốc gây ung thư phổi

    Cuối tháng 09/2008 vừa qua, Chính phủ Ý cho biết đã tịch thu 1.7 triệu đôi giày da do Trung Quốc sản xuất theo mẫu Ý: không chỉ ăn cắp tác quyền, giày này còn chứa các hóa chất độc hại. Dẫn lời một phát ngôn viên của cảnh sát Ý, Hãng thông tấn AFP cho biết cuộc điều tra ‘Giày độc’ (Toxic Shoes) bắt đầu vào tháng 5/2008 và đến nay đã bắt giữ 21 người Trung Quốc và 7 người Ý, tất cả sẽ bị truy tố về tội xâm phạm tác quyền và cố tình gây hại sức khỏe cho cộng đồng.


    Giày Trung Quốc đã từng bị Mỹ thu hồi do có nguy cơ gây điện giật...

    Số giày nói trên được sản xuất tại Trung Quốc, tuy nhiên nhãn mác lại ghi rõ là ‘làm bằng da thật’ ("real leather") và ‘sản xuất tại Ý’ ("made in Italy"). Các kết quả xét nghiệm cho thấy giày giả Ý này có hàm lượng hexavalent chromium vượt mức cho phép, do đó có thể gây ung thư cho người sử dụng.


    Thì nay Italy cũng phải thu hồi giày Trung Quốc vì có nguy cơ gây ung thư

    Chất hexavalent chromium, gọi tắt là Cr (VI), đuợc sử dụng trong kỹ nghệ nhuộm làm mực, sơn, thuộc da, bảo quản gỗ. Chất này có tác dụng chống mài mòn nhưng phải đuợc sử dụng với hàm lượng cho phép. Vuợt quá mức này Cr(VI) sẽ bốc ra và tương tác với màng dịch sẽ tạo nên chất carcinogen, là chất tạo ra nguy cơ ung thư phổi.


    Đáng chú ý là các đôi giày đều ghi là "Made in Italy"

    Hiện chính phủ Ý đã cấm sử dụng chất này và Cộng đồng châu Âu cũng đã cấm hexavalent chromium trong kỹ nghệ điện tử.

    Cảnh sát Ý đã lục xét 45 nhà kho và tiệm giày, tịch thu số giày trị giá 20 triệu Âu kim, tức khoảng 35 triệu Úc kim.


    Dép Trung Quốc gây lở loét và thối rữa chân

    Tương tự như giày, những đôi dép do Trung Quốc cũng chứa chất kịch độc... Chỉ sau một thời gian dài sử dụng, các chất độc này sẽ ngấm vào cơ thể và sẽ làm cho chân người sử dụng bị lở loét, thối rữa khi gặp môi trường nhất định.






    Theo thiết kế của Trung Quốc, dấu hiệu ban đầu sẽ làm cho ta có cảm giác như tổn thương theo dạng phỏng do ma sát. Khi đi lại quá nhiều và liên tục trên một quãng đường dài, quai dép ma sát vào lớp da mu bàn chân, chất liệu cao su bình thường vốn đã có độ ma sát và tỏa nhiệt cao hơn so với chất liệu da, sẽ tạo nên những nốt phỏng rộp hay bóng nước, sau đó vỡ ra bộc lộ lớp da non ửng đỏ và nhiều mép da bị bong tróc ở rìa... Những trường hợp như thế này ở Việt Nam gặp rất nhiều, đa số là do mang dép cao su hoặc dép nhựa đi bộ thường xuyên. Ví dụ: những người buôn gánh bán bưng, những em học sinh ở vùng sâu vùng xa ...




    Nhưng phải nói thêm rằng, khi ép ra những đôi dép độc, Trung Quốc đã thêm vào một số hóa chất màu bên ngoài. Bên cạnh đó, nguyên liệu chính để làm dép là nhựa và/hoặc cao su không phải loại nguyên chất mà từ một số sản phẩm khác tái chế ra như rác thải, ống tiêm, găng tay, bịch chứa hóa chất... từ bệnh viện.





    Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về việc này?
    Theo bạn, riêng về giày dép, chúng ta nên làm gì để tránh chết dần chết mòn vào tay Trung Quốc?


    Theo: Blog OnlyU
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    25-02-2008
    Bài viết
    1,050
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Nguồn tin có đủ tin cậy không bác? Hay là vu khống tội thằng TQ. Khi mang dép đó, bị đau chân là bỏ rồi, cớ gì mang hoài cho bị phồng lên vậy. Hong tin được!

  3. #3
    Tham gia
    27-11-2005
    Location
    TP Hồ Chí Minh
    Bài viết
    192
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Giống Phô tô sốp quá

  4. #4
    julie1704 Guest
    TRời ơi... nhìn cái hình thấy sợ quá đi thôi! Nhưng mà không biết có phải tại giày dép Trung QUốc không? Nếu đúng sự thật như vậy thì thương mại TQ chắc chắn sẽ bị tẩy chay trên thế giới!
    Có lẽ từ vụ Melanine nên có nhiều ấn tượng xấu từ đồ Trung Quốc >"<
    Mình thì chẳng thích đồ TQ ngoại trừ mấy bộ phim cổ trang, võ thuật & di tích lịch sử

  5. #5
    Tham gia
    04-09-2003
    Location
    Ha noi
    Bài viết
    858
    Like
    1
    Thanked 6 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi _River_ View Post
    Nguồn tin có đủ tin cậy không bác? Hay là vu khống tội thằng TQ. Khi mang dép đó, bị đau chân là bỏ rồi, cớ gì mang hoài cho bị phồng lên vậy. Hong tin được!
    Mình lấy thông tin từ đây nè!

    http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-dH...CdSoH0Y?p=7227

  6. #6
    Tham gia
    16-07-2006
    Bài viết
    601
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Nhìn thấy ghê quá,đúng là hàng TQ có khác

  7. #7
    Tham gia
    01-01-2008
    Bài viết
    1,058
    Like
    5
    Thanked 15 Times in 11 Posts
    Hàng của Bác Hồ Cẩm Đào đấy. Mang dép kẹp kiểu này bỏ mẹ cái chưng rồi. Thui, bỏ dép kẹp, mang lại đôi dép lào xanh duơng của ông nội cho chắc ăn

  8. #8
    Tham gia
    04-06-2006
    Bài viết
    1,395
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    có người nào mang dép tới khi bị như thế mới nhận ra là do dép gây ra không nhỉ ? ...

  9. #9
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Mấy cái hình này được đăng trên các kênh truyền hình của Mỹ trong vụ recall (chắc là "thu hồi") toàn bộ dép cùng loại do Trung Quốc sản xuất và được phân phối qua hệ thống siêu thị khổng lồ Walmark vào thị trường Mỹ khoảng 6 tháng trước đây, ngay sau vụ recall đồ chơi nhiễm chì vượt mức cho phép cũng do TQ sản xuất và Walmark phân phối. Nếu không được chứng thực là các thương tích trên do dép TQ gây ra thì không có vụ recall mà nếu có thì chính phủ Mỹ đã phải cúi đầu xin lỗi các doanh nghiệp TQ rồi.

  10. #10
    Tham gia
    25-02-2008
    Bài viết
    1,050
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    Mấy cái hình này được đăng trên các kênh truyền hình của Mỹ trong vụ recall (chắc là "thu hồi") toàn bộ dép cùng loại do Trung Quốc sản xuất và được phân phối qua hệ thống siêu thị khổng lồ Walmark vào thị trường Mỹ khoảng 6 tháng trước đây, ngay sau vụ recall đồ chơi nhiễm chì vượt mức cho phép cũng do TQ sản xuất và Walmark phân phối. Nếu không được chứng thực là các thương tích trên do dép TQ gây ra thì không có vụ recall mà nếu có thì chính phủ Mỹ đã phải cúi đầu xin lỗi các doanh nghiệp TQ rồi.
    Em tìm ko ra hình nào về cái chân phồng minh hoạ tin bác nói trên, bác có thì share cho em xem.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •