Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13
  1. #1
    Tham gia
    23-10-2008
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    đề thi Tin học trẻ không chuyên

    Năm nay là năm đầu tiên em dạy tin học trong trường tiểu học. Hix, trường em lại có truyền thống năm nào cũng đạt giải tin học trẻ không chuyên cấp Thành phố (cả phần thi chung lẫn thi phần mềm) nên em sợ lắm. Em không hiểu cách tổ chức thi và đề thi cũng như cách làm như thế nào với phần thi chung, phần thi phần mềm thì sử dụng chương trình gì để viết phần mềm cho học sinh tiểu học.
    Em mong các bác tiền bối chỉ bảo giúp cho hậu bối tội nghiệp này.
    Em xin chân thành cảm ơn nhiều nhiều !
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    19-10-2008
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Ý tưởng mới ! Cách thức tổ chức thi tin học không chuyên

    Tổ chức sao cho phù hợp với trình độ các em: Vẽ(Mspaint của Win), soạn thảo, hiểu chỉnh văn bản.........
    Còn phần mềm thì viết = Pascal, C++, Visual Basic.......

  3. #3
    Tham gia
    26-02-2009
    Bài viết
    30
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cái gì ???? C++ á ? chỉ đc cái nói bừa

  4. #4
    Tham gia
    04-11-2008
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    sao hok ai cho em coi cái đề???

  5. #5
    Tham gia
    29-11-2008
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    đề gì cha nội, tự động dạy đi, tùm lum hết dạy hết là xong, đừng có mong là có đề, không có ai cho đâu

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    1/ Điền số
    Cho một bảnh 2 chiều kích thước n*n. Hãy thực hiện điền các số nguyên dương vào bảng theo quy luật sau :
    - Ô (1,1) (góc trái trên) bằng 1.
    - Thứ tự điền theo dòng từ trên xuống và theo cột từ trái sang phải.
    - Giá trị điền vào ô tại dòng i, cột j phải là số nhỏ nhất chưa xuất hiện tron dòng i và cột j
    VD : với n=5
    1 2 3 4 5
    2 1 4 3



    Số nhỏ nhất chưa xuất hiện trên dòng 2 và cột 4 là 3
    KQ :
    1 2 3 4 5
    2 1 4 3 6
    3 4 1 2 7
    4 3 2 1 8
    5 6 7 8 1


    2/ Số đối xứng
    Một số được gọi là số đối xứng khi các chữ số của nó đối xứng qua tâm. Ví dụ : 5, 44, 212, 71217. Cho một số x = 371, số đối xứng lớn hơn và gần x nhất là 373.
    Yêu cầu : cho một số nguyên dương x (x có số chữ số <= 100), hãy tìm số đối xứng lớn hơn và gần x nhất.

    3/ Tập sinh
    Cho một tập T gồm n số nguyên dương, các số có thể trùng nhau. Hãy chọn ra một tập S nhỏ nhất các số trong T sao cho mọi số trong T đều có thể viết dưới dạng tổng các số trong S.
    Dữ liệu vào từ file văn bản TAPSINH.INP
    -Dòng đầu là số n (n<=1000)
    -n dòng tiếp theo là n số nguyên dương a1,a2,... an (a1<=10000 , i = 1...n)
    Được sửa bởi vongcohay lúc 07:29 ngày 21-03-2009 Reason: Bổ sung bài viết

  6. #6
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    mình cần đề thi tin hoc trẻ khối tiểu học năm 2009, nếu bạn nào có up lên cho mình xin với! Cảm ơn bạn!

  7. #7
    Tham gia
    14-11-2007
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hôm nay mới đọc tin này, không biết bạn còn cần nữa không. Mình gửi cho bạn đề thi 2 năm 08 và 09.
    Đề thi 2008: http://www.mediafire.com/?jiz0ozytktt
    Đề thi 2009: http://www.mediafire.com/?nzdot04bz2y
    Chúc bạn hoàn thành nhiệm vụ.

  8. #8
    Tham gia
    15-07-2010
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Đề thi Tin học trẻ Toàn quốc khối THCS

    Cám ơn bạn đã chia sẻ đề thi khối tiểu học, nếu bạn có khối THPT và THCS cho mình xin với. Cám ơn bạn rất nhiều.

  9. #9
    Tham gia
    13-04-2009
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ha ha sợ thì xin vào trường khác dạy đi bạn
    Bongdalives -> Tip bóng đá hàng đầu VN

  10. #10
    Tham gia
    11-03-2009
    Bài viết
    32
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tiểu học thì học pascal à các bác @@.........

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •