Trang 1 / 6 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 57
  1. #1
    Tham gia
    02-08-2007
    Bài viết
    1,735
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Việt Nam nghiên cứu cải tiến thành công tên lửa Shaddock

    Trung Quốc nghi ngờ Việt Nam nghiên cứu cải tiến thành công tên lửa Shaddock.
    ----------------------------------

    Shaddock ( SS-N-3) : là loại tên lửa do Liên Xô nghiên cứu chế tạo, dài 10 mét, nặng 4,5 tấn, có tầm bắn 460 km, tốc độ 1,5 lần vận tốc âm thanh.
    Mục đích để chống các hạm đội tàu sân bay tiếp cận lãnh thổ Liên Xô .
    Việt Nam mua tên lửa Shaddock từ Liên Xô cũ ( khi chưa xụp đổ) .

    VIỆT NAM CŨNG LÀ NƯỚC DUY NHẤT ĐƯỢC LIÊN XÔ ( NGA) BÁN CHO LOẠI TÊN LỬA NÀY).

    Đầu đạn shaddock có thể là 800 Kg thuốc nổ hay 100 kilo Ton (đầu đạn hạt nhân).
    Sau khi phóng lên, tên lửa leo lên tầm cao, tăng tốc tới Mach 1.5, và bắt đầu tìm kiếm vùng phía trước với rađa tìm đuờng của nó.
    Hình ảnh kết quả được truyền tới tàu phóng thông qua 1 kênh TV. Khi một mục tiêu được xác định, thao tác viên trên tàu xác minh liệu có phải đó là mục tiêu mong muốn hay không( VD như hàng không mẫu hạm trong nhóm tàu).
    Như vậy thì, thao tác viên điều khiển tên lửa bằng cách bật hệ thống tìm đường của nó sang chế độ tự động. Kế đó, tên lửa đi xuống tầm thấp, vẫn ở tốc độ siêu âm. Tên lửa được định trước sẽ chui xuống nước 10-20 M trước khi tới mục tiêu và sẽ nổ dưới nước để tăng thiệt hại.



    ( ảnh trên: Tên lửa shaddock tại 1 đơn vị tên lửa của HQ VN)

    VN chỉ có phiên bản phóng từ bệ phóng (xe tải) từ đất liền nhưng với tầm bắn 460 km bao trùm hoàn toàn vịnh Bắc Bộ, đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa và một phần vùng biển Trường Sa.
    ( xem bản đồ)



    Không rõ hiện Việt Nam đang có bao nhiêu quả Shaddock nhưng theo bài viết 'Việt Nam đe dọa TQ bằng tên lửa siêu âm' trên mạng internet của TQ thì Việt Nam đã đang nghiên cứu cải tiến loại tên lửa này để nâng tầm bắn lên 550 km, đầu đạn nặng 1 tấn và có tốc độ 2,5 lần vận tốc âm thanh .

    Nếu việc nghiên cứu này thành công thì 1 vùng rộng lớn biển Đông sẽ nằm trong tầm bắn của Shaddock cải tiến . Tuyến đường biển từ Hải Nam xuống Trường Sa của TQ sẽ bị cắt đứt phần lớn nếu chiến tranh nổ ra .
    Các tàu sân bay, tàu nổi vừa mới ra khỏi quân cảng Tam Á thì đã bị Shaddock làm thịt .

    (Nguồn : Phỏng dịch từ mạng sina)

    Còn đây là Shaddock phiên bản mới "SSC-1a" của NGA




    -------------------------
    Xin các mem ddth vui lòng đóng góp ý kiến với "tinh thần tự hào dân tộc rất cao" để các thớt (thread) này không bị đòm (del) ngang xương như bao topic khác!
    Cám ơn các mem ddth!
    Được sửa bởi live4ever lúc 16:55 ngày 05-10-2008
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    08-12-2007
    Bài viết
    289
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Ủa, mà có thật không vậy hay là bọn TQ lại thọc gậy bánh xe...
    Nếu được vậy thì VN ta ngon cơm rồi, cứ từ trong này mà đòm đòm mấy em hạm TQ mon men vào hải phận dấu yêu của nước ta thôi !

  3. #3
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Đừng có mắc mưu tụi nó , cách để giữ được hòa bình hiện nay là phải tỏ ra VN luôn yêu hòa bình và dễ mến, ko gây sự. Dĩ nhiên với mấy tay có mưu đồ bên TQ thì VN có phản ứng thế nào thì nó cũng chơi thôi, nhưng với những người yêu hòa bình thì ít ra mình còn được họ ủng hộ. Nếu đòi cương với nó trên truyền thông, nó sẽ cắt xén, xuyên tạc và lồng ghép thành những nội dung biến VN thành con quỷ khát máu. Lúc đó có khi người hiền nhất bên TQ cũng đòi đánh VN vì sợ VN tấn công trước, ngày đó sẽ là ngày dân Việt bị xóa sổ.

    Mặt trận truyền thông là thế, còn sự chuẩn bị ra sao thì dĩ nhiên cứ phải tăng cường đề phòng bằng nhiều vũ khí mạnh + hiện đại.

  4. #4
    Tham gia
    02-08-2007
    Bài viết
    1,735
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Đừng có mắc mưu tụi nó , cách để giữ được hòa bình hiện nay là phải tỏ ra VN luôn yêu hòa bình và dễ mến, ko gây sự. Dĩ nhiên với mấy tay có mưu đồ bên TQ thì VN có phản ứng thế nào thì nó cũng chơi thôi, nhưng với những người yêu hòa bình thì ít ra mình còn được họ ủng hộ. Nếu đòi cương với nó trên truyền thông, nó sẽ cắt xén, xuyên tạc và lồng ghép thành những nội dung biến VN thành con quỷ khát máu. Lúc đó có khi người hiền nhất bên TQ cũng đòi đánh VN vì sợ VN tấn công trước, ngày đó sẽ là ngày dân Việt bị xóa sổ.

    Mặt trận truyền thông là thế, còn sự chuẩn bị ra sao thì dĩ nhiên cứ phải tăng cường đề phòng bằng nhiều vũ khí mạnh + hiện đại.
    Quả thật là cao kiến!
    Đúng là 1 bậc quân sự gia, chiến lược gia đại tài của đất Việt (có khác gì Khổng Minh, Từ Thứ thời 3 quốc của TQ đâu chứ)

  5. #5
    cảnh Guest
    Nếu thực sự cải tiến thành công đây là 1 niềm tự hào không thể chối cãi. Chúng ta thực sự vui mừng khi đọc tin này. Tàu mà biết vậy là quá tốt và phải gờm VN ta chứ.
    Các bạn có đồng í không?


    Tin BBC:
    Tăng cường hợp tác quân sự Nga - Việt


    Quân đội Việt Nam duyệt binh
    Ông Serdyukov nói Nga muốn giúp Việt Nam đào tạo sĩ quan quốc phòng
    Nga nói sẵn sàng bán vũ khí và giúp đào tạo nhân sự ngành quốc phòng cho Việt Nam trong chuyến thăm của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.

    Hãng tin Itar-Tass của Nga đưa tin hôm Thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thanh Quang, thăm Nga từ 20/09.

    Phát biểu sau cuộc gặp, ông Serdyukov nói các quan hệ chính trị, quân sự và kỹ thuật giữa hai nước đang có khuynh hướng phát triển bền vững.

    Ông Serdyukov cho biết là trong cuộc gặp, "hai bên đã thảo luận về tình hình thời sự và tương lai hợp tác quân sự song phương".

    Ông cũng nói Nga sẵn sàng "cung cấp cho lực lượng quân đội Việt Nam vũ khí cùng các thiết bị quân sự để nâng cấp hệ thống vũ khí hiện thời của Việt Nam, đào tạo nhân sự tại các học viện quân sự Nga, tại các trung tâm huấn luyện và tại các nhà máy quốc phòng Nga."

    Trong chuyến đi dự kiến kéo dài tới ngày 27.09.2008, ông Phùng Thanh Quang sẽ gặp gỡ giới lãnh đạo Cơ Quan Liên Bang Về Hợp Tác Quân Sự - Kỹ Thuật, hãng xuất nhập khẩu sản phẩm quân sự đa năng thuộc nhà nước Rosoboronexport và tới thăm các nhà máy quốc phòng tại Moscow và St. Petersburg.

    Tăng cường xuất khẩu vũ khí

    Việt Nam hiện là một trong mười nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu của Nga.


    Việt Nam đặt hàng hai tàu chiến Gepard 3.9, dự kiến sẽ giao vào năm 2010
    Một phúc trình mới ra tại Moscow cho biết lượng vũ khí Nga xuất ra nước ngoài đã tăng gấp đôi trong tám năm trở lại đây, từ 3,7 tỷ lên 7,5 tỷ đôla.

    Bản phúc trình mang tên "Hợp tác kỹ thuật - quốc phòng giữa Nga và các nước" cho hay phần lớn hàng xuất khẩu là chiến đấu cơ Su-30 MK và MiG-29.

    Theo thống kê, từ 1999 Trung Quốc nhập khẩu 100 máy bay SU-30 MK của Nga; Ấn Độ - 50 chiếc, Malaysia - 18 chiếc và Việt Nam thì ít hơn.

    Năm 2007, Việt Nam mua tổng cộng khí tài từ Nga trị giá gần 180 triệu đôla.

    Cũng trong năm này, công ty đóng tàu Zelenodolsk nhận được hợp đồng đóng hai tàu chiến lớn Gepard-3.9 và Project 11.661 cho hải quân Việt Nam.

    Chiếc tàu chiến đầu tiên sẽ được giao vào đầu năm 2010 và chiếc thứ nhì, giữa năm 2010.

    Đặc biệt Gepard 3.9 được thiết kế sản xuất riêng cho Việt Nam.

    Đây là loại tàu phục vụ việc săn tìm, phát hiện và chiến đấu với các mục tiêu trên mặt nước, ngầm và trên không, thực hiện các chiến dịch tuần tra, với trọng lượng 2100 tấn và tầm tuần du tới 5000 hải lý, trang bị vũ khí của Nga.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...sia_arms.shtml

  6. #6
    Tham gia
    17-01-2008
    Bài viết
    323
    Like
    4
    Thanked 21 Times in 20 Posts
    Bác live4ever có thể cho tui xin cái link bài "Trung Quốc nghi ngờ Việt Nam nghiên cứu cải tiến thành công tên lửa Shaddock" được không?

  7. #7
    Tham gia
    02-08-2007
    Bài viết
    1,735
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi baphuc1024 View Post
    Bác live4ever có thể cho tui xin cái link bài "Trung Quốc nghi ngờ Việt Nam nghiên cứu cải tiến thành công tên lửa Shaddock" được không?
    Để tui hỏi thử xem họ có lấy link gốc từ mạng của bọn TQ được không (tui không biết tiếng Tàu), vì tui cũng cop về từ 1 nơi khác!

  8. #8
    cảnh Guest

  9. #9
    Tham gia
    29-02-2004
    Bài viết
    3,942
    Like
    0
    Thanked 12 Times in 11 Posts
    Hy vọng là chuyện cải tiến được là có thiệt.

  10. #10
    Tham gia
    02-08-2007
    Location
    Da Nang
    Bài viết
    266
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 4 Posts
    Nếu nó không có thiệt...đã đành. Nếu nó có thiệt mà ta phải đọc tin tức nước mình từ forum nước ngoài thì cũng chả vui gì (vì tụi nó biết hết công lực của ta rồi). Bảo là Quảng bom mới nghiên cứu ra loại virus thế hệ mới đập nát toàn bộ hệ thống an ninh mạng của Trung Quốc nghe còn sướng hơn

Trang 1 / 6 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •