Trang 13 / 15 FirstFirst ... 8101112131415 LastLast
Hiển thị kết quả từ 121 đến 130 / 143
  1. #121
    Tham gia
    18-11-2002
    Location
    RIP (Rest In Pain)
    Bài viết
    451
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi TomanToma View Post
    Dantri

    Tại sao Microsoft Windows chậm chạp, đắt đỏ vẫn thống trị thị trường hệ điều hành, bất chấp sự vượt trội của Linux và nỗ lực hết mình của cộng đồng mã nguồn mở?

    1. Nghi hoặc

    Gieo rắc nghi hoặc cho người dùng về sản phẩm của đối thủ là chiến thuật thường thấy trên thương trường - Microsoft không phải ngoại lệ. Để giữ vị trí "độc tôn" của mình trong thị trường HĐH, hãng kiện tụng liên miên, lôi kéo sự chú ý của báo giới, và từ đó gieo rắc sự nghi ngờ về "chất lượng phần mềm nguồn mở" tới người dùng thông thường.

    2. Bất hợp tác từ phía nhà sản xuất phần cứng

    Cài và dùng các hệ điều hành nguồn mở trên thực tế khá đơn giản. Nhưng công đoạn khó nhằn nhất - tìm phần mềm điều khiển (driver) cho phần cứng máy tính - khiến nhiều người bỏ cuộc ngay khi mới làm quen với HĐH mã nguồn mở.

    Microsoft, ngược lại, được "hậu thuẫn" nhiệt tình từ phía các nhà sản xuất phần cứng. Đĩa CD đi kèm sản phẩm luôn chứa ít nhất driver cho Windows. Thậm chí, dân dùng Linux còn đồn đại về việc một số hãng cố tình thiết kế sản phẩm "hoạt động lỗi" khi phát hiện đang sử dụng HĐH không phải Windows!

    Nếu là người dùng thông thường, không có khả năng tự viết driver cho riêng mình, bạn chỉ có thể trông chờ driver được "dân trong nghề" tung lên mạng. Nhưng giải pháp này xem ra ngày càng kém khả thi, do có quá nhiều phần cứng khác nhau, đặc biệt nếu bạn đang dùng sản phẩm thuộc diện "hàng độc".

    Giao diện Linux đẹp không kém Windows Vista

    3. Khó làm quen

    Người dùng Windows phải chịu đựng virus, mã độc v.v.. tấn công hàng ngày. Nhưng họ đã quen với chúng từ thời Windows 3.1

    Người dùng Windows Vista chỉ dùng pin máy xách tay được khoảng 1h 30 phút. Nhưng cùng một MTXT đó cài Ubuntu (một HĐH mã nguồn mở), thời lượng dùng pin tăng lên... 3 giờ!. Nhưng họ đã quen với Windows mất rồi.

    Quá quen với một sản phẩm "truyền thống" và ngại thay đổi là yếu tố quan trọng khiến HĐH mã nguồn mở khó trở nên phổ biến.

    4. Khó sử dụng

    Bạn là người duy nhất dùng Linux ở cơ quan. Để gửi được tài liệu qua mạng LAN nội bộ tới đồng nghiệp dùng Windows, bạn phải đọc hàng chục trang hướng dẫn, sau đó mày mò chỉnh sửa file cấu hình. Tại sao phải mất quá nhiều thời gian làm việc đó, trong khi với Windows, bạn chỉ cần nhấn chuột phải lên file, chọn share?

    5. Ít được biết tới

    Hầu như mọi máy tính mới xuất xưởng đều được cài sẵn Windows. Nhiều người thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của Linux. Nhưng tình hình đang được cải thiện dần nhờ vào những hãng như Dell của Mĩ giới thiệu cả Linux lẫn Windows cho khách hàng tự chọn.

    6. Không phù hợp người dùng doanh nghiệp

    Đối tượng doanh nghiệp chiếm tỉ trọng rất lớn trong số khách hàng của Microsoft. Số khách hàng này cần nhất tính ổn định của hệ thống, cũng như phục vụ tốt cho công việc. Thử tưởng tượng hàng triệu nhân viên vò đầu bứt tai vì không thấy nút Start trên màn hình, hàng đống tiền đổ ra để huấn luyện cách dùng Linux thay vì Windows, v.v.. Linux tưởng chừng rẻ mà không rẻ chút nào - bạn phải "trả" kiến thức để dùng được HĐH mã nguồn mở.

    Những lý do trên cho thấy Linux sẽ tiếp tục phát triển, nhưng rất chậm chạp, và chỉ giới hạn trong những người có trình độ, hoặc thực sự thích "o bế" cho PC của mình. Các vấn đề này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, do đó phần mềm mã nguồn mở sẽ khó "cất cánh" trong tương lai gần.
    Tôi thêm 2 lý do nữa, là 8 LÝ DO KHIẾN LINUX "CHỊU THUA" WIND$ZE:

    7 - Tôi (tác giả) chưa bao giờ dùng qua bất cứ một phiên bản Linux nào cả. Tôi ghét chúng.

    9 - Vì Linux miễn phí, được phân phát rộng rãi --> không có nhiều tiền để lobby bằng Micros$$t nên thua là đúng rồi. TUY NHIÊN, đó là chỉ trên mặt trận máy tính để bàn hoặc xách tay thôi nhé. Chuyện các công ty có cài đặt *NIX là server hay không thì các tín đồ của Windoze lại phải coi lại.

  2. #122
    Tham gia
    30-10-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    550
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Quote Được gửi bởi Debian View Post
    Tôi thêm 2 lý do nữa, là 8 LÝ DO KHIẾN LINUX "CHỊU THUA" WIND$ZE:

    7 - Tôi (tác giả) chưa bao giờ dùng qua bất cứ một phiên bản Linux nào cả. Tôi ghét chúng.
    ko thử sao biết ghét :P

  3. #123
    Tham gia
    05-08-2008
    Bài viết
    83
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Có thể cậu ấy bảo rằng có quá nhiều distro để lựa chọn :-<, hiện nay đã có cách nào khắc phục flash quá ì trên linux chưa

  4. #124
    Tham gia
    25-04-2009
    Bài viết
    77
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Dân Việt Nam mình chuyên xài đồ chùa đến một lúc nào đó microsoft nó đòi bản quyền thì thể nào nước mình sẽ chuyển qua xài linux hết thôi(cái này mình chỉ nói đối với mấy công ty làm về CNTT thôi)còn ở trường của mình đang có kế hoạch chuyển từ windows sang linux trong toàn trường luôn(cái này cũng chỉ nghe mấy thầy nói thôi^^).

  5. #125
    Tham gia
    11-02-2004
    Location
    bàn nhậu... :)
    Bài viết
    1,463
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Vui lắm !

    Quote Được gửi bởi dtb11288 View Post
    Có thể cậu ấy bảo rằng có quá nhiều distro để lựa chọn :-<, hiện nay đã có cách nào khắc phục flash quá ì trên linux chưa
    Theo tui biết là chưa có cách nào khắc phục được cả mà ngược lại các bản ubuntu càng về sau càng nặng. Vẫn lựa chọn Windows và MacOS cho cuộc sống và công việc hằng ngày.

    Dân Việt Nam mình chuyên xài đồ chùa đến một lúc nào đó microsoft nó đòi bản quyền thì thể nào nước mình sẽ chuyển qua xài linux hết thôi(cái này mình chỉ nói đối với mấy công ty làm về CNTT thôi)còn ở trường của mình đang có kế hoạch chuyển từ windows sang linux trong toàn trường luôn(cái này cũng chỉ nghe mấy thầy nói thôi^^).
    Ngày ấy còn xa lắm...

    Nếu bí quá vẫn xài Windows lậu được, MS trước đây đã từng nói bóng nói gió về việc xài Windows chưa đăng ký chính thức (!!!??) nếu cấp thiết cũng ko sao, đơn giản vì người dùng còn dùng tức thị phần vẫn còn giữ được, đến lúc nào đó sẽ khuyến khích mua được, như việc KAS hay BIT đang làm ở VN chẳng hạn.

    Hiện nay vấn đề bản quyền ngày càng nghiêm ngặt, nhưng nói thế có không có nghĩa là người dùng VN sắp bị gí súng vào đầu. Không mua được ngoài tiệm vì bản quyền thì vẫn còn đầy rẫy trên mạng. Ngay cả ở các nước TB vấn đề bản quyền Windows vẫn còn chưa đến đâu thì VN có là cóc ổi gì...Nó có làm lớn thì các tổ chức giáo dục và các cty lớn, liên doanh mới chịu mua thôi. Chứ hiện tại thì...không thể nào...

  6. #126
    Tham gia
    03-04-2008
    Location
    TP Hồ Chí Minh
    Bài viết
    103
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    rảnh hơi đi so sánh bóng bầu duc với bóng đá, người ta thích cái gì kệ người ta, thích win thì qua box win, chui sang đây làm gì.

  7. #127
    Tham gia
    21-06-2009
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    - Mỗi người mỗi việc và có nhu cầu khác nhau.
    - Mỗi dòng PC mỗi cấu hình khác nhau.
    - Mỗi túi tiền và lòng tự trọng cũng khác nhau.
    hãy chọn cho mình một hệ điều hành thích hợp, tranh cãi làm gì.
    Bản thân Linux và Windows đều có thế mạnh và nhược điểm riêng, chẳng có cái nào làm vừa lòng mọi người đâu!

  8. #128
    Tham gia
    06-08-2007
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    riêng phần share trong linux bây giờ đã được hỗ trợ đầy đủ,như trong ubuntu bạn cũng có thể chuột phải rồi share như bên win
    Nhưng những gì bạn đề cập không phải là không đúng,nói chung mã nguồn mở còn phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa mới được người sử dụng biết đến,nhưng như z kô có nghĩa là ngày nay mã nguồn mở chưa có chỗ đứng mà thậm chí còn ngày càng phát triển ^_^

  9. #129
    Tham gia
    01-10-2008
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hiện tại tôi vẫn đang dùng win , còn linux thì vẫn còn đang lạ lẫm .

    Hơi có tâm lý ngại ngùng với HDH mới . Tuy nhiên hồi lần đầu tôi đụng đến windows cảm giác của tôi cũng thế .

    Có thể nói Linux khó dùng hơn windows , các bạn biết không ngày đầu tiên tôi sử dụng linux , tôi download 1 phần mềm về và sau đó tìm mục install và tất nhiên là cài đặt không được .

    Có lẽ linux cần chỉnh sửa lại sao cho đơn giản và dễ dùng hơn với người dùng thông thường , tối ưu hóa hệ thống , và chỉ can thiệp vào hệ thống khi có đủ trình độ .

    Nói chung , không biết nhiều dùng linux để gõ văn bản và xem truyện có lẽ là hay nhất .

    ...Hiện nay tôi vẫn dùng windows bản lậu , tuy nhiên tôi chẳng có 1 chút cảm giác tội lỗi nào như là "ăn cắp" , vì đơn giản tôi có bỏ 6k ra mua đĩa .

    Và hầu hết ai cũng như tôi , lên chuyện dùng đồ lậu trở thành đương nhiên . Tuy nhiên phần mềm miễn phí cũng rất hay . nói chung lậu và miễn phí nó chỉ khác nhau ở mặt bản quyền" .

    Nhưng nếu như "vi phạm bản quyền" theo kiểu nhà nhà vi phạm , và người người vi phạm . Thì khái niệm "bản quyền" hầu như không còn.

  10. #130
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Một câu nói của thằng bạn ở Mỹ về: "Trong khi tìm 10 lý do để dùng Linux, nó đã tìm được 20 lý do để dùng Windows"

Trang 13 / 15 FirstFirst ... 8101112131415 LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •