HenryCuong:
- Bkacad mình thấy học được (học từ năm 2k6), cơ hội giao lưu với sv kĩ thuật nhiều. Phòng học cũng ok nhưng hồi đó lab có vẻ ít: 1 phòng học 15-20ng, có 2 tủ rack chia 2 nhóm thực hành, phải đặt lịch thực hành mới có lab.
- Tài liệu học rất nhiều, có thể download giáo trình ccnp nếu bạn chịu khó giao lưu với giáo viên, update giáo trình liên tục (bkacad là đối tác cấp 1 thì phải, nghe nói thế). Giáo viên cũng tốt, được chứng nhận của cisco.
- Học xong có chứng chỉ nhận cisco-bkacad, và có voucher thi cisco toàn cầu, nhưng mình ko thi.
- Cần lưu ý về thời gian học. hồi đó mình học khoá 9 tháng, 4 học kì nhưng về sau kéo dài gần 1 năm. Nhưng như vậy tốt hơn vì ko bị dồn thời gian, và kiến thức đầy đủ.
doccochemgio:
- Chính vì a dua nên mới thất nghiệp bạn ah. Trước đây, cisco CCNA 3.0 năm 2006 là học tổng hợp và thi cũng là tổng hợp kiến thức còn bây giờ thì CCNA chia kì thi thành nhiều phần, và ai muốn lấy chứng chỉ nào thì thi cái đó. Hồi đó phong trào học chứng chỉ Microsoft còn nhiều hơn Cisco.
- phải hiểu là VN chưa chuẩn hoá đến mức toàn dùng đồ cisco trong mọi doanh nghiệp. Mình học xong cuối cùng đi làm toàn zyxel, planet cắm là chạy ko cần cấu hình, vì công ty vừa và nhỏ ko thể mua cisco dùng đc, cty lớn thì cũng chỉ cỡ hp và ibm tầm trung. Nhưng kiến thức về telecom và internet học đc từ Cisco giúp ích cho cv rất nhiều.
Tâm bất biến - Đời vạn biến
Bookmarks