Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 26
  1. #1
    Tham gia
    06-03-2008
    Bài viết
    595
    Like
    0
    Thanked 8 Times in 3 Posts

    Bao giờ Việt Nam mới có những sản phẩm IT cạnh tranh toàn cầu?

    Được biết còn 42 ngày nữa là ép pờ tờ tròn 20 tuổi. Vì FPT là bộ mặt của IT Việt Nam nên ta tạm coi ngành IT Việt Nam sắp tròn 20 tuổi đi. Nhìn lại chặng đường 20 năm, chúng ta không thể không đặt câu hỏi, FPT nói riêng và ngành IT Việt Nam nói chung đã làm ra được bao nhiêu sản phẩm công nghệ cạnh tranh toàn cầu rồi (sản phẩm làm ra và sở hữu chứ không tính sản phẩm làm gia công nhé)? 20 năm tuy không phải là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn nếu chúng ta so với mặt bằng chung của Thế giới. Vẫn biết là Việt Nam có quá nhiều hạn chế, nước nghèo, lạc hậu, việc bồi dưỡng nhân tài không thể bằng chị bằng em. Nhưng nhìn các nước phát triển công nghệ cao như vũ bão, thật không khỏi cảm thấy nóng ruột và chạnh lòng. BKAV ra đời năm 1995 trước cả Kaspersky Lab thành lập năm 1997. Vậy mà giờ Kaspersky đã và đang hùng dũng vươn ra biển lớn trong khi cái Bé Khỏe Ăn Vạ của đ/c Quảng bơi mãi trong cái ao làng cũng không xong. Khi FPT thành lập gần 20 năm trước cũng quy tụ toàn những kỹ sư, nhà khoa học "hàng khủng" của Việt Nam thời bấy giờ, toàn những siêu nhân Pascal với điêu luyện Fortran... Nhưng hình như khôn nhà dại chợ, đến giờ FPT vẫn chưa có sản phẩm cạnh tranh toàn cầu nào (có thể em không biết, bác nào biết đưa lên với).
    Theo thiển ý của em, đã đến lúc chúng ta phải xem lại luận điểm học tốt các môn toán, lý, hóa sẽ giúp rèn luyện tư duy. Năm nào cũng thấy báo đài đưa tin học sinh Việt Nam đoạt huy chương nọ, huy chương kia rồi dân mình vỗ ngực tự hào người Việt Nam thông minh nhất thế giới. Nhưng sao khoa học kỹ thuật nước mình vẫn mãi đì đẹt? Nhìn sang nước Israel, không thấy ai nói họ đoạt giải cao trong các kỳ thi toán, lý, hóa quốc tế, ít nhất là trong mấy năm gần đây khi em chú ý theo dõi thông tin về các kỳ thi này, nhưng khoa học kỹ thuật của họ hơn ta bao nhiêu lần???Trước kia em cũng cho rằng người thông minh phải là người học giỏi toán nhưng càng ngày em càng cảm thấy việc đánh giá năng lực trí tuệ của con người chỉ nhờ vào điểm số môn toán không ổn.
    Sr vì hơi lạc đề, cách đây khá lâu thấy có bác Kỳ Nam trên diễn đàn mình khoe cái phần mềm Regtoy, em down về dùng thử thấy cũng hay mà cái phần mềm đó cũng có vẻ tiềm năng, được PCWorld giới thiệu nhưng bác ấy lại cho free. Xem ra để đưa sản phẩm IT Việt bơi ra biển lớn còn nhiều vấn đề lắm. Muốn viết tiếp nhưng buồn ngủ và... bí văn. Xin các bác vào góp ý.
    Được sửa bởi Ga mo lúc 02:26 ngày 02-08-2008
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    30-05-2006
    Bài viết
    107
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Triết lý kinh doanh của FPT chủ yếu là đi buôn, làm những lĩnh vực sinh lời nhanh. Nhất là gần đây chủ yếu tập trung dịch vụ như tin tức, nhạc, blog ... hoặc buôn bán như dtdd, lắp ráp máy tính, laptop ...

    Cho nên đừng có đưa FPT ra để làm đại diện cho nền IT Việt Nam.

    Việt Nam ta chưa làm được gì ra hồn thì phải coi tại sao điện cúp liên miên, xin giấy phép thì khó khăn, lâu lâu lại cấm cái lọ cái chai ...

    :-(

  3. #3
    Tham gia
    06-12-2007
    Bài viết
    121
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    bạn đưa ra chủ đề cũng rất thú vị đấy vì đánh giá thế nào là phát triển có liên quan đến nhiều yếu tố chứ khôgn phải chỉ có kiến thức mà còn phụ thuộc vào rất nhiều hoàn cảnh môi trường khác nữa , thứ hai là nói về trình độ , phải nói thẳng là người việt chúng ta làm thì láo báo cáo thì giỏi thôi chứ thực tế thì đâu có

    thứ nhất bạn nói người việt mình giỏi???? đấy là một liều thước ngủ mà người ta luôn nhồi vào đầu là người việt mình giỏi nhưng thực tế chỉ là những con vẹt học lại những kiến thức của thế giới mà thôi , người nước ngoài thì họ không làm thế , có thể họ không học tất cả những kiến thức của nhân loại nhưng họ luôn luôn nghĩ ra cái mới mà chưa có ai làm được , còn người việt nam thì chỉ chăm chỉ làm sao cố học bắt chước thật giống càng tốt nên lúc nào cũng đi sau là đúng thôi, bạn có thấy bất cứ mộtphát minh nào của người việt làm thay đổi cuộc sống cua nhân loại chưa ? hay chỉ là tự nhận mình là giỏi thế này thế kia .

    thứ hai là môi trường phát triển , ở việt nam luật pháp chưa hoàn thiện cùng với những lý luận xã hội không phù hợp với phát triển theo qui luật thì trường , o những nước co nền công nghiệp phát triển thi luật pháp của họ rất là rõ ràng và có tính công bằng hơn nhiều ,ví dụ bạn có thể đầu tư một số tiền rất lớn vào để tạo ra một sản phẩm nào đó , khi ai đó muốn sử dụng thì phải mua bản quyền đàng hoàng , lúc đó thì họ mới thu hồi vốn được , còn o vn thì không ai lo về khoản này nếu một công ty mà có đầu tư vào nghiên cứu đưa ra sản phẩm chắc chết sớm qua , bạn thử nhìn về lĩnh vực điện ảnh hay lĩnh vực sản phẩm trí tuệ thử coi .hiển nhiên là việt nam có luật bảo hộ trí tuệ nhưng ai bảo hộ cho ai thì tôi đánh đó các bạn tìm được câu trả lời đấy , vì có luật mà không làm theo luật thì luật đó không có tác dụng .

    về luật pháp thì thay đổi như cơm bữa , ví dụ nhé mấy công ty người ta đầu tư vào game trực tuyến tốn bao nhiêu tiền , nhưng chưa kịp thu vốn thì ôi thôi luật thay đổi nào là cấm thế này thế kia thì ai ngươi ta chơi nữa , những trường hợp như vậy thì công ty có sống được không ? và ai chịu trách nhiệm về những hậu quả như vậy?

    thì trường là cung cấp cái người dân họ muốn chứ không phải là cho cái họ không cần , trong khi đó thì cấm hết cái này đến cái khác rồi lại định hướng tư tưởng theo xhcn thì bạn thử nghĩ coi tiến trình phát triển của những công ty đó thế nào , hoặc là phải tồn tại theo kiểu chụp giựt hoặc là khôgn tham gia vào lĩnh vực đó , cái này thì có ảnh hưởng toàn bộ tất cả những lĩnh vực đời sống chứ không phải chỉ có một lĩnh vực về tin học đâu thôi .

    trang web điện tử www.vnẽpres.net là một ví dụ , sau khi đưa tin về mấy chiếc xe bán đấu giá thế này thế kia và được người dân phản ứng quá thì sao ? trang web đó bị làm khó và tổng biên tập bị cắt chức và để tồn tại họ đã cắt hẳn phần niên quan tới cái gì thì bạn biết rồi , chúng ta cân nhớ giằng nhưng trang cung cấp tin tức điện tử đó là họ kinh doanh chứ không phải là họ làm cho không ,để có được uy tín với đọc giả thì những gì họ viết phải phản ánh thực trạng của xã hội và đúng cái người dân họ cần

    việt nam thì từ trước tới nay luôn luôn tự nhận là giỏi gì đó chỉ là giả tưởng về tâm lý và tự cao chiến thắng chứ thực ra thì mình chưa làm được gì cho xã hội loại người hết , bạn thử nhìn lại khoa học kỹ thuật của vn coi , làm được cái gì ra hồn đâu hay chỉ là đi copy ý tưởng của nước ngoài , khôgn biết kêu họ giỏi có đúng không nưã? cáh làm này khôgn những vừa phí thời gian học tập của sinh viên vừa tạo ra những cách nghĩ thực sự không mang lại hiệu quả có tính tích cực , vì những người được học ra tự cho mình là nhất nhưng khi gặp phải một vấn dề gì đó thì chịu không biết làm thế nào đẻ tự giải quyết được và ai cũng tự cho mình làm tướng hết , bạn thử nhìn lại những người xung quanh bạn coi xem họ có cách nghĩ thế vậy? thử hỏi một khuynh hướng suy nghĩ như vậy thì sao mà tạo được những sản phẩm có tính chất cách mạng được .

    nói thêm chút nữa thì lại mang ra nhiều thứ quá vì mọi thành phần trong xã hội có tính chất móc nối mật thiết và tương tác với nhau , tất cả những tác nhân đó sẽ dần dẫn bọc lộ vì đòi hỏi của kinh tế thì trường và người ta luôn tìm cách tạo ra điểm căng với nhau cũng như nhượng bộ một phần nào đó , ở việt nam thì quá trình đó cũng đang tiến triển có tính tích cực nhưng mà chậm , trước đây thì thông tin bị bưng kín nên tự chúng ta tự khen là thích rồi , khi tham gia vào thị trường của thế giới thì chính chúng ta mới biết được là sao lại vừa kém vừa ấu trí thế , đó cũng là hậu quả của cái mà bạn nhận được khi phải sống trông môi trường đó thôi .

    tiền thân của FPT là công ty nông sản thực phẩm sài gòn nên họ cung cấp sản phẩm có nhiều chất kích thích của tầu quá , ai dùng thì giáng chịu nhé đừng có kêu làm gì nhiều .

    nói đùa vậy thôi chứ họ cũng thành công tương đối trên một khía cạnh nào đó thì thực ra họ chỉ là có thành công được trong lĩnh vực dịch vụ thôi , cung cấp sản phẩm phần cứng hoặc dịch vụ giải trí chứ sản phẩm trí tuệ thì chưa có cái gì goi là sản phẩm thực thụ để cạnh tranh với thì trường thế giới cả .
    Được sửa bởi 300000 lúc 06:52 ngày 02-08-2008

  4. #4
    Tham gia
    19-04-2003
    Location
    - :noitacoL
    Bài viết
    285
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vấn đề này hay.
    nhưng chỉ sợ là chỉ lũ tiểu tốt chúng ta xem mà thôi. còn các vị có thẩm quyền thì lại đang đi nghỉ cuối tuần.
    chúc cuối tuần vui vẻ.

  5. #5
    Tham gia
    10-03-2008
    Location
    Ở đâu có thể kiếm được tiền
    Bài viết
    882
    Like
    1
    Thanked 8 Times in 8 Posts
    Các bác không ngồi mà học hỏi, sáng tạo. Cái gì cũng chờ vào người khác thì giống như câu chuyện đi hỏi thượng đế bao giờ Việt Nam vô địch world cup. FPT là FPT, kemeno. CNTT của cả VN chỉ đem FPT ra so sánh kiểu này thì VN chỉ có 1 cách kiếm tiền là làm distributor. Vn sẽ có sản phẩm cạnh tranh khi tư tưởng trông chờ vào người khác được xóa bỏ. OK?

    Câu nói đáng giá nè. Đọc và suy ngẫm

    Bài học của GS. Jerome. L. Friedman


    GS. Jerome. I. Friedman

    Đó là giải Nobel Vật lý được trao cho GS. Jerome. I. Friedman nhờ phát hiện ra hạt quark, người đã có mặt tại VN làm diễn giả cho cuộc thi Olympic Vật lý 2008 (IPhO 39).

    GS chia sẻ: "Tôi đã học được rằng các bạn nên sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng mới cho dù những ý tưởng đó bị mọi người bác bỏ. Tiến bộ trong khoa học chỉ có thể thực hiện được khi có các lý thuyết mới ra đời và thay thế cho những lý thuyết cũ (...).

    Tôi sẽ không bao giờ đoạt giải Nobel nếu không đi ngược..." (Khoa học & Đời sống, 29/7).

  6. #6
    Tham gia
    29-03-2005
    Bài viết
    616
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Muốn mơ đến một giấc mộng toàn cầu phải biết chiếm lĩnh thị trường hoặc phân khúc thị trường trong nước, thị trường đông dương, thị trường đông nam á trước.

    Chiếm lĩnh được bằng đó đã đủ sống nhăn răng, tạo cơ hội việc làm cho ối chú đã.

    Khi đó mới vươn tiếp ra xa được.

  7. #7
    Tham gia
    21-05-2008
    Location
    Chân trời rộng mở. Ngủ đâu là nhà, ngã đâu là giường ..z..Z..z..
    Bài viết
    1,193
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    đúng rồi đó, làm từ việc nhỏ cho tới việc lớn, việc nhỏ làm không được, ước mơ gì đến những chuyện lớn lao ?

  8. #8
    Tham gia
    03-12-2007
    Location
    vũng lầy
    Bài viết
    265
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Chủ đề này hay đấy !
    Nhưng coi chừng đụng chạm đến lòng tự hào dân tộc của những người luôn bảo " VN mình giỏi nhứt, thông minh nhứt, phát minh nhùi nhứt... và học những phát minh của thế giới nhùi nhứt nhưng mà học như Vẹt "

  9. #9
    Tham gia
    11-07-2008
    Bài viết
    100
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi mtt333 View Post
    Muốn mơ đến một giấc mộng toàn cầu phải biết chiếm lĩnh thị trường hoặc phân khúc thị trường trong nước, thị trường đông dương, thị trường đông nam á trước.
    Chiếm lĩnh được bằng đó đã đủ sống nhăn răng, tạo cơ hội việc làm cho ối chú đã.Khi đó mới vươn tiếp ra xa được.
    Muốn chiếm lĩnh được thị trường trong nước cũng là cả một vấn đề. Các bác nghĩ mà xem, muốn có được sản phẩm tất nhiên là phải đầu tư, rồi bán ra để thu hồi vốn. Sản phẩm bây giờ bán ra thì bán cho ai trong bối cảnh người Việt Nam ta chỉ thích xài ĐỒ CHÙA, nói tới mua bản quyền là chạy mất dép luôn. Như vậy ai dám đầu tư vào đó tiếp chứ, muốn bơi ra thị trường toàn cầu là quá khó. Nói wá khó chứ không phải là không đuợc, mình phải tự tin vào mình là người Việt chứ

  10. #10
    Tham gia
    16-03-2006
    Bài viết
    933
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Muốn có sản phẩm hàng đầu TG thì ít nhất phải giải quyết các vấn đề sau của XH
    1. Giáo dục cần phải cải cách, đào tạo kiến thức cơ bản, thực hành thực tế, tính sáng tạo , tài quản lý , đạo làm người, ý chí tiến thủ, tự hào dân tộc .... cao hơn nữa
    2. tính cách cũng cần phải xem xét cải tổ cả XH, con người Vn không có tính đoàn kết hỗ trợ cho nhau phát triển, toàn dìm nhau là chính, yếu tố doàn kết rất quan trọng. Vấn đề nữa là bớt nhằm mục đích kinh doanh là chính đi, cần phải nghĩ đến cống hiến và sáng tạo trước. Đừng nổ khi chưa có khả năng, biết lắng nghe ý kiến.
    3. Chính sách chưa đầy đủ, ngoài ra Các cơ quan NN cũng nên thực sự khuyến khích tài năng, đừng khuyến khích trên văn bản chung chung. Hãy có những chủ động cụ thể như thành lập quỹ hỗ trợ tài năng thực tế ngay và public công khai liên tục, thành các chưong trình Media cụ thể. Không nên chơi kiểu ăn cắp ý tưởng, đề tài của nhau như hiện nay khiến người tài nản . Các chính sách nên được vận dụng ngay và thiết thực tránh hình thức nói mồm như hiện nay.
    4. Cải cách triệt để thủ tục hành chính như đã làm với công chứng, bỏ hết chính sách 1 cửa nhiều bàn (Trước là nhiều cửa nay 1 cửa nhiều bàn) hoặc 1 cửa không bàn (1 cửa là xong nhưng phải...chi tiền)
    5. hãy làm đến đấy đã, làm xong BKIS tư vấn tiếp

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •