Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5
  1. #1
    Tham gia
    12-07-2008
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sir Alex chính thức mất cánh tay phải Queiroz

    Với việc HLV Scolari chuyển đến làm HLV cho Chelsea, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã gấp rút tìm một HLV tên tuổi để dẫn dắt đội bóng bán đảo Iberia. Và ông chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha - Gilberto Madail đã tìm được một gương mặt để chọn mặt gửi vàng, đó là trợ lý của HLV Alex Ferguson của MU hiện nay, Carlos Queiroz, cũng là một người Bồ Đào Nha.

    “Carlos Queiroz đủ tiêu chuẩn để làm HLV cho ĐT Bồ Đào Nha, ông ấy chính là cái tên được nhắc đến đầu tiên cho cương vị này bởi chúng tôi biết rằng ông là một HLV ưu tú”, Madail phát biểu.

    Về phần Queiroz, sau khi chính thức kí một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm để làm HLV cho ĐT Bồ Đào Nha, “cựu” nhân vật số 2 tại sân Old Trafford cho biết.

    http://mst.24h.com.vn/upload/news/2008-07
    Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận cương vị HLV mà trọng trách lại lớn đến như vậy. Bởi bạn cần biết rằng, sự kì vọng của NHM đối với ĐT Bồ Đào Nha là cực kì lớn. Nhưng tôi biết mình phải làm gì và sẽ sẵn sàng đương đầu với những thử thách trước mắt. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn đến MU, nơi tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cũng như đã tạo điều kiện để tôi ra đi”, Queiroz cho biết.

    Trong sự nghiệp HLV của mình, Queiroz đã làm việc ở rất nhiều nơi. Đầu tiên là ông dẫn dắt ĐT U20 Bồ Đào Nha VĐTG 2 lần vào những năm 1989 và 1991, qua đó phát hiện ra thế hệ vàng cầu thủ gồm những of Luis Figo, Fernando Couto, Rui Costa và Paulo Sousa. Sau đó ông dẫn dắt Sporting Lisbon trong giai đoạn 1993-1996, ĐT UAE (1997-1999), ĐT Nam Phi (2000 -2002), trợ lý cho Ferguson (2002 -2003), CLB Real Madrid (2003 -2004) và quay trở về làm cánh tay phải cho Sir Alex từ năm 2004 cho đến nay với rất nhiều đóng góp vào lối chơi của MU.

    Như vậy là sau nhiều năm bị lấp dưới cái bóng quá lớn của Alex Ferguson, Carlos Queiroz đã quyết định ra đi để tìm kiếm vinh quang cho riêng mình sau một lần thử sức tại Real. Chưa biết ông có thành công trong cương vị mới tại quê nhà hay không, nhưng với những đóng góp vô cùng to lớn trong những năm làm việc tại Old Trafford, người đàn ông 55 tuổi này xứng đáng nhận được những lời cảm ơn từ những fan của MU và có lẽ họ sẽ chúc ông thành công trước thử thách vô cùng lớn.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    17-03-2008
    Bài viết
    790
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Chán quá đi mất, cứ nghĩ là Queroz không đi nhưng mà cuối cùng lại đi. Còn cái thằng điên Ronaldo thì cứ lừng khừng mãi chẳng chịu cuốn gói cho khuất mắt

  3. #3
    Tham gia
    16-07-2008
    Bài viết
    22
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Berbatov sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan. Với việc bán Ronaldo, bỏ túi không dưới 70 triệu bảng, cơ hội còn sáng sủa hơn. Một cầu thủ đã đạt mọi danh hiệu cá nhân, liệu còn gì để phấn đấu nữa mà không bán nhỉ ?

  4. #4
    Tham gia
    04-02-2008
    Bài viết
    404
    Like
    11
    Thanked 17 Times in 16 Posts
    Có nhiều cầu thủ đạt nhiều danh hiệu vẫn thi đấu tốt đấy chứ

  5. #5
    tphu Guest
    Quote Được gửi bởi caibang9tui View Post
    Berbatov sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan. Với việc bán Ronaldo, bỏ túi không dưới 70 triệu bảng, cơ hội còn sáng sủa hơn.
    Mua gì cái thằng Berbatov ấy..nhìn thấy ghét ròi...đá thì cũng vớ vẩn thui..Robinnho thì díu chiu quăng tiền vào mà mua. Nói chung mua berbatov sẽ là thương vụ hố hàng nhất..hô hô !

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •