Không thừa đâu, vì không biết từ hồi nào "học sinh" đã được áp dụng để gọi thành phần từ Tiểu Học đến Trung Học, còn "sinh viên" là từ Đại Học trở lên.
Khi nào mà gọi chung chung không phân biệt đẳng cấp thì mới dùng riêng từ "sinh" được.
Có một thời người ta dùng những cụm từ "du học sinh" vì nó được áp dụng từ cấp bậc Tiểu Học (bố mẹ gửi con ra nước ngoài học từ nhỏ cho nó tiến bộ từ bé), nhưng mà việc này dần dần mất đi chính xác tại Việt Nam vì lý do kinh tế nên đến tuổi sinh viên thì mới dám chạy chọt ra nước ngoài, vậy là "du học sinh" cắt bớt xuống còn "du sinh" cho chính xác hơn.
"Tuyển học sinh" và "tuyển sinh viên" (vốn là hai trường hợp khác nhau) cũng được báo chí ngày nay cắt bớt xuống thành "tuyển sinh" cho đỡ tốn mực và mang đi áp dụng cho cả hai trường hợp các trường tiểu học/trung học tư mở khóa tuyển học sinh cũng như là các trường đại học tuyển sinh viên.
---
Thời mà các ông đồ gọi trò là "sinh" là thời xa lắc xa lơ lắm rồi, khi đó e rằng chữ Nôm còn chưa được áp dụng làm ngôn ngữ chính thức nên "học sinh" chưa được chuyển qua thành "học trò", hồi còn nhỏ tớ nghe các cụ truyền miệng lại thế chứ không dựa trên sách giáo khoa nào cả
Bookmarks