Hiển thị kết quả từ 1 đến 9 / 9
  1. #1
    Tham gia
    02-08-2007
    Bài viết
    1,735
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Ai đã cho các tổ chức tín dụng được phép vi phạm 100% Bộ luật Dân sự

    Tại sao các tổ chức tín dụng VN lâu nay (từ năm 2002) đã " vi phạm 100% quy định của Bộ luật Dân sự " mà vẫn không bị xét xử !

    Một “Bí ẩn” vi phạm pháp luật từ lâu nay của cơ chế điều hành lãi suất đã vô tình được hé lộ

    Thật kinh khủng với cách thực thi pháp luật của nước ta !!!
    ------------------------------

    Thanh Nien Online - Vừa qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã công bố cơ chế điều hành lãi suất mới , theo đó sẽ bãi bỏ việc áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận :
    Bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận

    Theo quyết định được NHNNVN công bố, cơ chế điều hành lãi suất mới được NHNNVN xác định là theo lãi suất cơ bản, bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng đồng Việt Nam đã được ban hành trước đây (theo Quyết định 546 ban hành năm 2002). Công điện số 02 về trần lãi suất huy động 12%/năm cũng hết hiệu lực thi hành. Kèm theo đó, lãi suất cơ bản cũng được NHNNVN công bố tăng từ 8,75%/năm lên 12%/năm, áp dụng từ 19.5.2008.
    “Bí ẩn” của cơ chế điều hành lãi suất mới

    Sáng 17.5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) công bố cơ chế điều hành lãi suất mới với việc bỏ trần lãi suất huy động, bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận được áp dụng trước đây.

    Nếu chỉ nhìn sơ qua bên ngoài, có thể nhận định, NHNNVN đã thụt lùi trong cơ chế điều hành lãi suất bởi cơ chế lãi suất thỏa thuận theo thị trường giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng là một bước tiến lớn trong hoạt động ngân hàng, trần lãi suất là sự phát triển trước đó. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy.

    Cơ chế điều hành mới bảo đảm không xảy ra một cuộc đua lãi suất huy động không có điểm dừng - Ảnh: D.Đ.Minh

    ...........

    Khi người gửi tiền quay trở lại ngân hàng do lãi suất huy động hợp lý hơn, cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động quá mức không diễn ra, thị trường tiền tệ sẽ dần ổn định. Khi tính thanh khoản của toàn thị trường tốt hơn, các mức lãi suất cho vay cũng sẽ giảm đi phần nào bởi nguồn vốn sẽ bớt căng thẳng và ngân hàng không còn tính rủi ro thật cao cho những khoản vay của mình nữa. Một điểm hay nữa là với cơ chế điều hành mới, các mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng sẽ tuân theo đúng quy định của Bộ luật Dân sự chứ không còn 100% vi phạm như trước đây.

    Có thể tổng kết lại về cơ chế lãi suất mới của NHNNVN: Về mặt hình thức thì vẫn là cơ chế trần lãi suất, về bản chất là tự do hóa lãi suất nhưng lại không gây ra một cuộc chạy đua về lãi suất huy động giữa các ngân hàng thương mại.

    H.L
    Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Giàu - Thống đốc NHNNVN - cho biết, mức lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu trước đây được duy trì quá lâu không có thay đổi nên đã tách rời khỏi những biến động của thị trường và chỉ mang tính hình thức.
    Việc ban hành mức lãi suất cơ bản mới sẽ giúp cho các mức lãi suất này sát với thị trường hơn và đồng thời cũng đưa khuôn khổ hoạt động tín dụng tuân thủ đúng điều 476 của Bộ luật Dân sự về lãi suất cho vay.
    Trả lời báo chí ngay sau khi NHNN ban hành cơ chế mới về điều hành lãi suất, bà Dương Thu Hương - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết:
    ...
    "Điều quan trọng nhất là chúng ta đã làm đúng luật. Luật Dân sự đã quy định, lãi suất ngân hàng thương mại không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của NHNN công bố. Thời gian qua, chúng ta chưa thực hiện nhưng bây giờ không còn cách nào khác là thực hiện đúng luật", bà Hương nhấn mạnh.

    http://www.xaluan.com/modules.php?na...icle&sid=53555
    Nguồn :

    http://www2.thanhnien.com.vn/Kinhte/.../18/239290.tno

    http://www.laodong.com.vn/Home/kinht.../89033.laodong
    Được sửa bởi live4ever lúc 16:50 ngày 04-06-2008
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    05-09-2007
    Bài viết
    1,231
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Chả hiểu rõ lắm, bác nào hiểu giải thích giúp cái nhẩy?

  3. #3
    Tham gia
    10-12-2004
    Bài viết
    2,771
    Like
    0
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    Giải thích là thế này.
    Điều 476 Luật dân sự quy định: "Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố". Luật quy định vậy để tránh hành vi cho vay nặng lãi.
    Lãi suất cơ bản này do NHNN quy định, và trước ngày 19/5 thì nó là 8,75%/năm ==> suy ra lãi suất cho vay của tất cả các tổ chức tín dụng không được vượt quá 8,75%/năm x 1,5=13,125%/năm.

    Tuy nhiên trước 19/5 các ngân hàng vẫn thoải mái cho vay đến 19-20%/năm mà chả thấy ai kiện cáo gì.

    Tham khảo thêm : http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinthoibao.jsp?tin=979

  4. #4
    Tham gia
    02-08-2007
    Bài viết
    1,735
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Qui định của Bộ Luật Dân Sự : " Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150%" là để chống bọn cho vay nặng lãi ( như vụ trong đường dây Năm Cam - đã xử tử ! )
    Vậy mà các ngân hàng trước đây cũng cho vay "nặng lãi" (> 150 %) mà không bị ai xử ( tất nhiên là có sự thỏa thuận của bên vay và bên cho vay )

  5. #5
    Tham gia
    05-09-2007
    Bài viết
    1,231
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Thank you.

    Ah, tiện thể PM hỏi bác Khỉ ( ) một vấn đề khác.

  6. #6
    Tham gia
    16-03-2006
    Bài viết
    933
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Có gì đâu, Chắc chắn là các vị lãnh đạo cấp cao đồng ý họ mới dám vi phạm luật. Bây giờ bọn NH còn nghĩ ra trò phí , Lãi suất thì rất thấp, thậm chí 0% nhưng phí lên tới 100% vốn vay

  7. #7
    Tham gia
    02-08-2007
    Bài viết
    1,735
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Vậy thì lập ra các bộ luật là để làm gì nhỉ ...
    Lại còn hô hào " Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật " nữa chứ !
    Bó...Bó...Bó quá ! Nhưng thấy ...vui...vui!
    Được sửa bởi live4ever lúc 23:08 ngày 04-06-2008

  8. #8
    Tham gia
    23-02-2008
    Location
    Cát Bụi
    Bài viết
    586
    Like
    8
    Thanked 25 Times in 21 Posts
    Đơn giản: anh không chịu thì ko được vay --> đã được vay rùi còn thưa với kiện làm gì!....
    Thời nay Nhân-Quả không lâu có liền

  9. #9
    Tham gia
    10-11-2006
    Bài viết
    160
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi tềthiên View Post
    Giải thích là thế này.
    Điều 476 Luật dân sự quy định: "Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố". Luật quy định vậy để tránh hành vi cho vay nặng lãi.
    Lãi suất cơ bản này do NHNN quy định, và trước ngày 19/5 thì nó là 8,75%/năm ==> suy ra lãi suất cho vay của tất cả các tổ chức tín dụng không được vượt quá 8,75%/năm x 1,5=13,125%/năm.

    Tuy nhiên trước 19/5 các ngân hàng vẫn thoải mái cho vay đến 19-20%/năm mà chả thấy ai kiện cáo gì.

    Tham khảo thêm : http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinthoibao.jsp?tin=979
    Điều 473 Luật dân sự quy định: "1- Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngân hàng nhà nước quy định đối với loại cho vay tương ứng".
    (Điều 476. Thuộc Mục .Hợp đồng thuê tài sản).


    Do lãi suất cơ bản NHNN trước đó bị khống chế là 8,75%. Trong khi đó thực tế lãi suất kinh doanh (lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay bằng VNĐ) của các NHTM (tổ chức tín dụng) thay đổi liên tục và cao hơn nhiều so với lãi suất cơ bản. Và để chữa cháy dưới luật, NHNN đã liên tục ra các "quy định về trần lãi suất huy động" (mới nhất là mức trần lãi suất huy động 12/%/năm) và việc đó đã tự đẽ ra "cơ chế lãi suất thỏa thuận" trong hoạt động tín dụng (tất cả đều trái luật).


    "Bỏ trần lãi suất, bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận" tức là cởi trói cho hoạt động tín dụng thoát khỏi cái cơ chế lạc hậu "khống chế lãi suất cơ bản".

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •