Thì cứ WHois và truy cập vô www.trungnguyen.com.au là biết
Thì cứ WHois và truy cập vô www.trungnguyen.com.au là biết
tôi có tiền thì tôi muốn gì mà ko dc. domain chỉ là chuyện nhỏ thôi.mấy bác làm *éo gì dc tôi???
Ai biểu không hiểu luật thì thua người ta rang chiu
___________________________
sallys salon
digital brochures
Được sửa bởi computer69 lúc 08:09 ngày 17-04-2010
Thây ngừoi ta bàn dữ quá, dân mới này cũng tập tành bò theo. Nếu không ham tán dóc, vào diễn đàn làm gì?
Có nhiều bạn cứ nêu mãi cụm từ 'ở nước ngoài, ở Mỹ ...' Nước ngoài là nước ngoài, VN là VN. Luật bảo vệ tải sản trí tuệ của Mỹ và Tây Âu (chú ý: Mỹ và Tây Âu) nó thoáng là tại vì nó có khả năng thoáng. VN bị bó buộc một chút không hẳn đã vì chậm tiến. Tại sao không ai chịu nghĩ, vì tình trạng kinh tế phải vậy.
VD, một cái tên miền trị giá $10, nếu một DN mới dựng lên (chú ý: mới dựng) phải bảo bọc tên miền của mình cỡ 20 cái thì tự dưng mất không $200? Ở Âu Mỹ $200 là tiền lẻ, nhưng ở nước ta đó là một phí phạm. Cho nên giới hạn quyền đầu tư tên miền là một điều hợp lý. Ít nhất là cho đến ngày điều kiện phát triển đầu tư của nước ta theo kịp Âu Mỹ.
Thực sự vụ A Hiếu chính mình cũng chẳng rõ, nên chẳng thể gọi là bênh vực phe nào cả. Lời bàn này là bàn chung cho quyền 'tự do đầu tư tên miền' và 'sở hữu trí tuệ' thôi.
mình tự làm ra vẫn hơn phải ko các bác?
Bookmarks