Được gửi bởi
thiẻntuon
Có môt sồ ý kiền của huynh cũng đáng cho các nhà LẮP RÁP LAPTOP VN lưu ý. Tuy nhiên có một số thông tin cập nhật như sau : hiện đại gia FPT Elead mệt mỏi vời laptop thưong hiệu Việt quá rồi, chắc lo chuyện khác dễ ăn hơn ( mà nhiều khi lại ê chề hơn ), chỉ còn anh CMS đang vùng vẫy , các anh VTB, V-Open thì làm cho dự án hơn là đưa ra thị trường dân dụng. Có đi học tập các nước về "build" máy laptop ( do anh Intel tài trợ ), các nhà tích hợp giải pháp của Intel tại VN về cũng làm y như vậy, và thực ra các anh Acer, HP, Lenovo... cũng làm như vậy nghĩa là tựu trung họ vẫn là những nhà LẮP RÁP LAPTOP, khác ở chổ Vốn lớn, PR, Marketing bài bản, Nhưng các bài học này áp dụng y trang cho ở VN không đựoc, ví dụ EeePC bán ở HongKong "hot" cực kỳ, nhưng ở VN sờm lụi tàn như ngọn lửa rơm ( mặc dù các Asus tốn bộn tiện phương tiện truyền thông PR ), Vì sao vậy ? Tôi tự trả lời ( không biết có huynh nào đồng tình không ?), dân VN 500-600 USD là tài sản lớn, mua một món đồ để chơi ( "để chơi" chứ không là "đồ chơi" ) họ cần phải suy nghĩ nhiều. Laptop ngoài là phương tiện làm việc , còn là tài sản, mà tài sản thì phải mua sắm hàng hiệu mới oách.
Bookmarks