View Poll Results: Bạn có dùng BKAV của pác Quảng???

Voters
220. You may not vote on this poll
  • Không bao giờ!

    57 25.91%
  • Tôi sẽ nằm trong số 75% người dùng BKAV.

    25 11.36%
  • Tôi sẽ nằm trong số 25% người không dùng BKAV.

    30 13.64%
  • Pác Quảng thì cứ hay mơ mộng, hehe!

    108 49.09%
Trang 1 / 40 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 392
  1. #1
    Tham gia
    13-01-2007
    Location
    Da Nang
    Bài viết
    652
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật ! 75% máy tính nối mạng tại VN sẽ dùng BkavPro

    Tham vọng được Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKIS Nguyễn Tử Quảng tuyên bố trong tọa đàm về 'Những chặng đường Bkav', tại TP HCM, trưa 19/4. Vị thủ lĩnh diệt virus này còn cho biết, 5 năm tới, Bkav sẽ tiến đến thị trường toàn cầu.


    Trước những nghi ngại về tính khả thi của tham vọng độc chiếm thị phần, ông Quảng cho rằng, chỉ dựa vào con số 10 triệu người Việt Nam đang dùng Bkav để quét virus máy tính và mỗi ngày có đến 115.000 lượt download phiên bản cho thấy tham vọng trên hoàn toàn có cơ sở.

    Để thực hiện chiến lược, từ giữa năm 2007, BKIS đã cho phát hành 2 bộ sản phẩm mới gồm BkavEnterprise và BkavGateway dành cho doanh nghiệp và được khá nhiều công ty chọn dùng.

    Đến tháng 10/2007, BKIS mở rộng thị trường kinh doanh bằng 65 đại lý là các trung tâm máy tính lớn tại TP HCM nâng tổng số đại lý của Bkis đặt tại 52 tỉnh thành trong cả nước đến giữa hiện tại là 212.

    Đầu tháng 4 vừa qua, BKIS cũng đã ký hợp với FPT Elead - nhà cung cấp máy tính hàng đầu Việt Nam để phần mềm diệt virus bản quyền của BKIS, trị giá gần 300 nghìn đồng, được cài luôn trong mỗi bộ máy tính mới của công ty này.

    Hiện nay, giá bán 299.000 đồng cho quyền sử dụng BkavPro trong một năm vẫn cao hơn các chương trình diệt virus khác đang phát hành tại Việt Nam, tuy nhiên theo ông Nguyễn Tử Quảng, chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng.

    "Phần mềm diệt virus của nước ngoài được bán với giá rẻ, đôi khi phát miễn phí. Song vấn đề nằm ở chỗ khách hàng có được giải quyết kịp thời, hiệu quả nạn virus tấn công hay không mà thôi", ông Quảng nói. Ông Quảng cũng tự tin cho rằng, BkavPro có thể khống chế và loại trừ tất cả các loại virus, không kể xuất xứ của chúng là nội hay ngoại.

    Cũng theo ông Quảng, so với bản BkavHome (bản miễn phí), BkavPro vượt trội hơn với rất nhiều tính năng, trong đó đáng kể nhất là khả năng tự động cập nhật liên tục qua Internet (Live Update) các mẫu virus, worm, trojan, spyware, adware mới xuất hiện trên toàn cầu. Sử dụng sản phẩm này, khách hàng còn được dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp của nhà sản xuất.

    Theo ước tính của BKIS, tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có hơn 90 nghìn máy tính bị nhiễm virus và các loại mã độc lây lan qua Internet hay thiết bị nhớ di động USB. Riêng năm 2007, sâu máy tính đã gây thiệt hại khoảng 2.400 tỷ đồng.

  2. #2
    Tham gia
    15-04-2006
    Location
    Gia đình nhà nhím
    Bài viết
    773
    Like
    8
    Thanked 17 Times in 10 Posts
    Ý tưởng mới, phải chờ xem sao :p

  3. #3
    Tham gia
    12-02-2004
    Bài viết
    84
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Giá thì đắt, diệt thì chẳng ra gì. Chỉ lòe được mấy cô chú văn phòng không biết gì về tin học. Bác Quảng mơ mộng quá

  4. #4
    Tham gia
    22-12-2007
    Location
    UIT
    Bài viết
    1,488
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dùng cũng được không tệ lắm nhưng so sánh khoản tiền bỏ ra với chất lượng thì không ổn ! Em thà đi mua Kaspersky Antivirus 300K/năm còn sướng hơn !
    Oh ! Mà xem cái hình này thấy bác ấy béo lên nhiều nhỉ

  5. #5
    Tham gia
    18-01-2008
    Bài viết
    62
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hơ hơ, trình tự sướng của bác Quảng hình như lại luyện thêm được 1 tầng nữa rùi. Có lẽ đã tiến vào cảnh giới "đăng phong tao cực". Bái phục ! Thiệt bái phục )
    Chả hiểu bác ấy làm sao, chứ với chất lượng + giá cả của thằng Ăn Vạ bây giờ thì có lẽ bác ấy nên chú trọng đến vùng sâu vùng xa, người dùng thiếu hiểu bít hơn may ra mới có miếng mà ăn

  6. #6
    Tham gia
    19-12-2007
    Bài viết
    1,466
    Like
    20
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    mình thuộc 25% còn lại rùi, ka ka

  7. #7
    Tham gia
    23-02-2003
    Location
    Melbourne
    Bài viết
    5,201
    Like
    0
    Thanked 24 Times in 18 Posts
    Cho dù 75% có nở ra thành 99% thì mình bao giờ cũng nằm trong số còn sót lại

  8. #8
    Tham gia
    29-10-2004
    Location
    HCM
    Bài viết
    269
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Khoác lác là bản tính của mấy ảnh rồi

  9. #9
    Tham gia
    13-01-2007
    Location
    Da Nang
    Bài viết
    652
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Theo thống kê tính đến giờ thì có 75% mem Poll Pác Quảng thì cứ hay mơ mộng, hehe!, và 25% mem Poll là Không bao giờ dùng BKAV. haha!

  10. #10
    Tham gia
    26-09-2007
    Bài viết
    707
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Các anh này, ý bác Quảng là 75% máy tính nối mạng của...các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể,.... trực thuộc nhà nước.

Trang 1 / 40 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •