Hôm qua thấy bộ giáo dục dự kiến năm 2009 chuyển thi trắc nghiệm, giai đoạn tới chắc sinh viên kiến thức sẽ rộng hơn, bà con thấy thế nào?
Hôm qua thấy bộ giáo dục dự kiến năm 2009 chuyển thi trắc nghiệm, giai đoạn tới chắc sinh viên kiến thức sẽ rộng hơn, bà con thấy thế nào?
nhiệt liệt tán thành thôi
như vậy thì công bằng hơn
nhưng có lẽ em không có duyên với thi trắc nghiệm thì phải
lúc thi tự luận 100% thì toàn 10
còn thi trắc nghiệm thì chỉ có 8 là hết cơm
Lúc mới triển khai phương pháp thi trắc nghiệm, bạn bè em ai cũng hớn hở bảo khỏe quá, khỏi cần phải học vất vả như là thi tự luận.
Nhưng bây giờ tụi nó phải nhăn mặt như khỉ vì điểm kém bài trắc nghiệm.
Để có được con 10 tròn thi trắc nghiệm quả là một công trình lớn. Phải hiểu sâu và kĩ càng mới có thể đạt được.
Cuối cùng em tán thành việc thi trắc nghiệm, nó sẽ giúp cho người ta phải tìm hiểu rõ ràng 1 vấn đề ^__^
để công bằng hơn thì em nghĩ nên thi trắc nghiệm theo hình thức trắc nghiệm sai sẽ bị trừ điểm
để cho bớt hiện tượng "ăn rùa"
Trời! Đã khó lấy điểm rồi mà còn có cái sáng kiến này thì chắc tiêu học sinh hết quá!
Nếu làm như vậy thì thang điểm không dừng ở mức thấp nhất là 0 điểm mà còn xuống âm luôn.
Sao bạn không nghĩ là nên thêm số câu trả lời lên 5 hay 6 hay 7 gì đó để gây khó cho thí sinh. Như thế có phải hay hơn không ^__^
Đánh trắc nghiệm mình cảm thấy đề rất dễ mà sao học sinh vẫn đánh điểm thấp (không phải mình). Có lẽ do học sinh đã bị ảnh hưởng cách học Vẹt mà không còn suy nghĩ được nữa hay sao.
Khám phá Du lich Con Dao
Tính điểm trắc nghiệm bao giờ cũng phải trừ mộ số % câu đúng do ngẫu nhiên. Thí dụ 60% câu đúng tương đương 5/10
Ủng hộ! Ủng hộ! Ủng hộ! Ủng hộ! Ủng hộ!
Link down trắc nghiệm bên dưới nha!
Năm 2009 em sẽ thi đại học nhưng quy chế tuyển sinh cứ lung tung, trắc nghiệm, tự luận, 2 kì thi gộp làm một, không hiểu ra sao hết.
Trắc nghiệm cũng tốt thôi, đòi hỏi hiểu sâu, hiểu kĩ vấn đề nếu triển khai được thì tốt.
Bookmarks