Bạn đừng nhầm lẫn giữa web design với graphic design. Đây là một design đẹp nhưng nó chỉ là về graphic (giống như một cái poster đẹp vậy thôi - tuy nhiên điều này còn phải xem lại). Còn một web design mà được xem là đẹp thì tiêu chí về nội dung phải đặt lên đầu. Design phải có trình bày nội dung một cách hợp lý nhất giúp users truy cập một cách nhanh và dễ dàng nhất. Kế đó nó phải tính tới việc làm sao để các search engine dễ dàng nhất trong việc tìm thấy và lập index (đây là một điều bắt buộc nếu trang web đó muốn tiếp cận tới một lượng lớn người sử dụng).
Đầu tiên, trang CrommCruac này có cái frontpage ko gì khác ngoài mấy cái link hình kể cả cái heading cũng là hình nốt (mà ko có alt tags mới ghê). Đây là điều tối kỵ khi làm web vì spiders của Google hay Yahoo chỉ có thể hiểu text thôi. Như vậy là cơ hội để website này được tìm thấy bởi search engine là hoàn toàn bằng 0.
Điều tiếp theo là về nội dung. Dãy mấy cái logo nhỏ về các award của trang web này hoàn toàn ko có ý nghĩa gì. Đừng bao giờ bắt user phải đoán nội dung của mình hay expect họ phải biết những gì mà designer biết. Chắc chắn designer này biết rất rõ đó là những giải thưởng gì nhưng nếu gặp users ko biết thì họ cũng sẽ ko thèm quan tâm và cho dù đó là giải thưởng danh giá gì đi nữa thì đối với họ cũng chỉ là một họa tiết trang trí thừa thãi mà thôi. Thus, describe, describe more pls
Và điều cuối cùng là về tốc độ cũng như khả năng sử dụng lại của trang web này là không tốt. Việc sử dụng table khiến cho phần thiết kế và nội dung bị nhập lại làm 1. Nếu muốn phát triển nội dung của trang web này trong tương lai là rất khó khăn khi phải thay đổi cả nội dung lẫn hình thức. Hơn nữa table có tốc độ sử lý chậm hơn nhiều so với CSS. Chỉ có một lý do duy nhất khiến cho việc sử dụng table này chấp nhận được là nếu như trang web này vĩnh viễn sẽ chỉ là một static page nhỏ chứa link tới các website khác như bây giờ mà thôi.
Bây giờ mình sẽ nói suy nghĩ của mình về phần graphic design (ko tính các logo về giải thưởng bởi vì nó chỉ là hình có sẵn mà thôi). Đây là một design có tính đối xứng cao và mình thật sự rất thích hình nhân vật cũng như hiệu ứng cho phần background. Sự phối màu thì theo mình là rất tốt khi chỉ với một số lượng nhỏ các màu mà đã nêu bật lên được cái sinister mood của design. Tuy nhiên, về typography thì có phần hơi lộn xộn. Một design ko nên có quá nhiều font chữ (thậm chí 1 font với 2 size khác nhau cũng sẽ tạo cảm giác là 2 font chữ khác nhau) vì nó sẽ làm mất đi tính thống nhất và sự hài hòa (mà hài hòa và cân bằng, theo mình lại là chủ đề chính của design này với sự đối xứng và việc xắp xếp các chữ theo hình tròn).
Đây chỉ là ý kiến của mình thôi
Nếu các bạn ko đồng ý thì mình rất vui được nghe ý kiến của các bạn
Bookmarks