Google “vừa đấm, vừa xoa” iPhone

Dù khen ngợi iPhone của Apple là “sản phẩm sáng tạo”, song một quan chức của Google vẫn không tiếc lời chê bai những thiếu sót và bất cập của “con dế” này.

Nếu không có gì thay đổi, những mẫu ĐTDĐ đầu tiên sử dụng hệ điều hành Android do Google phát triển sẽ xuất xưởng trong mùa hè năm nay, và đối thủ trực tiếp của chúng - không ai khác - chính là iPhone.

Phát biểu tại Hội thảo eComm vừa diễn ra ở California, ông Rich Miner, Giám đốc các nền tảng di động của Google, đã bàn về những rào cản và trở ngại cố hữu của ứng dụng di động, cũng như làm thế nào để vượt qua chúng trong thời gian tới.

Chọn iPhone hay Android?

“Apple đã tung ra một sản phẩm rất sáng tạo: Thiết bị này đã làm được nhiều việc, nhiều thứ mà trước đây ĐTDĐ chưa làm được”, ông Miner tuyên bố. Cụ thể hơn, đó là những trải nghiệm người dùng đầy mới mẻ và tính năng màn hình cảm ứng hết sức sành điệu.

Nhưng liền sau đó, ông Miner lại hết lời ngợi khen nền tảng Android của chính Google như một phát kiến khác không kém phần sáng tạo.

Một cử tọa bèn đặt ra câu hỏi: nếu cả iPhone lẫn Android đều “tuyệt vời” như vậy, thì giới phát triển nên tạo ra ứng dụng cho “con dế” iPhone có sẵn hay nền tảng Android còn chưa ra mắt chính thức?

“Câu hỏi này thật khó trả lời”, ông Miner thừa nhận. Đã có 4 hãng điện thoại công bố kế hoạch phát triển “dế” Android từ cuối năm ngoái. Nhiều mô hình ĐTDĐ Android mẫu cũng đã được trình làng tại Triển lãm Mobile World Congres 2008 vừa qua.

Nếu không có gì thay đổi, chiếc ĐTDĐ Android đầu tiên sẽ đáp xuống thị trường trong nửa cuối năm 2008. Miner tin rằng “sẽ có rất nhiều sản phẩm tương tự được ra mắt trong năm 2009″.

Và rồi màn chỉ trích iPhone bắt đầu. “Có nhiều ứng dụng mà bạn không thể phát triển trên nền iPhone được.

Lấy thí dụ, một ứng dụng không thể chạy ở chế độ background (ngầm) khi người dùng chuyển sang một ứng dụng khác. Ngoài ra, iPhone cũng không hỗ trợ các ứng dụng đa xử lý.

Và cho tới trước khi Apple công bố bộ công cụ phát triển phần mềm SDK iPhone, “con dế” này vẫn giống như một khu vườn cấm, khước từ tất cả các ứng dụng bên ngoài. “Các bạn thấy đấy, có quá nhiều điểm hạn chế”.

Phải mở cửa!

Không có gì khó hiểu khi Miner liên tục xoáy sâu vào mục tiêu “mở cửa thiết bị di động” cho các ứng dụng thứ ba tràn vào. “Hạn chế của ĐTDĐ là màn hình và bàn phím nhỏ. Các hệ điều hành, mạng di động cũng không liên thông với nhau.

Một ứng dụng được viết trên Java nhưng lại nhắm đến những mẫu điện thoại cài Symbian, cuối cùng thì hai “môi trường” này chẳng thể trao đổi lấy một câu.

Tuy nhiên, ông Miner cũng tỏ ra lạc quan rằng những hạn chế này đang từng bước được khắc phục, nhờ có công nghệ tốt và giao diện người dùng cải tiến hơn.

“Màn hình đa cảm ứng chính là một thí dụ”.

“Bên cạnh đó, xu hướng mở cửa cũng dần mạnh lên. Android đã ra đời như một lời hứa về sự cởi mở, và nó sẽ buộc các nền tảng di động khác phải “theo đuôi”.

Trong mắt của tôi, Android là một nền tảng hoàn thiện chứ không chỉ là một hệ điều hành”, Miner tuyên bố.

Trước đó một ngày, Apple tuyên bố bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) dành cho “con dế” iPhone đã hút khách ngoài sức tưởng tượng, với hơn 100.000 lượt download chỉ trong vòng 4 ngày phát hành đầu tiên.

Theo didong247