Được gửi bởi
meomeomeo2008
Cứ năm người Mỹ trưởng thành thì có một người nghĩ rằng Mặt trời quay quanh Trái đất! Đó không phải là phát hiện gây giật mình duy nhất về trình độ hiểu biết của đại đa số người Mỹ. Sự lấn át của văn hóa nghe nhìn đang sản sinh ra những người Mỹ phi trí tuệ.
Trong bài viết "Sự đần độn của nước Mỹ” trên nhật báo Washington Post, Susan Jacoby - tác giả quyển Thời đại phi lý của người Mỹ - lập luận rằng "văn hóa video" đang là thủ phạm chính trong việc tạo ra chủ nghĩa phi trí tuệ ở Mỹ. Video ở đây bao gồm mọi thể loại của truyền thông kỹ thuật số lẫn truyền thông cổ điển.
Nghe nhanh, đọc nhanh, quên nhanh!
Khi những "người tiêu dùng" video ngày càng trở nên mất kiên nhẫn với quá trình tiếp nhận thông tin thông qua ngôn ngữ viết, các chính trị gia bị sức ép phải tìm cách chuyển đi thông điệp của mình càng nhanh càng tốt. Theo phát hiện thú vị của giáo sư Kiku Adatto thuộc Trường đại học Havard, các hãng truyền thông đang ngày càng rút ngắn thời gian phát sóng tuyên bố quan trọng của ứng viên tổng thống trong các bản tin. Thời lượng này đã giảm từ trung bình 42,3 giây vào năm 1968 xuống 9,8 giây trong năm 1988. Đến năm 2000, thời lượng này chỉ còn 7,8 giây!
Thói quen đọc sách đã giảm không chỉ ở nhóm những người ít học, theo một khảo sát do Tổ chức Hỗ trợ nghệ thuật quốc gia công bố năm ngoái. Vào năm 1982 có 82% sinh viên đại học đọc tiểu thuyết hoặc thơ ca để giải trí, hai thập niên sau tỉ lệ này chỉ còn 67%. Chưa hết, hơn 40% người Mỹ dưới 44 tuổi không đọc một quyển sách nào, bất kể tiểu thuyết hay khoa học, trong vòng một năm.
Tỉ lệ những thanh niên lứa tuổi 17 không đọc gì (trừ những tài liệu nhà trường yêu cầu) đã tăng gấp đôi trong năm 2004 so với hai thập niên trước đó. Và không cần nhắc lại thì mọi người cũng nhớ đây là giai đoạn bùng nổ của máy vi tính, mạng Internet và trò chơi video.
Dù một chiến dịch tiếp thị hoành tráng đã được thực hiện để khuyến khích phụ huynh cho trẻ con từ sáu tháng tuổi xem video, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy tập trung nhìn lên màn hình sẽ không gây tác hại đến sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ tập đi. Trong một nghiên cứu công bố hồi tháng tám năm ngoái, các nhà nghiên cứu Trường đại học Washington phát hiện cứ mỗi giờ xem video, trẻ từ 8-16 tháng tuổi lại nhận diện ít đi từ 6-8 từ so với trẻ khác.
Dành nhiều thời gian cho các trò chơi video hoặc lướt web sẽ khiến người ta giảm khả năng tập trung trong thời gian dài. Điều đó ít nhiều có liên hệ trực tiếp đến việc công chúng mất khả năng nhớ ngay cả những tin mới xảy ra. Không có gì ngạc nhiên khi giai đoạn sau này của cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ, cụm từ "cuộc chiến Iraq" ít được các ứng cử viên nhắc đến hơn so với giai đoạn trước. Đơn giản chỉ vì các bản tin video về Iraq đã xuất hiện ít hơn. Các ứng cử viên, cũng như cử tri, chỉ nhấn mạnh vào những tin tức mới nhất, không nhất thiết đó phải là tin quan trọng nhất.
Hội chứng "phi lý trí”
Theo một khảo sát năm 2006 của National Geographic, gần một nửa người Mỹ tuổi 18-24 cảm thấy không cần thiết phải biết địa điểm của những quốc gia xuất hiện trong các bản tin thời sự quan trọng. Hơn 1/3 nghĩ "hoàn toàn không cần thiết" học ngoại ngữ, và chỉ 14% cho rằng chuyện học ngoại ngữ là rất quan trọng.
Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chỗ người Mỹ thiếu hiểu biết do kiến thức kém cỏi, mà rằng với nhiều người, chuyện tìm hiểu không phải là mục tiêu quan trọng. Tỉ lệ năm người Mỹ thì có một người cho rằng Mặt trời xoay quanh Trái đất là con số đáng báo động về những người tự cho mình cái quyền không cần biết đến những chuyện như vậy. Người ta gọi đấy là chủ nghĩa phi lý trí, một triệu chứng đặc biệt nguy hiểm đối với việc hoạch định chính sách quốc gia.
"Không biết ngoại ngữ hoặc vị trí của một quốc gia khác là biểu hiện của sự ngu dốt, nhưng phủ nhận rằng kiến thức đó quan trọng thì rõ ràng là một thái độ phi lý trí. Điều đó ảnh hưởng rất xấu đến các cuộc tranh luận về chính sách của Mỹ đối với những chủ đề từ chăm sóc y tế đến việc đánh thuế" - Susan Jacoby bình luận.
Đáng buồn là không có liều thuốc nào có thể chữa trị ngay căn bệnh trầm kha phi lý trí và phi trí tuệ của đại đa số người Mỹ. Bà Susan Jacoby đã mượn châm ngôn tranh cử "thay đổi" của ứng viên tổng thống Barack Obama để làm giải pháp cho vấn đề này. "Khoan hãy nói đến chuyện thay đổi những điều xa vời, chính thái độ nhận thức thấp kém của một quốc gia mới là điều cần được thay đổi trước hết".
Đưa game vào thư viện
Thông thường người ta giữ cho bầu không khí thư viện được yên tĩnh, nhưng nay các thư viện tại miền đông nam Michigan (Mỹ) bắt đầu có chủ trương gây ồn ào lên để thu hút thiếu niên. Các cuộc thi video game tại các thư viện công cộng thu hút hàng đoàn thiếu niên, trong đó khoảng 100 thiếu niên thi đấu hàng tháng trò chơi "Anh hùng Ghita" tại thư viện công cộng Rochester Hills.
"Làm cho trẻ em đến thư viện cũng như nhà thờ là điều không dễ dàng: đó đúng ra là những nơi chúng không muốn đến" - Christine Lind Hage, giám đốc thư viện, nói với tờ Detroit Free Press. Bà Hage đã cho chất đầy kệ với các đĩa gồm 1.823 trò chơi. Và các trò chơi là thứ nóng nhất ở đây, với trung bình 1.300 trò chơi được mở ra/ngày. Một cuộc thi trò chơi tại Rochester Hills được tổ chức ngày 9-2, và các sự kiện tương tự đang được tổ chức tại các thư viện khác ở khu vực Detroit.
"Đây là một sự kiện xã hội lớn - cô bé Stephanie Jaczkowski, 17 tuổi, hoan hỉ - Tôi gặp nhiều bạn ở đây, và họ thật sự là những bạn tốt". Còn Brad Bachelor, một thiếu niên thường đến thư viện, khoe: "Nhiều trò chơi rất phức tạp. Chúng đáng chơi lắm. Chúng có thể giúp xây dựng các kỹ năng trí tuệ".
Theo Tuổi trẻ, AP.
Bookmarks