Được gửi bởi
edavn
Tự mỗi người không nhận thức được sự "nguy hại" cho bản thân thì cũng sẽ không có lý do gì biết bảo vệ "an toàn" cho người khác trong sự hiểu biết hạn hẹp đó. Chúng ta thấy phê phán, nhà nước cấm đoán... cũng chỉ là biện pháp chữa trị "ngoài da" thôi, vấn đề cốt lõi là ý thức hệ. Để thay đổi cả một thói quen, nâng tầm hiểu biết tư duy của cả một cộng đồng không phải là điều dễ dàng gì mà phải cần có những người "tiến bộ" không ngừng tác động bằng mọi biện pháp, đặc biệt là giáo dục lên tổng thể xã hội trong thời gian dài với nhiều tâm huyết, tiền bạc, trí tuệ...
Bookmarks