Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 41
  1. #1
    Tham gia
    02-02-2004
    Bài viết
    309
    Like
    2
    Thanked 6 Times in 6 Posts

    Rất hay ! Các siêu tập đoàn sẽ sụp đổ thảm hại trước đại gia Việt Nam


    Hoàng Quốc Việt (Ảnh: NHG corp)

    Trông chẳng giống một chuyên gia công nghệ thông tin hay một doanh nhân thành đạt, thế nhưng lãng tử tóc chấm vai này chính là người đã dám thách thức Google, bằng tuyên bố sẽ giành lại 2 triệu khách hàng Việt Nam từ tay gã khổng lồ trong năm 2008.

    Người lãng mạn

    Hoàng Quốc Việt, Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Corporation (NHG Corp.) là một lãng tử "thứ thiệt", không chỉ bởi mái tóc dài như một rocker của anh. Những người thân của Việt kể, vào những ngày Tết, sau khi đeo ba lô, vận quần short, xỏ đôi giày thể thao và chào từ biệt ba mẹ, là anh "biến mất", không cách nào tìm được. Trong gia đình, các em cứ lần lượt lập gia đình, tạo dựng cuộc sống riêng trong khi Việt - người anh cả sinh năm 1971 - dường như chẳng bao giờ dành thời gian cho các cuộc hẹn hò, yêu đương.

    Hôm ấy Việt vừa đi Kiên Giang về. Anh nói NHG Corp. sẽ mở thêm chi nhánh ở đó để xúc tiến một số dự án lớn, trong đó có một trường quốc tế và một trường nghề. "Học sinh sẽ được ăn mặc đẹp, trường lớp sẽ đâu ra đấy thì thầy trò mới có cảm hứng dạy và học", Việt nói. Trong các cuộc trò chuyện, Việt không than thở gì về những thủ tục hành chính như một số doanh nhân khác chúng tôi từng tiếp xúc, anh chỉ bày tỏ trăn trở về những khó khăn của học sinh nông thôn mà anh từng chứng kiến. Và chính những trăn trở đó đã khiến NHG Corp. giảm tốc độ đầu tư ở đô thị trong vài năm qua để tập trung cho những dự án hướng về cộng đồng ở vùng sâu. Riêng chương trình "Ươm mầm tài năng nước Việt", đến nay đã có 100 ngàn cuốn tập đến tay học trò nghèo. Và Việt đang nghĩ tới chương trình 20 triệu cuốn tập trong năm 2008 cho các em...

    Tại phòng làm việc của mình, đôi khi Việt như một nhà thơ thả trôi ý tưởng bồng bềnh. Bên cạnh anh có mặt 4 trí thức trẻ, được tuyển dụng vào chỉ để nắm bắt kịp thời và kết nối các ý tưởng ấy. Cũng có lúc chúng tôi thấy anh như một kiến trúc sư, khi nói về những dự án tương lai mà NHG Corp. đang nhắm tới. Nó không chỉ là chuyện "sẽ làm gì", "sẽ như thế nào"... mà kèm theo đó là đề án quy hoạch, bản vẽ thiết kế hẳn hoi. Việt nói, sống không thể nào không có ước mơ. Và nếu phải rơi vào một hoàn cảnh nghiệt ngã, anh cũng không thôi... lãng mạn.

    Tăng tốc

    Giữa tháng 11.2007, tại TP.HCM, NHG Corp. đã tổ chức một buổi lễ long trọng, chính thức công bố chuyển đổi loại hình công ty cùng với logo mới, đồng thời ký kết với 2 đối tác là tập đoàn Trung Nguyên và Công ty Internet Service (Nhật Bản).

    Từ sự kiện ấy, giới doanh nhân Sài Gòn đã biết rằng NHG Corp. không còn khép mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mà đã hấp dẫn giới tài chính lên con tàu của mình để giành thế chủ động trên thị trường vốn. "Chúng tôi chuyên tập trung đầu tư tài chính và phát triển thương mại, trong đó lấy công nghệ thông tin và giáo dục đào tạo làm trọng tâm để hỗ trợ cho các ngành khác trong hệ thống cùng phát triển", Việt nói.

    Còn đối tác của Việt, người có kiểu tóc trái ngược hẳn với anh, là Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ thì bảo: "Trung Nguyên chọn Nguyễn Hoàng để đầu tư, trở thành cổ đông chiến lược bởi giữa hai tổ chức có những điểm chung về triết lý, giá trị, đặc biệt là đều hướng tới những sự sáng tạo và tính đột phá phục vụ cho sự phát triển chung của quốc gia Việt Nam". Cách nói và làm của Đặng Lê Nguyên Vũ thì khỏi phải bàn. Nhiều người chứng kiến sự kiện hôm ấy còn coi những lời trình bày của anh là "diễn văn mẫu" về sự ngắn gọn và đầy đủ. Và theo thỏa thuận ký kết, Trung Nguyên đã sở hữu 1 triệu cổ phiếu của NHG Corp., chiếm 10% vốn và Internet Service (Nhật Bản) đầu tư gần 1 triệu USD để chiếm 4,55% vốn. Đặng Lê Nguyên Vũ coi tinh thần của sự hợp tác ấy là "hiện thực hóa tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam". Ngoài ra, các thương hiệu khác như Eximbank, chứng khoán Gia Quyền... cũng đã cùng bước lên "con tàu cao tốc" NHG Corp.

    Cũng trong thời điểm ấy, NHG Corp. và Tổng giám đốc Việt xuất hiện trong tập sách "50 công ty có tiềm lực ở Việt Nam" (do Nhà xuất bản Sailing Master.com phát hành).

    Giao diện "cỗ máy tìm kiếm" monava.vn

    Monava là gì ?

    Monava là viết từ cụm từ "More and various" tức là "Nhiều hơn và đa dạng hơn". Đó chính là phương châm hoạt động của Monava, để đáp ứng những nhu cầu thiết thực nhất cho cộng đồng và xã hội.

    Monava ra đời từ ý tưởng:

    - Mong muốn thử sức
    - Mong muốn chinh phục
    - Sứ mệnh xây dựng một hệ thống mang thương hiệu Việt với tầm vóc quốc tế

    (Theo monava.vn)
    Khát vọng Monava

    Chúng tôi đã quá quen thuộc với chuỗi hệ thống Bệnh viện Máy tính quốc tế iCARE và Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin iSPACE - được coi là hai mũi chủ công lâu nay của NHG Corp., nhưng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của "cỗ máy tìm kiếm" Monava.

    Chuyên mục "7 ngày công nghệ" của Đài Truyền hình Việt Nam cuối tháng 11.2007 coi đây là loại hình dịch vụ quảng cáo "hoàn toàn mới". Nhưng từ trước đó, nhiều người đã nhận ra www.monava.vn là cổng thông tin tích hợp đa ngành với giao diện tiếng Việt được coi là lớn nhất Việt Nam. Còn những người có trách nhiệm của NHG Corp. thì cho biết, Monava ứng dụng công nghệ web 2.0 mới nhất trên thế giới, mang đến khả năng tương tác và kết nối mở rộng cho cộng đồng mạng.

    Monava không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thuần túy, mà cổng thông tin này giống như một "bộ sách khổng lồ" với những trang tìm nhạc, tìm ảnh cho phép lưu trữ, quản lý và chia sẻ hình ảnh cá nhân có dung lượng không giới hạn. Riêng trang SMS tích hợp nhiều chức năng cho phép khách hàng chủ động gửi tin và nhận sự tương tác thay vì chỉ nhận tin thụ động một chiều. Dường như không thể kiềm chế sự phấn khích trước thành công bước đầu của "đứa con" này, Việt bảo: "Chúng tôi khát khao tạo dựng uy tín cho công nghệ thông tin của Việt Nam trên thế giới, và chúng tôi sẽ giành lại được 2 triệu khách hàng Việt Nam từ tay Google ngay trong năm 2008 này".

    Võ Khối
    Nguồn:
    Code:
    http://www.thanhnien.com.vn//CNTT/2008/2/5/225241.tno
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    19-04-2004
    Location
    Tp Hồ Chí Minh
    Bài viết
    694
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Viết cứ như là đúng rồi ấy Hài ko chịu được .

  3. #3
    Tham gia
    29-03-2005
    Location
    HN
    Bài viết
    127
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Sau bao nhiêu bài viết phản ánh chất lượng các sản phẩm của Nguyễn Hoang` mà vẫn xuất hiện một bài viết như thế này thì cũng lạ thật. Chắc cậu phóng viên kia bị cái gì đó che hết mặt, nhét đầy mồm rồi

  4. #4
    Tham gia
    30-08-2007
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,337
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Việt bảo: "Chúng tôi khát khao tạo dựng uy tín cho công nghệ thông tin của Việt Nam trên thế giới, và chúng tôi sẽ giành lại được 2 triệu khách hàng Việt Nam từ tay Google ngay trong năm 2008 này"
    ối giời ơi, của ăn cắp rồi bảo là của mình mà tạo dựng uy tín cái khỉ gì? Bác nào cho em mượn cái xô với... mửa hết cơm gạo sáng giờ ăn rồi

  5. #5
    Tham gia
    12-05-2005
    Location
    HCMC
    Bài viết
    780
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Chuyên mục "7 ngày công nghệ" của Đài Truyền hình Việt Nam cuối tháng 11.2007 coi đây là loại hình dịch vụ quảng cáo "hoàn toàn mới". Nhưng từ trước đó, nhiều người đã nhận ra www.monava.vn là cổng thông tin tích hợp đa ngành với giao diện tiếng Việt được coi là lớn nhất Việt Nam. Còn những người có trách nhiệm của NHG Corp. thì cho biết, Monava ứng dụng công nghệ web 2.0 mới nhất trên thế giới, mang đến khả năng tương tác và kết nối mở rộng cho cộng đồng mạng.

    Monava không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thuần túy, mà cổng thông tin này giống như một "bộ sách khổng lồ" với những trang tìm nhạc, tìm ảnh cho phép lưu trữ, quản lý và chia sẻ hình ảnh cá nhân có dung lượng không giới hạn. Riêng trang SMS tích hợp nhiều chức năng cho phép khách hàng chủ động gửi tin và nhận sự tương tác thay vì chỉ nhận tin thụ động một chiều. Dường như không thể kiềm chế sự phấn khích trước thành công bước đầu của "đứa con" này, Việt bảo: "Chúng tôi khát khao tạo dựng uy tín cho công nghệ thông tin của Việt Nam trên thế giới, và chúng tôi sẽ giành lại được 2 triệu khách hàng Việt Nam từ tay Google ngay trong năm 2008 này".
    nghe sợ quá, sợ vãi linh hồn :P

  6. #6
    Tham gia
    07-11-2007
    Bài viết
    208
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ai muốn mua Monava.com?

    Lãng tử thách thức Google. Mình thách thức Monava

  7. #7
    Tham gia
    05-04-2005
    Bài viết
    581
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    hix, Tết tới nơi mà vẫn còn cưa bom

  8. #8
    Tham gia
    20-12-2003
    Bài viết
    154
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Lãng tử thách thức Google =))

    Trông chẳng giống một chuyên gia công nghệ thông tin hay một doanh nhân thành đạt, thế nhưng lãng tử tóc chấm vai này chính là người đã dám thách thức Google, bằng tuyên bố sẽ giành lại 2 triệu khách hàng Việt Nam từ tay gã khổng lồ trong năm 2008.



    Người lãng mạn

    Hoàng Quốc Việt, Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Corporation (NHG Corp.) là một lãng tử "thứ thiệt", không chỉ bởi mái tóc dài như một rocker của anh. Những người thân của Việt kể, vào những ngày Tết, sau khi đeo ba lô, vận quần short, xỏ đôi giày thể thao và chào từ biệt ba mẹ, là anh "biến mất", không cách nào tìm được. Trong gia đình, các em cứ lần lượt lập gia đình, tạo dựng cuộc sống riêng trong khi Việt - người anh cả sinh năm 1971 - dường như chẳng bao giờ dành thời gian cho các cuộc hẹn hò, yêu đương.

    Hôm ấy Việt vừa đi Kiên Giang về. Anh nói NHG Corp. sẽ mở thêm chi nhánh ở đó để xúc tiến một số dự án lớn, trong đó có một trường quốc tế và một trường nghề. "Học sinh sẽ được ăn mặc đẹp, trường lớp sẽ đâu ra đấy thì thầy trò mới có cảm hứng dạy và học", Việt nói. Trong các cuộc trò chuyện, Việt không than thở gì về những thủ tục hành chính như một số doanh nhân khác chúng tôi từng tiếp xúc, anh chỉ bày tỏ trăn trở về những khó khăn của học sinh nông thôn mà anh từng chứng kiến. Và chính những trăn trở đó đã khiến NHG Corp. giảm tốc độ đầu tư ở đô thị trong vài năm qua để tập trung cho những dự án hướng về cộng đồng ở vùng sâu. Riêng chương trình "Ươm mầm tài năng nước Việt", đến nay đã có 100 ngàn cuốn tập đến tay học trò nghèo. Và Việt đang nghĩ tới chương trình 20 triệu cuốn tập trong năm 2008 cho các em...

    Tại phòng làm việc của mình, đôi khi Việt như một nhà thơ thả trôi ý tưởng bồng bềnh. Bên cạnh anh có mặt 4 trí thức trẻ, được tuyển dụng vào chỉ để nắm bắt kịp thời và kết nối các ý tưởng ấy. Cũng có lúc chúng tôi thấy anh như một kiến trúc sư, khi nói về những dự án tương lai mà NHG Corp. đang nhắm tới. Nó không chỉ là chuyện "sẽ làm gì", "sẽ như thế nào"... mà kèm theo đó là đề án quy hoạch, bản vẽ thiết kế hẳn hoi. Việt nói, sống không thể nào không có ước mơ. Và nếu phải rơi vào một hoàn cảnh nghiệt ngã, anh cũng không thôi... lãng mạn.

    Tăng tốc

    Giữa tháng 11.2007, tại TP.HCM, NHG Corp. đã tổ chức một buổi lễ long trọng, chính thức công bố chuyển đổi loại hình công ty cùng với logo mới, đồng thời ký kết với 2 đối tác là tập đoàn Trung Nguyên và Công ty Internet Service (Nhật Bản).

    Từ sự kiện ấy, giới doanh nhân Sài Gòn đã biết rằng NHG Corp. không còn khép mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mà đã hấp dẫn giới tài chính lên con tàu của mình để giành thế chủ động trên thị trường vốn. "Chúng tôi chuyên tập trung đầu tư tài chính và phát triển thương mại, trong đó lấy công nghệ thông tin và giáo dục đào tạo làm trọng tâm để hỗ trợ cho các ngành khác trong hệ thống cùng phát triển", Việt nói.

    Còn đối tác của Việt, người có kiểu tóc trái ngược hẳn với anh, là Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ thì bảo: "Trung Nguyên chọn Nguyễn Hoàng để đầu tư, trở thành cổ đông chiến lược bởi giữa hai tổ chức có những điểm chung về triết lý, giá trị, đặc biệt là đều hướng tới những sự sáng tạo và tính đột phá phục vụ cho sự phát triển chung của quốc gia Việt Nam". Cách nói và làm của Đặng Lê Nguyên Vũ thì khỏi phải bàn. Nhiều người chứng kiến sự kiện hôm ấy còn coi những lời trình bày của anh là "diễn văn mẫu" về sự ngắn gọn và đầy đủ. Và theo thỏa thuận ký kết, Trung Nguyên đã sở hữu 1 triệu cổ phiếu của NHG Corp., chiếm 10% vốn và Internet Service (Nhật Bản) đầu tư gần 1 triệu USD để chiếm 4,55% vốn. Đặng Lê Nguyên Vũ coi tinh thần của sự hợp tác ấy là "hiện thực hóa tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam". Ngoài ra, các thương hiệu khác như Eximbank, chứng khoán Gia Quyền... cũng đã cùng bước lên "con tàu cao tốc" NHG Corp.

    Cũng trong thời điểm ấy, NHG Corp. và Tổng giám đốc Việt xuất hiện trong tập sách "50 công ty có tiềm lực ở Việt Nam" (do Nhà xuất bản Sailing Master.com phát hành).


    Khát vọng Monava

    Chúng tôi đã quá quen thuộc với chuỗi hệ thống Bệnh viện Máy tính quốc tế iCARE và Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin iSPACE - được coi là hai mũi chủ công lâu nay của NHG Corp., nhưng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của "cỗ máy tìm kiếm" Monava.

    Chuyên mục "7 ngày công nghệ" của Đài Truyền hình Việt Nam cuối tháng 11.2007 coi đây là loại hình dịch vụ quảng cáo "hoàn toàn mới". Nhưng từ trước đó, nhiều người đã nhận ra www.monava.vn là cổng thông tin tích hợp đa ngành với giao diện tiếng Việt được coi là lớn nhất Việt Nam. Còn những người có trách nhiệm của NHG Corp. thì cho biết, Monava ứng dụng công nghệ web 2.0 mới nhất trên thế giới, mang đến khả năng tương tác và kết nối mở rộng cho cộng đồng mạng.

    Monava không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thuần túy, mà cổng thông tin này giống như một "bộ sách khổng lồ" với những trang tìm nhạc, tìm ảnh cho phép lưu trữ, quản lý và chia sẻ hình ảnh cá nhân có dung lượng không giới hạn. Riêng trang SMS tích hợp nhiều chức năng cho phép khách hàng chủ động gửi tin và nhận sự tương tác thay vì chỉ nhận tin thụ động một chiều. Dường như không thể kiềm chế sự phấn khích trước thành công bước đầu của "đứa con" này, Việt bảo: "Chúng tôi khát khao tạo dựng uy tín cho công nghệ thông tin của Việt Nam trên thế giới, và chúng tôi sẽ giành lại được 2 triệu khách hàng Việt Nam từ tay Google ngay trong năm 2008 này".

    http://www2.thanhnien.com.vn/CNTT/2008/2/5/225241.tno

    Đọc xong té ngửa ra =))

  9. #9
    Tham gia
    05-09-2007
    Bài viết
    1,231
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    71 mà có nhiều tiền thế thì cũng đáng phục

  10. #10
    Tham gia
    05-05-2007
    Bài viết
    65
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chắc NH thấy tên tuổi công ty mấy ngày nay hơi im ắng nên muốn làm 1 bài để đón Tết

Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •