Được gửi bởi
changkho0701
Nói chung là vào đấy chắc chắn có 2 loại thế này : loại 1 thành công thì vài chục triệu 1 tháng là ko có phải bàn cãi. Được chưa? Còn loại 2 thì là thất bại và quay ra nói xấu.Nói là làm giàu nhanh chóng nhưng thực chất để lên được tầm ấy thu nhập 1 tháng phải mất rất nhiều công sức. Vài tháng đầu gần như không thu được gì, sau đó lên cao hơn thì phải bỏ tiền và công sức ra để đào tạo cho hệ thống dưới. Vất vả lắm mới thành công được. Và những người thành công nhanh thì phải có năng lực rất tốt.Chứ không phải cứ làm là giàu đâu. Vì thế nên nhiều người mới thất bại, mới nghĩ mình bị lừa. Chất lượng sản phẩm thì do nhà nước và các chuyên gia đánh giá công nhận, có các chứng nhận sản phẩm thì mới lưu hành mà ko bị cấm được. Có thể sản phẩm ko được công hiệu có thể có nhiều lý do. Có nhiều người bán hàng chỉ vì muốn bán được hàng nên có thể đã đưa ko đúng sản phẩm, ngoài ra tư vấn sử dụng sản phẩm có thể chưa phát huy được cách dùng tốt nhất. Cái đó thì đúng là mặt xấu của nhà phân phối. Nhưng mà nếu sản phẩm nó đểu tại sao nó vẫn lưu hành và phát triển ở Mỹ cả hàng chục năm? Trả lời xem nào ?? Còn nữa, tôi nói các bạn đừng buồn, tôi chả có cái kiểu đi nói xấu các ngành nghề khác như mấy cái thằng nghĩ là ra trường được cái công việc vài 3 triệu 1 tháng "ổn định" là oai đâu.
Bookmarks