Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    07-12-2017
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Xem ngày xem nhà hợp tuổi của bản thân năm 2018

    cha ông mang câu “ mua trâu,cưới vợ , làm nhà” , câu này cho chúng ta biết 3 việc quan trọng trong đời người theo phong tục ngày xưa . Hiện giờ mang xu hướng công nghiệp hóa thì chú trâu không còn được coi trọng nữa vì máy nông nghiệp dần dần đã thay thế sức mạnh của nó rồi . Lấy vợ vẫn là 1 chuyện trọng đại trong cả đời người , mọi người thường chu đáo coi xét tường tận để sở hữu một lễ cưới thật thành công . Còn chuyện rút cục ngừng thi côngĐây là làm nhà thì đa dạng người vẫn chưa biết hết được những điều cần chú ý và ỉ eo lúc bắt đầu xây dựng ngôi nhà của mình . trước hết chúng ta cần phải xem ngày để với được một ngày đẹp nhất khi khởi đầu xây dựng .

    Tiếp theo Gia chủ cần biết những nơi làm cho phòng theo phong thủy phải hạn chế :



    -Không Nên xây phòng gần con đường to hay ở ngõ sâu , cuối ngõ : Theo phong thủy thì tránh làm phòng gần trục đường lớn bởi vì địa điểm này an ninh phức tạp thường xảy ra mất trộm , chưa nói đến việc gần trục đường lớn thì số xe lưu thông to , chuyển di qua lại rầm rĩ tác động tới giấc ngủ cho gia chủ . Giấc ngủ khá cần thiết vậy Nên không Hãy khiến cho nhà bên Đây . Chúng ta cũng không Hãy xây phòng ở cuối ngõ hoặc ngõ sâu lí do là vì vị trí này thường vừa không thuận tiện hay lúc mang điều gi xấu xảy ra khá khó ứng biến và thoát hiểm.



    -Kiêng kỵ khiến cho nhà trên các mảnh đất hình tam giác : Đối với phong thủy mảnh đất này là vị trí mà 2 tuyến phố giao nhau việc này tác động tới các thành viên trong người thân , khiến họ không yên ổn , gặp phải mâu thuẫn hay gượng nhẹ vã nhau . Mặt phòng tắm, nhà khi xây dựng nhà trên mảnh đất hình tam giác sẽ gặp khó khăn trong việc mẫu mã nhà .




    -Kiêng không Nên vun đắp nhà ở đầu hẻm núi hay chân núi : công viên này tuy mang tầm nhìn đẹp nhưng hoặc bị lũ quét , núi lở lúc trời mưa gió . Bên cạnh đó nơi này địa hình thường không ổn định , nền đất yếu dễ lại sạt lở .



    -Kiêng trồng những cây lớn chính cửa phòng : một chiếc cây to trước cửa nhà thì gây cản trở ở việc đi lại , chắn khí dương chảy vào trong căn nhà, khí âm tích trữ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những thành viên . Mùa mưa gió , gió to sẽ khiến cho gãy cành cây hoặc đổ cây gây hiểm nguy tới tính mệnh cho thành viên gia đình hay những người tiếp giáp với .



    -Không Nên xây dựng nhà cao quá : vì nhà cao thì bốn bề không được che chắn , lộ liễu gây tâm lý không lặng tâm cho thành viên ở ở gia đình. Không những thế bởi vì không được che đậy suy ra sẽ bị nắng chiếu cả ngày đem tới dương thịnh âm suy gây mất cân bằng phong thủy cũng không phải chăng cho gia chủ .



    -Tránh vun đắp tường bao quành phòng quá cao : Tường bao xây quá cao sẽ lại bí bách cho thành viên trong người thân , bởi vì với cảm giác như đang bị nhốt , tù tội ảnh hưởng đến tâm lý . Xét trên phương diện thẩm mỹ xây tường cao sẽ khiến căn phòng xấu đi hay chặn mất ánh sáng , thông gió đến căn nhà . Vậy Nên lúc xây tường bao thì Nên khiến cho cao tầm một,5 mét hay bí quyết nhà ít ra 0,5 mét .



    -Không Nên khiến cho nhà sát đền chùa lí do là vì đền chùa thường hút hết linh khí , không có lợi cho con người . Chính bởi vì yếu tố tâm linh mà người ta cũng không Nên vun đắp các công trình cạnh địa điểm này
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    01-03-2018
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ở hà nội xem ở đâu chuẩn nhỉ

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •