Được đánh giá cao hơn nhưng đêm qua Man Utd bất ngờ thất thủ khi hành quân đến sân của Basel

Đêm qua, HLV Jose Mourinho quyết định cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị trong chuyến làm khách của MU đến sân Basel. Dù vắng hơn nửa đội hình chính nhưng MU vẫn thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống ăn bàn mười mươi.

Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Romelu Lukaku với pha đối mặt với thủ môn ở phút 12, tuy nhiên tiền đạo người Bỉ lại dứt điểm quá hiền. Trong khi đó, Fellaini, Rojo, Martial hay Pogba cũng thiếu một chút may mắn để chuyển hóa những đợt tấn công như vũ bão của MU thành bàn thắng.

Phía bên kia, đội chủ nhà Basel cũng nỗ lực tìm đường vào khung thành do Romero trấn giữ bằng những pha phối hợp tấn công nhanh, tập trung ở hành lang phải và trung lộ nhưng không chiến thắng được các hậu vệ MU.

Bước sang hiệp 2, MU bất ngờ thi đấu trùng xuống và để Basel giành lại thế trận. HLV Jose Mourinho buộc phải tung Ibrahimovic, Rashford vào sân, tuy nhiên "Quỷ đỏ" chẳng những không khởi sắc hơn, mà còn hứng chịu kết cục đầy cay đắng.

Phút 89, từ một tình huống tấn công thần tốc bên cánh trái, Miachel Lang băng vào đệm bóng tung lưới Romero, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thất bại 0-1, Man Utd với 12 điểm chưa chắc suất lọt vào vòng knock-out do chỉ còn hơn hai đội xếp sau, Basel và CSKA 3 điểm.