Nền tảng ảo hóa máy chủ của VMware luôn dẫn đầu thị trường, nhưng Microsoft Hyper-V vẫn đang tỏ ra là đối thủ xứng tầm, không hề thua kém trong mảng ảo hóa. Cả hai đều có những sản phẩm mang tính chiến lược riêng của mình nhằm đánh trúng vào mục đích sử dụng của người dùng. Bảng So sánh nền tảng ảo hóa giữa VMware và Microsoft của mình dưới đây chỉ mang tính chất liệt kê những đặc điểm riêng từng hãng trong nền tảng công nghệ ảo hóa chứ không nói bên nào hơn bên nào, mọi người cùng tham khảo và cho ý kiến riêng của mình Sử !!!

Nền tảng ảo hóa máy chủ của VMware, vSphere

- VMware cung cấp hai hypervisors: ESX , sản phẩm truyền thống của nó và ESXi , một hypervisor được phóng to, có sẵn trong một phiên bản miễn phí. Hypervisor chỉ là một phần của nền tảng ảo hóa máy chủ của VMware, vSphere, thay thế cho Cơ sở Hạ tầng Ảo vào tháng 4 năm 2009.
- Với việc phát hành vSphere 4.1 vào tháng 6 năm 2010, VMware cho biết họ sẽ chỉ cập nhật ESXi. Tin tức này đã dẫn đến một số cuộc tranh luận ESX vs ESXi , nhưng hầu hết người dùng nhận ra họ sẽ phải chuyển đến ESXi cuối cùng.
- Tùy thuộc vào phiên bản, VMware vSphere cung cấp vMotion, High Availability , Fault Tolerance và các tính năng khác. Ngoài ra, nền tảng ảo hóa máy chủ vSphere bao gồm vCenter Server để quản lý. Các quản trị viên có thể cấu hình, cung cấp và giám sát các máy ảo với vCenter, cung cấp các máy chủ quản lý và cơ sở dữ liệu, một công cụ tìm kiếm và nhiều thứ hơn nữa.
- Các tính năng bổ sung có sẵn trong vCenter Server Foundation Edition, quản lý tới ba máy chủ và vCenter Server Standard Edition, quản lý không giới hạn số máy chủ. Một số nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các công cụ quản lý cho nền tảng ảo hóa máy chủ VMware.
Nền tảng ảo hóa máy chủ của Microsoft, Hyper-V
- Microsoft đã bước vào thị trường ảo hoá máy chủ với Virtual Server 2005, nhưng cho tới khi phát hành phiên bản 2008 Hyper-V mới, người khổng lồ phần mềm đã bắt đầu nhen nhóm. Bản phát hành Hyper-V R2 vào năm 2009 đã bổ sung Live Migration , Cluster Shared Volumes và các tính năng khác. Và bản phát hành Hyper-V R2 Service Pack 1 vào tháng 3/2011 đã bổ sung bộ nhớ động, câu trả lời của Microsoft cho tính năng vượt qua bộ nhớ của VMware.
- Hyper-V có hai phiên bản: một hypervisor độc lập và một hypervisor có trong hệ điều hành Windows Server 2008. Hyper-V là miễn phí, nhưng bạn phải trả cho Windows Server. Với chi phí bổ sung, phần mềm Microsoft System Center và System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) quản lý các môi trường Hyper-V và VMware. Với SCVMM 2012 , được công bố vào tháng 10 năm 2010, Microsoft đã hứa sẽ bổ sung các tính năng mới có thể cạnh tranh với Giám đốc VMware vCloud .
- Hiện không có nhiều công cụ quản lý Hyper-V của bên thứ ba có sẵn như VMware, nhưng sẽ xuất hiện khi Microsoft thu hút khách hàng mới vào nền tảng ảo hóa máy chủ của họ.
VMware và Microsoft trong thị trường ảo hóa máy chủ
Các sản phẩm mà VMware và Microsoft cung cấp đều là những phần mềm ảo hóa quan trọng trong thị trường ảo hóa máy chủ. Bảng so sánh ảo hóa máy chủ trên đây đều cho thấy cả VMware và Microsoft đều không thể độc chiếm ngôi vương cho riêng mình, mỗi hãng đều cần bổ sung vào thêm những tính năng quan trọng để làm hoàn thiện bản thân mình hơn.