Nếu như đồng hồ mặt tròn dây kim loại rất dễ để tìm kiếm ở nhiều thương hiệu thì những thiết kế đồng hồ nam mặt vuông dây kim loại lại rất khó kiếm, và chúng thường xuất hiện những thương hiệu nào khiến cho tín đồ tò mò muốn tìm hiểu.

Tuy ít hơn những thiết đồng hồ mặt tròn nhưng những thiết kế đồng nam mặt vuông dây kim loại cũng không phải là quá khó kiếm, xen kẽ những thiết kế đồng hồ mặt tròn thì những thiết kế mặt vuông dây kim loại cũng được những quý ông có size cổ tay lớn ưa thích lựa chọn. Hiện nay những thiết kế này được phân phối chủ yếu tại một số thương hiệu như Rado, Cartier,... là những thương hiệu có nhiều thiết kế mặt vuông dây kim loại nhất.




Những thiết kế đồng hồ mặt vuông không chỉ đem lại sự tự tin cho những quý ông có cổ tay lớn mà chúng còn là lựa chọn của những cô nàng ưa thích sự mạnh mẽ. Thay vì chọn lựa những thiết kế dây da đồng hồ các sấu những thiết kế đồng hồ nam mặt vuông thường chọ lựa kết hợp với chất liệu dây là kim loại.

Bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm những mẫu đồng hồ nam mặt vuông này tại những thiết kế của thương hiệu Cartier. Thương hiệu đồng hồ Cartier của Pháp với các mẫu đồng hồ mặt vuông tuyệt vời với vỏ đồng hồ mạ vàng, nổi bật phong cách cổ điển lịch lãm khi kết hợp với dây đồng hồ làm bằng da nâu hoặc đen. Nhưng với đồng hồ nam mặt vuông kết hợp cùng dây kim loại, có lẽ người ta sẽ nhớ đến nhiều nhất là các mẫu đồng hồ Rado với thiết kế mặt đồng hồ vuông và dây đeo làm bằng Ceramic siêu bền. Tuy Ceramic thường được gọi là dây đá, với hình dáng nhìn bên ngoài giống vật liệu đá, còn chính xác hơn thì đây là vật liệu gốm cao cấp. Nhưng nhiều người vẫn hay dựa vào hình ảnh nhìn thoáng qua mà cho rằng đây là đồng hồ dây kim loại.

Đồng hồ nam mặt vuông dây kim loại của đồng hồ chính hãng Cartier đều thuộc bộ sưu tập Cartier Tank – dòng đồng hồ nổi tiếng của hãng với mặt đồng hồ vuông được thiết kế như những chiếc xe tăng đã giải phóng nước Pháp khỏi Thế chiến thứ 2. Dòng đồng hồ Cartier Tank rất nổi tiếng với người yêu đồng hồ, trong đó có Tank Anglaise và Tank Francaise là 2 dòng sản phẩm có dây đeo đồng hồ làm bằng kim loại. Giống như nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và đẳng cấp thế giới khác, vật liệu làm nên đồng hồ của Cartier chủ yếu vẫn là vàng và thép không gỉ. Với một số mẫu thiết kế đặc biệt, toàn bộ đồng hồ nam mặt vuông dây kim loại của hãng còn có thể được nạm hoàn toàn bằng kim cương.

Hiện nay những thiết kế đồng hồ nam mặt vuông dây kim loại cũng được nhiều hãng áp dụng thiết kế vì vậy bạn có thể dễ dàng chọn lựa thiết kế đồng hồ này tại nhiều thương hiệu khác nhau. Và nếu bạn đang sở hữu những thiết kế đồng hồ nam mặt vuông mà không phải dây kim loại bạn có thể tìm đến những địa chỉ bán dây đồng hồ kim loại chính hãng để khoác thêm cho chiếc đồng hồ của mình "bộ cánh mới".