Giữa muôn vàn chiếc đồng hồ thật giả lẫn lộn nếu mua đồng hồ hàng hiệu mà chỉ dùng tâm lí ham rẻ thì bạn đã để lí trí của mình bị lấn át, không xem xét kĩ yếu tố thông tin sản phẩm. Theo nhận xét của nhiều đại lí thẩm định đồng hồ đánh giá đồng hồ đeo tay nam Rolex là thương hiệu được làm giả nhiều nhất. Đồng hồ giả tràn lan trên thị trường, muôn hình vạn trạng khiến tín đồ mới nhiều phen đau đầu vì hàng giả nhiều hơn hàng thật, thiên biến vạn hóa đủ kiểu, đủ mức giá. Chưa kể gian thương thực hiện hình thức "buôn gian bán lận" khiến cho người tiêu dùng nhiều phen tiền mất tật mang.




Những sản phẩm hàng fake không chỉ đơn thuần là những mẫu thiết kế đơn giản với mức giá vài trăm nghìn nữa mà giờ đây chúng đạt đến độ tinh vi khi chính những lão làng trong làng đồng hồ cũng bị qua mắt. Chi vài trăm triệu đồng và chắc ngẩm rằng chiếc đồng hồ của mình là chính hãng nhưng nhận lại vẫn là sản phẩm hàng fake.

Không thua kém mẫu mã hay bất kì phân khúc giá nào cho những thiết kế của hàng chính hãng những sản phẩm đồng hồ mặt sapphire dây da, hay cao cấp là các dòng đồng hồ Omega 2 kim cũng dễ dàng được đánh tráo.

Theo điều tra, các cơ sở kinh doanh hàng giả đã sử dụng hàng trăm mánh khóe, chiêu trò tinh vi nhằm lừa bịp người tiêu dùng, qua mắt các cơ quan chức năng. Với các hình thức tiêu biểu hiện nay như:


Những lời mời chào đánh vào tâm lý khách hàng

Luôn dùng "giá rẻ" để đánh vào lòng tham đánh bại lí trí của tín đồ. Đánh trúng tâm lý thích hàng hiệu giá rẻ, hàng hiệu giảm giá các cơ sở kinh doanh đồng hồ giả đã chiều lòng khách hàng bằng một loạt các hình thức khuyến mại: mua 2 tặng 1, giảm giá mạnh lên đến 60-70%. Điều mà những cửa hàng đồng hồ uy tín tại Hà Nội sẽ không bao giờ tiến hành giảm giá nhiều phần trăm như vậy. Nếu bạn mua được chiếc đồng hồ phân khúc cao với giá rẻ thì cần xem xét lại nó có thuộc hàng fake không. Chẳng hạn trước khi mua đồng hồ Thụy Sỹ nam tại thị trường đồng hồ Việt Nam bạn nên tham khảo xem giá đồng hồ nhiều địa chỉ để kiểm chứng.


Treo đầu dê bán thịt chó mạo danh đồng hồ chính hãng qua mắt khách hàng

Đáng tiếc khi mà vì lợi nhuận những địa chỉ cửa hàng dù rất lớn những vẫn lợi dụng việc mua hàng qua mạng không thể kiểm chứng để gửi tới khách sản phẩm hàng fake, các cơ sở online thường lấy hình ảnh đồng hồ của các cửa hàng chính hãng để rao bán, trong khi đồng hồ của họ là hàng fake. Sản phẩm khách hàng nhận được khác xa so với hình ảnh trên mạng. Không chỉ bán hàng không chính hãng mà nhiều đại lí còn chuộc lời từ việc thay dây đồng hồ kim loại không chính hãng cho khách hàng.

Nhiều địa chỉ bán hàng truyền thống thì dở chiêu trò nhìn mặt mà bắt hình dong, trà trộn hàng fake vào hàng chính hãng. Khiến khách hàng bị nhầm lẫn. Và chỉ có thể tá hỏa khi tiến hành thẩm định.