Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    11-11-2016
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    ‼️ những phương pháp cha mẹ cần biết để giúp trẻ phát triển mỗi ngày‼️

    🎓👍TĂNG CƯỜNG TRÍ THÔNG MÌNH Ở TRẺ
    ‼️ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CHA MẸ CẦN BIẾT ĐỂ GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN MỖI NGÀY‼️
    🔆1 - Tăng cường trí thông minh cho trẻ bằng việc ĐỌC
    dạy tư duy toán Mỹ
    dạy toán tư duy cho trẻ
    Việc đọc ở trẻ dường như đang bị bỏ qua và bị đánh giá thấp hơn những phương pháp phát triển IQ kết hợp công nghệ hiện đại. Nhưng đọc sách thật sự là một cách đơn giản mà chắc chắn cải thiện khả năng học và phát triển nhận thức ở trẻ em mọi lứa tuổi. Vì vậy hãy lựa chọn những loại sách mà trẻ yêu thích và đặt chúng trong phòng trẻ nhé
    🔆2 - Rèn luyện với Âm nhạc

    Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu Đại học Toronto, những bài học nhạc có thể tác động tích cực đến IQ và khả năng học tập văn hóa của trẻ nhỏ – học càng nhiều năm thì hiệu quả càng lớn. Nghiên cứu cho thấy rằng những bài học nhạc khi nhỏ là một yếu tố dự báo rõ ràng về điểm số tốt ở trường trung học và chỉ số IQ cao hơn ở tuổi trưởng thành.
    🔆3- Chơi trò chơi tư duy
    Chơi cờ, giải ô chữ, câu đố… đều có tác dụng kích thích não bộ hoạt động và rèn luyện để thực hiện các bài tập về tinh thần. Các trò chơi thông dụng như Sudoku có thể giúp ta cảm thấy vui trong khi vẫn thúc đẩy tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và thực hiện quyết định phức tạp. Hãy luôn chuẩn bị trong nhà những bài tập cho trí não như thế và thử thách con hoặc nhờ giúp bạn giải quyết.
    🔆4- Tham gia hoạt động Thể dục thể thao
    phương pháp học toán tư duy
    Các nhà nghiên cứu Đại học Illinois cho biết điểm số thể dục có mối quan hệ chặt chẽ và mạnh mẽ với thành tích học tập ở trẻ lứa tuổi tiểu học. Theo nghiên cứu của Quỹ Oppenheimer, việc tham gia vào các môn thể thao có tổ chức nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng làm việc theo nhóm và khả năng lãnh đạo. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng 81% nữ doanh nhân ở vị trí điều hành khi còn trẻ cũng từng tham gia các môn thể thao tập thể.
    🔆5- Rèn luyện sự tự tin
    Đặc biệt trong độ tuổi cấp hai, trẻ em thường dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ tiêu cực, hạn chế khả năng của mình. Vậy nên các nhà tâm lý học trẻ em khuyến khích các bậc cha mẹ tích cực củng cố sự tự tin cho con bằng sự lạc quan, bảo đảm và khuyến khích. Cho con tham gia vào những môn thể thao đồng đội và các hoạt động xã hội khác cũng có thể giúp xây dựng sự tự tin trong giai đoạn phát triển này.
    dạy toán tiểu học cho bé
    dạy toán mầm non cho bé
    dạy toán lớp 1 cho bé
    ----------------------------------------------------
    Trung tâm phát triển Ngôn ngữ, Kỹ năng và Tư duy Toán Mỹ IXL
    🏩Địa chỉ: Số 208 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
    ☎️Hotline: 0962 706 922 / 0962 586 811
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    01-08-2014
    Bài viết
    52
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    điều quan trọng trong việc phát triển của trẻ là bố mẹ là người theo bước cùng cn, cùng con học tập thì con mới phát triển toàn diện được

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •