Nhận định bóng đá hôm nay (30/06, 01h00), bán kết giải Confed Cup 2017 giữa Đức và Mexico

*NHẬN ĐỊNH BÓNG ĐÁ: ĐỨC

Đến với giải đấu này ĐT Đức chỉ mang đến những cầu thủ dự bị thậm chí, có tới 10 cầu thủ mà HLV Joachim Low đăng ký hội đủ tiêu chuẩn tham dự VCK U21 châu Âu năm nay. Vì vậy, dù được đánh giá cao nhưng Mannschaft vẫn ở thế chênh vênh trong cuộc chiến vô địch Confederations Cup 2017. Thực tế, Đức chơi không tệ ở vòng bảng Confederations Cup 2017, họ đã đi tiếp với chiến tích bất bại (thắng 2, hòa 1), ghi được 7 bàn thắng và giành ngôi đầu bảng B. Nhưng trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng, thầy trò Joachim Low đều gặp những khó khăn nhất định. Họ từng để Australia chọc thủng lưới tới 2 bàn ở trận ra quân trước khi bị Chile cầm hòa với tỉ số 1-1. Ở trận hạ màn, Nhà ĐKVĐ thế giới giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Cameroon nhưng đó là trận đấu mà họ được chơi trong thế hơn người. Nói cách khác, trong cả 3 trận đấu ĐT Đức đều chưa thể hiện được sự áp đảo vượt trội về mặt kết quả. Điều đáng lo còn đọng lại với tuyển Đức sau vòng bảng là khả năng phòng thủ yếu kém của họ khi tất cả các trận đều bị thủng lưới. Việc để thua tổng cộng 4 bàn rõ ràng không phải hàng thủ đáng để hy vọng vào khả năng tiến xa hơn khi trận bán kết đòi hỏi sự tập trung rất lớn, cũng như kinh nghiệm của các cầu thủ. Bởi vậy trong thế cửa trên thì Đức vẫn bị xem là kênh đầu tư đáng ngờ trong trận đấu đêm nay.

*NHẬN ĐỊNH BÓNG ĐÁ: MEXICO

Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết Confederations Cup 2017, Mexico là đội bóng bị đánh giá thấp nhất. Đây là điều dễ hiểu bởi El Tri là nhà vô địch của CONCACAF, khu vực có nền bóng đá kém phát triển hơn nếu so với châu Âu và Nam Mỹ. Tuy vậy, chính việc bị đánh giá thấp lại tạo ra cơ hội để Mexico áp dụng lối chơi sở trường của mình là phòng ngự - phản công khi gặp các đối thủ mạnh. Chẳng nói đâu xa ở vòng bảng, El Tri thi đấu rất ấn tượng ở trận gặp Bồ Đào Nha và buộc đối thủ này phải chia điểm trong trận hòa có 4 bàn thắng. Trong 2 trận còn lại, Mexico cũng thể hiện được đẳng cấp vượt trội khi giành trọn 6 điểm trước New Zealand và Nga để đoạt vé vào bán kết với chiến tích bất bại.

*DỰ ĐOÁN BÓNG ĐÁ: ĐỨC - MEXICO

Trong lịch sử, Đức và Mexico từng có đến 10 lần gặp nhau. Thành tích đối đầu đang nghiêng về Cỗ xe tăng khi họ thắng 4, hoà 5, thua 1. Đặc biệt, 4 trận hai đội gặp nhau tại giải đấu chính thức như World Cup và Confed Cup thì Đức giành chiến thắng 2 trận, 2 trận còn lại ở loạt luân lưu và hiệp phụ. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại trận tranh hạng Ba của kỳ Confederations Cup 2005 diễn ra ngay tại Đức. Trận đấu này, chủ nhà Đức đã bị Mexico cầm hoà 3-3 trong 90 phút, trước khi tiền vệ Michael Ballack có pha sút phạt đẹp mắt ấn định tỷ số 4-3 ở phút 97. Như vậy, 5 trận liên tiếp gặp Đức, Mexico có đến 4 trận hoà, 1 trận thua trong 90 phút thi đấu. Tại thời điểm này, Mexico nổi bật với lối chơi cực kỳ khó chịu kết hợp giữa công và thủ. Trước một đối thủ như Đức, Mexico hiển nhiên phải đá phòng ngự, nhưng các hậu vệ Đức cũng không thể lơ là khi trên hàng công của Mexico có nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật. Cụ thể, ngoài Chicharito, tuyển Mexico còn có Carlos Vela, Jonathan Dos Santos...

*SOI KÈO BÓNG ĐÁ

+Tỷ lệ FT: 0.97*0:1/2*0.87
+Tài/Xỉu FT: 0.90*2 1/2*0.98

*TIP BÓNG ĐÁ: ĐỨC 1-2 MEXICO

*Thông tin lực lượng:
+Đức: Ra quân với đội hình mạnh nhất.
+Mexico: Vắng Carlos Salcedo do chấn thương và Andres Guardado bị treo giò. Khả năng ra sân của Hector Moreno, Diego Reyes và Chicharito còn bỏ ngỏ.

*Đội hình dự kiến Đức: Ter Stegen(GK); Rudiger, Mustafi, Sule; Hector, Can, Rudy, Kimmich; Draxler; Stindl, Timo Werner.

*Đội hình dự kiến Mexico: Talavera(GK); D.Reyes, Araujo, Alanis, L.Reyes; Fabian, Marquez, Gio Dos Santos; Aquino, Javier Hernandez, Hirving Lozano.