Bàn thắng duy nhất của ngôi sao Cristiano Ronaldo giúp Bồ Đào Nha khiến "gấu Nga" ôm hận ngay trên sân nhà

Bồ Đào Nha chưa từng thắng được đội tuyển Nga tại Moscow. Họ bước vào trận đấu trên sân Otkrytiye Arena với vị trí dưới đội chủ nhà sau kết quả của loạt trận đầu tiên tại bảng A Confederations Cup 2017.

Tuy nhiên với nhân sự vượt trội, các chân sút của Bồ Đào Nha khiến thủ thành Igor Akinfeev đã phải hoạt động vô cùng vất vả. Kết quả là ngay phút thứ 8, Ronaldo đã đưa được bóng vào lưới theo một cách rất quen thuộc - di chuyển khôn ngoan, thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ, đón bóng từ đường tạt đồng đội thực hiện và đánh đầu.

Đội hình chơi thấp của Nga đã bị phá sản từ rất sớm, trong khi với bàn thắng này, Ronaldo đánh dấu việc anh ghi bàn ở tất cả các VCK giải đấu lớn mà anh tham dự cùng đội tuyển Bồ Đào Nha - 14 bàn tại 3 kỳ World Cup, 3 kỳ Euro, 1 Confederations Cup và 1 kỳ Olympic.

Cũng sau bàn thắng đó, người xem chờ đợi vào phản ứng tích cực của các cầu thủ Nga để trận đấu quyết liệt hơn. Nhưng quả thực, giữa họ với Bồ Đào Nha đang có sự chênh lệch đáng kể.

Trong suốt 90 phút, họ gần như không tạo được cơ hội nào thực sự đáng kể để đe dọa hàng thủ Bồ Đào Nha. Ngược lại, như đã nói, nếu Akinfeev không xuất sắc thì Ronaldo phải có thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa và Bồ Đào Nha có thể kết thúc trận đấu với không dưới 4 bàn.

Dù vậy thì 1 bàn cũng đã là quá đủ để Bồ Đào Nha vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng, với 4 điểm trong tay và rất rộng cửa tiến vào bán kết.

Ở trận đấu sau đó, Mexico đã phải khá vất vả mới có thể lội ngược dòng 2-1 trước New Zealand. Như vậy Mexico và Bồ Đào Nha chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A còn Nga xếp thứ 3 trong khi New Zealand đứng cuối bảng mà chưa được điểm số nào.