SEO TÀ ĐẠO: nói về seo là nói về Web vệ tinh blog netword BPN
-Phe này dựa chủ yếu vào blog tên miền cũ uy tín và đầu tư tiền mua domain hosting cũ khá tốn kém và rất sợ google thay đổi thuật toán.
- Ưu điểm lên tốp nhanh, seo nhàn, viết bài ít, linh ít
- Nhược điểm: tốn kém tiền của đầu tư site vệ tinh, khó quản lý
SEO CHÍNH ĐẠO: là phe nói về content ít vệ tinh thậm trí là không có.
- Phe này dựa chủ yếu và khả năng làm content thần thánh, thấu hiểu người dùng, cung cấp nội cung chất lượng khiến người đọc vào đọc mà không muốn ra.
- Ưu điểm: Không tốn tiền xây vệ tinh, lên tốp bền vững, không lo google đau ốm.
- Nhược điểm: Đòi hỏi người làm content phải nắm vững sản phẩm, tâm lý, hành vi và có kỹ năng viết lách tốt để dữ chân người dùng
---> Theo TÀ ĐẠO hay CHÍNH ĐẠO phụ thuộc vào người trưởng phòng hoặc do sếp. Nếu sếp chịu đầu tư thì tà đạo cũng hay lắm làm seo nhàn vãi ra, ngày viết 1 bài sau 2-3 tháng là nằm tốp
---> Theo Chính đạo cũng lâu lên tốp lắm, tuy nhiên khi lên rồi thì cũng khó xuống lắm. Tùy thuộc vào năng lực, tài chính, và mục tiêu mà bạn chọn cho mình hướng đi cụ thể
==> Quan điểm cá nhân mình thì nên làm theo cả 2 cách cùng một lúc
Đầu tiên theo tà để cho nó nhanh lên tốp đã, sau khi nó lên tốp rồi thì dùng chính đạo để dữ nó
Nguồn: Facebook
Bookmarks