Đêm qua 2 trận đấu tiếp theo của vòng bảng Confed Cup 2017 đã diễn ra với những bất ngờ thú vị

Ở trận đầu tiên, Ronaldo lĩnh xướng hàng công của Bồ Đào Nha khi họ đụng độ đối thủ mang tên Mexico.

Các học trò của Fernando Santos tràn lên tấn công từ ngay sau khi bóng lăn và tới phút thứ 34, những nỗ lực hãm thành ấy đã được đền đáp nhờ pha đệm bóng đơn giản của Ricardo Quaresma.

Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Chicharito - ngòi nổ số 1 của Mexico bất ngờ ‘khai hỏa’ từ pha băng vào đánh đầu cắt mặt sở trường sau tình huống tạt bóng thuận lợi của Carlos Vela.

Sang hiệp 2, sau những phút miệt mài tấn công, Bồ Đào Nha đã nâng được tỉ số lên thành 2-1 nhờ công của Cedric phút 86. Tưởng như Ronaldo cùng các đồng đội sẽ rời sân với một chiến thắng thì ở phút cuối cùng trận đấu, hậu vệ Herto Moreno - người đã gây nên chấn thương kinh hoàng cho Luke Shaw cách đây 2 năm đã giật lại 1 điểm quý giá cho đại diện của khu vực CONCACAF.

Kết quả hòa 2-2 khiến Bồ Đào Nha và Mexico phải xếp sau Nga khi lượt đấu đầu tiên vòng bảng khép lại. Trước đó, đội chủ nhà đã dễ dàng đánh bại New Zealand 2-0 ở trận đấu khai mạc Confed Cup 2017.

Tại trận đấu bảng B, Chile đã gặp rất nhiều khó khăn trước Cameroon. Phải đến khi Alexis Sanchez vào sân ở phút thứ 58, các nhà đương kim vô địch Nam Mỹ mới cụ thể hóa được sức ép của mình thành con số trên bảng điện tử.

Sanchez đã châm ngòi cho Arturo Vidal mở tỉ số ở phút thứ 81 trước khi Vargas ấn định chiến thắng 2-0 cho Chile ở thời gian đá bù giờ hiệp 2.