Thua liền 2 trận, đàn em Messi đang đối diện nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng tại U20 World Cup 2017

Sau trận ra quân để thua 0-3 trước U20 Anh, đội bóng đến từ xứ Tango rất quyết tâm có được chiến thắng trước U20 Hàn Quốc để gỡ lại thể diện nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như họ mong muốn.

Được đánh giá thấp hơn nhưng đội chủ nhà cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ U20 Hàn Quốc sẵn sàng chơi đôi công với Argentina.

Phút 18, các vị khách bị dội một gáo nước lạnh khi Lee Seung Woo có một pha solo giữa vòng vây các hậu vệ Argentina, trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Petroli.

Có được bàn mở tỉ số, U20 Hàn Quốc thi đấu càng thêm tự tin và họ đã gia tăng cách biệt lên thành 2-0 ở phút 40, đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Việc bị dẫn trước 0-2 khiến U20 Argentina không có nhiều lựa chọn ngoài tấn công. Với việc bổ sung thêm một tiền đạo trên hàng công, U20 Argentina đã thành công xuyên thủng mành lưới của đội chủ nhà ở phút 50 nhờ công của Marcelo Torres.

Những phút còn lại của trận đấu dù đã tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút bên phía Argentina đều bỏ lỡ. Kết quả chung cuộc U20 Hàn Quốc giành thắng lợi 2-1 và qua đó có tấm vé đi tiếp tại bảng A. Trong khi đó, các đàn em Messi đang đối diện nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng sau 2 thất bại liên tiếp.