Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6
  1. #1
    Tham gia
    27-07-2015
    Bài viết
    13
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Không có bằng đại học vẫn có thể xin việc trong lĩnh vực IT

    Trong bối cảnh hiện tại, những kiến thức bạn có, kĩ năng bạn thể hiện là những điều quan trọng nhất khi xin việc chứ không phải là bằng cấp. Dễ thấy, có rất nhiều bạn sinh viên học tốt ở trường nhưng sau khi ra trường lại không thể tìm nổi một công việc ưng ý, Làm thế nào để có thể một bước tiến vào sự nghiệp IT mà không có bằng đại học? Hãy chinh phục các chứng chỉ IT ngay hôm nay để thực hiện những điều tưởng như không thể đó.
    Một học viên trẻ tuổi tại PNH, anh Bình, người làm việc ở vị trí kĩ thuật viên sửa chữa ô tô đã trình bày mong muốn được thay đổi công việc của mình và trở thành IT cho một công ty nào đó. Chúng tôi căn cứ trên nguyện vọng và hướng anh ấy vào sự kết hợp của các kiến thức trong chương trình đào tạo của Cisco, Linux và các kiến thức bảo mật thông tin, phù hợp với sở thích của học viên và cơ hội việc làm khi có các kiến thức trong các mảng này là vô cùng nhiều.
    Với chỉ 1 năm học tại trường Cao đẳng, nhưng sau đó bỏ học vì điều kiện khó khăn, học viên đó đã tìm kiếm đến các khóa học ngắn hạn tại trung tâm PNH, và đã có cơ hội đứng trước nhà tuyển dụng để trình bày năng lực của mình, vậy nên nếu bạn cũng đang trong tình huống tương tự, hãy bắt đầu xây dựng cho mình một sự nghiệp lâu dài, hãy lựa chọn những chương trình học “mãi xanh” như CCNA, rồi chinh phục chứng chỉ cấp cao hơn là CCNP, nhằm trở thành chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực quản trị mạng. Còn nếu muốn “cái gì cũng biết” hãy tham gia các khóa học ngắn hạn khác nữa như Linux, OCA, Vmware… một quản trị viên biết nhiều thứ luôn gây hứng thú và tạo nên sự hấp dẫn với nhà tuyển dụng
    Anh Bình nói: Mặc dù nền tảng học vấn của tôi gần như chưa có gì , nhưng sau gần 1 năm theo học tại trung tâm, tôi đã có các chứng chỉ CCNA, MCSA, Linux, hiện tôi đang là kỹ sư hệ thống cho một công ty về giải trí, công việc rất thú vị và suôn sẻ.
    Lời khuyên của tôi với các bạn mới, hoặc các bạn chưa có nền tảng gì như tôi, đó là cần xây dựng kiến thức nền tảng vững chắc để khi học lên không bị nản chí, ngoài ra, các kiến thức về Linux và bảo mật có thể được xem là xu hướng trong thời gian sắp tới, còn nếu muốn chuyên về mạng, sau khi học xong CCNA thì nên học thêm CCNP, cơ hội việc làm sẽ rất rất nhiều. Sau khi có chứng chỉ và đi làm thì không ngừng tìm tòi, học hỏi thêm những cái mới để bổ sung cho công việc sau này và hỗ trợ cho công việc hiện tại, bởi lĩnh vực IT có đặc thù là luôn biến đổi khong ngừng vì vậy, việc học hỏi là điều cần thiết.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    15-09-2010
    Location
    https://www.KeyBanQuyen.VN- Website bán key bản quyền UY TÍN HÀNG ĐẦU.
    Bài viết
    442
    Like
    6
    Thanked 65 Times in 63 Posts
    Ko có bằng ko sao nhưng ko có tài và sự chăm sỉ thì đời nát luôn

  3. #3
    Tham gia
    24-10-2005
    Bài viết
    477
    Like
    1
    Thanked 65 Times in 60 Posts
    Bằng ĐH thì chỉ cần khi xin vào nhà nước thôi, còn làm doanh nghiệp ngoài nếu có tài năng thực sự thì không cần. Giỏi nữa thì thuê mấy thằng có bằng ĐH, Th.sy về làm cho mình

  4. #4
    Tham gia
    05-06-2013
    Location
    ThietBiXe.Com
    Bài viết
    943
    Like
    457
    Thanked 70 Times in 61 Posts
    Xin nhà nước cũng khó đấy các bác à, bỏ mớ tiền ra xong phải thu hồi lại nữa, tham nhũng...

  5. #5
    Tham gia
    22-04-2017
    Bài viết
    27
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    IT mà Ngu thì xin sao được

  6. #6
    Tham gia
    27-04-2017
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chứng chỉ ah? khó lắm khi các đơn vị khi tuyển dụng bao giờ họ cũng cần cả hai bằng và chứng chỉ và cộng thêm kinh nghiêm nữa.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •