Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 / 1
  1. #1
    Tham gia
    27-07-2015
    Bài viết
    13
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Những ưu điểm tuyệt vời của Linux bạn nên biết

    Linux là hệ điều hành hoàn toàn miễn phí, được sử dụng cho mục đích máy chủ (server) lẫn máy tính bàn hoặc laptop. Là hệ điều hành vô cùng mạnh mẽ và bảo mật, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Dưới đây là 6 ưu điểm nổi bật của Linux mà chúng ta nên dùng nó.
    1. Linux hoàn toàn miễn phí
    Hệ điều hành Linux hoàn toàn miễn phí và được cập nhật thường xuyên. Bạn sẽ không cần phải lo bản quyền khi sử dụng nó. Đối với laptop hoặc máy tính bàn, hãy cài Ubuntu hoặc Fedora và trải nghiệm
    2. Linux ổn định hơn gấp nhiều lần Windows
    Máy chủ chạy Linux có thể hoạt động liên tục qua nhiều năm mà không gặp vấn đề nào. Hệ điều hành này có thể xử lý nhiều kết nối, nhiều tiến trình đồng thời tốt hơn nhiều so với Windows. Và đặt biệt bạn sẽ không gặp cảnh màn hình xanh chết chóc như Windows (thay vào đó có thể là kernel panic, nhưng không nhiều)
    3. Linux vô cùng bảo mật
    Linux là mã nguồn mở – “Open Source”, nó không phải là hệ điều hành an toàn và miễn nhiễm 100% với mã độc, virus. Tuy nhiên nó tốt hơn nhiều so với Windows, mã độc khó mà hoạt động trên môi trường Linux. Các lỗ hổng bảo mật cũng được cộng đồng đưa ra bản vá ngay lập tức.
    4. Phần cứng linh hoạt
    Linux rất tối ưu và không yêu cầu phần cứng phải nâng cấp liên tục như Windows. Linux nhỏ gọn, linh hoạt và khả năng mở rộng cao, nó có thể hoạt động hầu hết trên nhiều loại phần cứng khác nhau.
    5. Linux có sức mạnh với dòng lệnh
    Quản trị Linux tất cả đều qua dòng lệnh với giao thức SSH là chủ yếu. Hãy tưởng tượng bạn quản trị nó và gõ lệnh như là dùng “thần chú” vậy. Câu lệnh nổi tiếng nhất là rm -rf /* (xem xét kỹ nếu lần đầu dùng lệnh này)
    6. Cộng đồng sử dụng Linux rộng lớn
    Gần 80% máy chủ trên thế giới sử dụng hệ điều hành Linux, chưa tính các thiết bị di động và các thiết bị khác. Nó miễn phí, mã nguồn mở và cộng đồng sử dụng vô cùng lớn. Yên tâm sử dụng Linux vì 10 máy chủ đã có 8 máy chủ dùng hệ điều hành này.
    Linux cũng được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn để sử dụng, vì vậy, quản trị hệ thống Linux là công việc mà các công ty này cần một người kĩ sư. Học các để quản trị hệ thống Linux tại
    [B]Học viện đào tạo quản trị mạng PNH
    Địa chỉ: Phòng 301, số 8A Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
    Được sửa bởi quangtrungqn lúc 08:22 ngày 05-02-2018 Reason: Chưa in đậm thông tin cần thiết
    Quote Quote

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •