Huyền thoại của Arsenal, George Graham cho rằng việc Leicester sa thải HLV Claudio Ranieri là một quyết định đúng đắn chứ không phải sai lầm, phí lý như nhiều người vẫn nghĩ.

"Với tôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Claudio chia tay Leicester. Nó như một quyết định kinh doanh thôi, đúng đắn và đơn giản", HLV từng giành 6 danh hiệu cùng Arsenal trước triều đại của Arsene Wenger chia sẻ.

"Có nhiều ý kiến nói điều đó không công bằng. Ranieri là HLV khi Leicester vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải trước, nhưng trước trận đấu với Liverpool, họ chỉ đứng ở gần đáy bảng xếp hạng. Làm sao có thể để chuyện đó xảy ra mà vẫn giữ ông ta được?".

Ngoài ra, Graham thừa nhận Ranieri đã làm cực kì xuất sắc công việc mùa trước, nhưng chiến lược gia người Italia lại không có bước chuẩn bị cho phản ứng tất yếu sau sự thành công đó.
"Đúng vậy, Claudio đã làm rất tốt. Song tôi cho rằng ông ấy nên thừa nhận mọi điều tuyệt vời đều đã có trước khi ông ấy đặt chân tới Leicester. Những cầu thủ tốt đều được chiêu mộ với giá rẻ mạt", cựu HLV 72 tuổi nói thêm.

"Leicester nên chuẩn bị cho những thứ hậu chức vô địch nhưng họ hoàn toàn không làm được. Nhìn chung, Leicester vẫn hoạt động với gần như toàn bộ những cầu thủ vô địch mùa trước. Nhưng làm sao mà họ lại tụt sâu ở dưới bảng xếp hạng đến vậy? Đó là điều mà HLV không được phép để xảy ra".

"Tôi đã trải qua giai đoạn tương tự cùng Arsenal khi đội bóng vô địch năm 1989. Mùa trước, rất nhiều người muốn Leicester vô địch. Giờ họ muốn đội bóng của họ đánh bại Leicester. Arsenal của tôi cũng như vậy. Chúng tôi vô địch và đứng thứ 4 mùa kế tiếp bất chấp đó là mùa giải tồi tệ. Nhưng Arsenal đã đứng lên và thêm một lần đăng quang vào năm 1991", Graham khép lại.